
Họa sĩ Nguyễn Bảo Châu biết ơn bác sĩ Yersin, người đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên cách đây đúng 132 năm, nhờ đó có Đà Lạt hôm nay
ẢNH: LÂM VIÊN
Họa sĩ Nguyễn Bảo Châu năm nay 81 tuổi, là thầy giáo chuyên dạy vẽ cho nhiều thế hệ học trò. Ông có thời gian sống ở Buôn Ma Thuột, vừa trồng cà phê vừa vẽ tranh để thỏa chí đam mê.
Từ năm 1984, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu đến TP.Đà Lạt lập nghiệp. Dù cuộc sống còn nhiều khó khăn, nhưng vì yêu mến phố núi Đà Lạt nên ngày ngày ông đi dọc các con đường thơ mộng và những công trình kiến trúc đặc trưng để vẽ tranh.

Ông Nicolas, người Pháp, thưởng lãm bức tranh vẽ cảnh bác sĩ Yersin cùng đoàn tùy tùng đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên chiều 21.6.1893
ẢNH: LÂM VIÊN
Nhân kỷ niệm 132 năm bác sĩ Yersin đặt chân đến cao nguyên Lang Biang (21.6.1893- 21.6.2025), được sự hỗ trợ của Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Lâm Đồng và ông Nguyễn Thế Hùng (khu biệt thự cổ Cadasa), lần đầu tiên họa sĩ Nguyễn Bảo Châu thực hiện triển lãm tranh với chủ đề “DaLat- Ban Mê, hai nửa cao nguyên” với 35 bức tranh được vẽ bằng sơn dầu và bột màu.

Tranh vẽ bác sĩ Yersin cùng đoàn tùy tùng đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên
ẢNH: LÂM VIÊN
Đặc biệt trong đó có những bức tranh vẽ cảnh nhà thám hiểm, bác sĩ Alesxader Yersin và đoàn tùy tùng đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên vào chiều 21.6.1893, cùng những kiến trúc đặc biệt của phố núi Đà Lạt như nhà ga xe lửa, nhà thờ Chính tòa Đà Lạt (nhà thờ con gà), Dinh tỉnh trưởng…
“Được sống ở Đà Lạt, tôi biết ơn bác sĩ Yersin. Trước khi thực hiện những bức tranh về bác sĩ Yersin đặt chân đến cao nguyên Lâm Viên tôi phải đọc, nghiên cứu nhiều tài liệu để có sự thấu cảm làm chất liệu vẽ tranh sống động và chân thực nhất”, họa sĩ Nguyễn Bảo Châu chia sẻ.

Tác phẩm nhà ga xe lửa Đà Lạt của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu
ẢNH: LÂM VIÊN

Những bức tranh họa sĩ Nguyễn Bảo Châu vẽ cảnh Buôn Ma Thuột
ẢNH: LÂM VIÊN
Sau khi khai mạc, phòng triển lãm tranh của họa sĩ Nguyễn Bảo Châu ở lầu 2 của một biệt thự cổ kính trong khu Cadasa Đà Lạt thu hút đông đảo người yêu nghệ thuật trong và ngoài nước đến thưởng lãm.
Phòng triển lãm tranh mở cửa đến ngày 21.8.2025