Theo ước tính ban đầu, cuộc xung đột giữa Israel và Iran đang khiến Israel thiệt hại hàng trăm triệu USD mỗi ngày. Chi phí lớn nhất là tên lửa đánh chặn cần thiết để phá hủy tên lửa Iran đang bay tới. Riêng chi phí này có thể lên tới hàng chục triệu đến 200 triệu USD/ngày, theo tờ The Wall Street Journal ngày 20.6 dẫn lời các chuyên gia.

Một tên lửa phóng từ Iran bị đánh chặn, được nhìn thấy từ thành phố Ashkelon của Israel ngày 21.6
Ảnh: Reuters
Đạn dược và máy bay cũng làm tăng thêm chi phí cho cuộc chiến, cũng như thiệt hại chưa từng có đối với các tòa nhà bị tấn công. Theo một số ước tính cho đến nay, việc xây dựng lại hoặc sửa chữa thiệt hại có thể khiến Israel mất ít nhất 400 triệu USD.
Các quan chức Israel cho rằng cuộc tấn công mới nhắm vào Iran, bắt đầu vào ngày 13.6, có thể kéo dài trong 2 tuần và Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu không có dấu hiệu nào cho thấy sẽ dừng lại trước khi Israel đạt được tất cả các mục tiêu, bao gồm việc xóa bỏ chương trình hạt nhân, sản xuất và kho vũ khí tên lửa đạn đạo của Iran.
Nhưng cuộc chiến hiện nay rất tốn kém và chi phí ngày càng tăng cộng lại tạo áp lực buộc Israel phải nhanh chóng kết thúc cuộc chiến, theo The Wall Street Journal.
“Yếu tố chính thực sự quyết định chi phí của cuộc chiến sẽ là thời gian”, bà Karnit Flug, cựu Thống đốc Ngân hàng Israel và hiện là thành viên cấp cao tại Viện Dân chủ Israel có trụ sở tại Jerusalem, bình luận. Bà Flug cho hay bà nghĩ rằng nền kinh tế của Israel chỉ có thể chịu đựng một chiến dịch ngắn.
Vì sao đồng minh Iran ‘án binh bất động’ trước đòn tấn công của Israel
Trong vài ngày qua, theo chính phủ Israel, Iran đã phóng hơn 400 tên lửa vào Israel, đòi hỏi phải có hệ thống phòng không tinh vi để ngăn chặn. Iran phóng càng nhiều tên lửa thì buộc Israel phải phóng càng nhiều tên lửa đánh chặn.
Hệ thống David’s Sling, do Israel và Mỹ cùng phát triển, có thể bắn hạ tên lửa tầm ngắn đến tầm xa, máy bay không người lái (UAV) và máy bay chiến đấu. Chi phí cho mỗi lần kích hoạt David’s Sling là khoảng 700.000 USD, với giả định hệ thống này phóng tối thiểu 2 tên lửa đánh chặn trong một lần phóng, theo ông Yehoshua Kalisky, một nhà nghiên cứu cấp cao tại Viện Nghiên cứu An ninh Quốc gia có trụ sở tại Tel Aviv (Israel).
Ông Kalisky cho biết thêm Arrow 3, một hệ thống khác đang được sử dụng, có tác dụng chống lại tên lửa đạn đạo tầm xa, với chi phí khoảng 4 triệu USD cho mỗi lần đánh chặn. Một phiên bản cũ hơn của Arrow, được gọi là Arrow 2, ngốn khoảng 3 triệu USD cho mỗi lần đánh chặn.
Các khoản chi tiêu quân sự khác bao gồm chi phí duy trì hàng chục máy bay chiến đấu, chẳng hạn như máy bay tàng hình F-35, trên không trong nhiều giờ liền, cách lãnh thổ Israel khoảng 1.600 km. Mỗi giờ bay có thể tốn khoảng 10.000 USD, theo ông Kalisky. Chi phí tiếp nhiên liệu cho máy bay và đạn dược bao gồm bom như JDAM và MK84 cũng phải được tính đến.
Viện Chính sách Kinh tế Aaron tại Đại học Reichman (Israel) ước tính một cuộc xung đột với Iran kéo dài một tháng sẽ gây thiệt hại cho Israel khoảng 12 tỉ USD, theo The Wall Street Journal.