Ông Hun Sen cảnh báo rằng hành động như trên có thể phản tác dụng và gây thiệt hại kinh tế đáng kể cho Thái Lan, đặc biệt là công ty năng lượng nhà nước PTT của Thái Lan, theo Khmer Times.
Trong một tuyên bố được đăng trên trang Facebook của mình vào tối 20.6, ông Hun Sen còn mô tả đề xuất trên là “một trò chơi nguy hiểm có thể dẫn đến tự hủy diệt”, khẳng định Campuchia sẽ không khuất phục trước động thái như thế.

Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen tại một cuộc họp ở Phnom Penh ngày 2.6
Ảnh: AFP
“Chúng tôi sẽ không sụp đổ chỉ vì chúng tôi không nhập khẩu dầu từ Thái Lan. Ngược lại, chính công ty PTT của Thái Lan có thể phải đối mặt với hậu quả. Quý vị có thực sự muốn chứng kiến công ty PTT của Thái Lan sụp đổ không? Nếu muốn thế, hãy tiếp tục và thực hiện kế hoạch của mình”, ông Hun Sen viết trên Facebook.
Ông Hun Sen gợi ý Thái Lan nên tham khảo ý kiến của PTT trước về đề xuất dừng xuất khẩu dầu sang Campuchia vì điều đó có thể dẫn đến sự sụp đổ trong hoạt động kinh doanh của PTT, do công ty này vận hành nhiều trạm xăng ở Campuchia.
Ông Hun Sen tố người rò rỉ cuộc điện đàm với Thủ tướng Thái Lan, làm đổ vỡ tình bạn 30 năm với gia tộc Shinawatra
Ông Hun Sen, từng giữ chức thủ tướng Campuchia trong gần 4 thập niên trước khi đảm nhiệm chức chủ tịch thượng viện, còn viết rằng Campuchia đã chuẩn bị tốt để chịu được áp lực trong nhiều lĩnh vực. Ông thúc giục chính phủ Campuchia thực hiện các bước cụ thể nhằm giảm sự phụ thuộc vào hàng nhập khẩu của Thái Lan, đặc biệt là nếu những mối đe dọa như trên vẫn tiếp diễn.
“Là lãnh đạo của đảng cầm quyền, tôi khuyên Chính phủ Hoàng gia nên nghiêm túc xem xét việc chuyển hướng hàng nhập khẩu khỏi Thái Lan để họ không có lý do gì để tiếp tục đưa ra các mối đe dọa”, ông Hun Sen viết.
Ông Hun Sen cũng khuyến nghị rằng nếu các vấn đề biên giới chưa được giải quyết vẫn tiếp diễn, Campuchia nên dừng nhập khẩu tất cả các loại hàng hóa đóng hộp từ Thái Lan, trong đó có đồ uống có cồn, nước uống tăng lực và cá, thịt đóng hộp, và thay thế những mặt hàng nhập khẩu này bằng các sản phẩm nội địa hoặc hàng nhập khẩu từ các quốc gia khác.
“Người dân Campuchia phải nhìn xa hơn biên giới của mình và xa hơn năm 2030,” ông Hun Sen kết luận, kêu gọi một tầm nhìn dài hạn về độc lập kinh tế, theo Khmer Times.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của phía Thái Lan đối với phát ngôn trên của ông Hun Sen.