Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất

bởi

trong

Nơi hội tụ giá trị thiên nhiên, lịch sử và văn hóa

Vùng biển Kê Gà kéo dài từ xã Tân Thành đến mũi Kê Gà (Hàm Thuận Nam), sở hữu địa hình đặc trưng gồm biển xanh, bãi cát trắng, ghềnh đá hoang sơ và nhiều suối nước ngọt, rừng dương, rừng tràm nguyên sinh đan xen nhau.

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất

Làng chài Kê Gà còn lưu giữ sắc phong được vua Khải Định ban cho từ hơn 100 năm trước

ẢNH: QUẾ HÀ

Điểm nhấn nổi bật nhất của khu vực này chính là ngọn hải đăng Kê Gà, được người Pháp xây dựng từ năm 1899. Hiện được xem là ngọn hải đăng cổ nhất Đông Nam Á, tọa lạc trên đảo nhỏ Kê Gà, tạo thành biểu tượng du lịch độc đáo cho toàn tuyến ven biển phía nam của Bình Thuận.

Không chỉ có biển đẹp, Kê Gà còn là nơi hội tụ nhiều làng chài truyền thống, đẹp “mê hồn” như làng chài Tân Thành, Tân Thuận, Thuận Quý. Đây là những làng chài của ngư dân bản địa, di cư từ miền Trung vào đây từ những năm 1945.

Khi du khách đến đây, sẽ được trải nghiệm nền văn hóa rất đặc biệt. Đó là chợ cá vào buổi sáng tinh sương, những chiếc thúng chai nằm úp bên bãi cát, người dân chất phác thật thà luôn nở nụ cười đón chào du khách.

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất - Ảnh 2.

Du khách đi xuồng ra đảo Kê Gà tham quan ngọn hải đăng hơn trăm tuổi

ẢNH: QUẾ HÀ

Ngoài ra, vùng đất nơi đây còn có địa danh suối nước Bưng Thị, một dòng suối tự nhiên, hoang sơ giữa núi, rừng và biển. Nước nóng ở suối Bưng Thị có thể tới trên 70 độ C.

Dưới biển có bãi Đá Nhảy, rừng dừa Tân Thuận hay các khu nghỉ dưỡng có các điểm săn ảnh khi bình minh vừa nhú lên trên ngọn hải đăng rất độc đáo.

Lợi thế khi kết hợp du lịch biển và núi của Tây nguyên

Việc sáp nhập Lâm Đồng, Bình Thuận, Đắk Nông trở thành tỉnh Lâm Đồng mới, mở ra cơ hội lớn để xây dựng chuỗi sản phẩm liên kết “một hành trình – hai trải nghiệm”, kết nối từ Đà Lạt xuống Mũi Né và điểm đến kế tiếp chính là Kê Gà (hoặc ngược lại).

“Nếu QL28B hoàn chỉnh nâng cấp và mở rộng thì từ Đà Lạt đến Kê Gà không xa (tầm khoảng hơn 110 km). Ngoài tuyến QL28B, du khách đến Kê Gà có thể theo QL28 hoặc QL55 từ Đa Mi, xuống Tánh Linh, ra QL1 để đến vùng biển Kê Gà, chỉ chưa tới 150 km. Và câu chuyện sáng săn mây đỉnh Langbiang, chiều ngắm hoàng hôn Kê Gà là hoàn toàn có thể”, chị Thu An, một hướng dẫn viên du lịch ở Bảo Lộc chia sẻ.

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất - Ảnh 3.

Học sinh nghỉ hè đi trải nghiệm biển Kê Gà

ẢNH: QUẾ HÀ

Mặt khác, du khách từ TP.HCM có thể theo cao tốc Phan Thiết – Dầu Giây, rẽ vào nút giao Hàm Tân hoặc Hàm Kiệm đều có thể đến vùng biển Kê Gà vô cùng thuận lợi. Hiện nay tuyến đường mới ven biển ĐT719B, từ QL1 vào, đã thông suốt tới Suối Nhum, tức chỉ cách Kê gà chừng 7 km.

Trong tương lai, khi mà sân bay Phan Thiết hoàn thiện, nhất là sau này tuyến cao tốc Tân Phú – Bảo Lộc – Liên Khương triển khai, sẽ là bệ phóng để trục ven biển Kê Gà phát huy lợi thế và sẽ trở thành cửa ngõ du lịch phía Đông – Nam của cả vùng biển tỉnh Lâm Đồng mới.

Theo ông Trần Văn Bình, Phó chủ tịch Hiệp hội du lịch Bình Thuận (hiện nay), so với Mũi Né thì Kê Gà là vùng biển còn khá vắng vẻ, hoang sơ. Đặc biệt là mật độ xây dựng (bê tông hóa) rất thấp. Đây là điều kiện lợi thế của Kê Gà trong phát triển du lịch xanh, du lịch thông minh, hướng đến phương thức phát triển du lịch bền vững để bảo vệ môi trường tự nhiên.

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất - Ảnh 4.

Vùng biển Kê Gà có nhiều bãi đá hình thù rất đẹp

ẢNH: QUẾ HÀ

“Điều này lý giải vì sao nhiều tập đoàn, nhà đầu tư du lịch lớn đang đến đầu tư vào khu vực này. Hàng loạt dự án khu nghỉ dưỡng, biệt thự biển, condotel đã được quy hoạch dọc bờ biển Kê Gà – Tân Thuận, tạo ra động lực phát triển hạ tầng đồng bộ và nâng tầm dịch vụ du lịch trong tương lai”, ông Bình nhận định.

Những điểm nghẽn cần tháo gỡ khi về Lâm Đồng

Dù tiềm năng rất lớn, tuyến du lịch ven biển Kê Gà hiện vẫn đối diện nhiều khó khăn, thách thức mà nhiều năm qua chưa giải quyết hiệu quả. Đó chính là hạ tầng giao thông còn rời rạc. Các khu nghỉ dưỡng lớn tập trung rải rác, thiếu sự liên thông, liên kết kết vùng. Nhiều bãi tắm biển đẹp vẫn chưa có đường dẫn chính thức xuống biển. Nhiều khu nghỉ dưỡng xây dựng dở dang hoặc bị ảnh hưởng bởi dự án cảng nước sâu Kê Gà chưa được phục hồi, gây lãng phí nguồn lực đầu tư, tài nguyên đất đai.

So với Mũi Né, vùng ven biển Kê Gà còn thiếu các điểm vui chơi, dịch vụ du lịch còn đơn điệu, không níu chân được du khách ở lâu ngày.

Chưa đánh thức được văn hóa bản địa đúng mức như lễ hội cá Ông, nghề làm nước mắm, thuyền thúng, vẫn chỉ nằm ở mức trải nghiệm sơ khai, chưa được thiết kế tạo thành dịch vụ du lịch bài bản.

Tiềm năng du lịch Kê Gà trong kỷ nguyên hợp nhất - Ảnh 5.

Bãi đá nhảy ở vùng biển Kê Gà

ẢNH: QUẾ HÀ

Theo TS Đinh Kiệm (chuyên gia kinh tế), ngành du lịch Lâm Đồng (mới) cần xem Kê Gà là trục ven biển động lực, đóng vai trò. “Vùng biển Kê Gà như một khu dự trữ sinh quyển sinh thái biển. Do vậy, quá trình khai thác du lịch, cần giữ gìn tính nguyên sơ, phát triển bền vững. Mặt khác, ngành du lịch Lâm Đồng (mới) cần sớm ban hành quy hoạch tổng thể du lịch toàn vùng sau sáp nhập, đặc biệt phân định vai trò cụ thể cho từng trục, nhằm kết nối hiệu quả giữa du lịch sinh thái, nghỉ dưỡng của Đà Lạt, du lịch nông nghiệp, khám phá Bảo Lộc và du lịch biển Kê Gà”, TS Kiệm gợi ý.

“Với điều kiện tự nhiên ưu đãi, bản sắc văn hóa độc đáo và đa dạng, vị trí chiến lược kết nối vùng cao nguyên – duyên hải; Kê Gà không chỉ là vùng đất “chờ thức giấc”, mà hứa hẹn trở thành điểm đến lý tưởng mới của du khách trong nước và quốc tế trong kỷ nguyên hội nhập và liên kết vùng chiến lược”, ông Trần Văn Bình cho biết thêm.