Giáo hoàng Leo XIV: AI là ‘cỗ máy vô hồn’

Giáo hoàng Leo XIV: AI là ‘cỗ máy vô hồn’

bởi

trong

Phát biểu tại một sự kiện có sự tham dự của Thủ tướng Ý Giorgia Meloni và các phái đoàn từ 68 quốc gia ngày 21.6, Giáo hoàng Leo XIV nhấn mạnh: “Chúng ta không được quên rằng AI hoạt động như một công cụ phục vụ lợi ích của con người, chứ không phải để làm giảm bớt hoặc thậm chí thay thế con người”.

Giáo hoàng Leo XIV: AI là ‘cỗ máy vô hồn’

Giáo hoàng Leo XIV phát biểu tại Quảng trường Thánh Peter, tại Vatican ngày 18.6.2025

ẢNH: REUTERS

Reuters dẫn lời vị giáo hoàng lưu ý rằng “bộ nhớ tĩnh” của AI không thể so sánh với sức mạnh “sáng tạo, năng động” của trí nhớ con người.

“Cuộc sống cá nhân của chúng ta có giá trị hơn bất kỳ thuật toán nào, và các mối quan hệ xã hội đòi hỏi không gian phát triển vượt xa những khuôn mẫu hạn chế mà bất kỳ cỗ máy vô hồn nào có thể định vị sẵn”, theo Giáo hoàng Leo XIV.

Ông cho biết thêm hiện cần phải chú ý bảo vệ “lối sống lành mạnh, công bằng và lành mạnh, đặc biệt là vì lợi ích của các thế hệ trẻ”.

Giáo hoàng Leo XIV hoan nghênh những lợi ích của AI trong y học và nghiên cứu khoa học. Tuy nhiên, ông cũng nêu bật những quan ngại về tác động lâu dài đến khả năng phân biệt thực – ảo của con người trong thời đại dữ liệu tràn lan.

Theo Reuters, những người ủng hộ AI tin rằng công nghệ này sẽ đẩy nhanh tiến độ đổi mới khoa học và công nghệ, đồng thời hỗ trợ con người thực hiện các nhiệm vụ thường ngày – từ đó giúp họ thêm thời gian theo đuổi công việc sáng tạo và có giá trị cao hơn.

Trong một tuyên bố tại sự kiện trên, Thủ tướng Ý Meloni cho biết bà sẽ trân trọng những lời chia sẻ của Đức Giáo hoàng Leo XIV. Bà cũng lên án khoảng cách giữa người giàu nhất và người nghèo nhất trong xã hội.

Bà Meloni cho biết: “Ý sẽ tiếp tục nỗ lực, cả trong nước và quốc tế, để đảm bảo rằng sự phát triển của AI được điều hành bởi con người và lấy mục tiêu cuối cùng là hạnh phúc của con người”.

Giáo hoàng Leo XIV nhậm chức hồi tháng 5. Trước đó, ông đã từng phát biểu về mối đe dọa mà AI gây ra đối với việc làm và kêu gọi người dân sử dụng nó một cách có trách nhiệm.