Israel tập kích các bệ phóng tên lửa Iran ngày 22-6
Nói với Đài Sky News, Bộ trưởng Bộ Kinh doanh, Năng lượng và Chiến lược công nghiệp Anh Jonathan Reynolds tiết lộ Mỹ đã thông báo với Anh trước khi tấn công các cơ sở hạt nhân Iran.
“Tôi không thể nói cho các vị biết chính xác khi nào chúng tôi biết chuyện này, nhưng chúng tôi đã được thông báo, như các vị đã nghĩ” – ông Jonathan Reynolds nói.
Tuy nhiên, ông này khẳng định Washington đã không yêu cầu London trợ giúp dù Anh có một số căn cứ quân sự trên đảo Diego Garcia và đảo Cyprus. Vị bộ trưởng này cũng tiết lộ Anh đã chuyển các thiết bị quân sự đến khu vực này và sẽ thực hiện “mọi hành động cần thiết” để bảo vệ các đồng minh quan trọng của mình nếu họ bị đe dọa.
Trong diễn biến khác liên quan, Thủ tướng Anh Keir Starmer đã lên tiếng kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán sau vụ tấn công của Mỹ.
“Iran không bao giờ được phép phát triển vũ khí hạt nhân và Mỹ đã có hành động để giảm thiểu mối đe dọa đó”, ông viết trên X, đồng thời gọi chương trình hạt nhân của Iran là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với an ninh quốc tế”.
“Chúng tôi kêu gọi Iran quay trở lại bàn đàm phán và đạt được giải pháp ngoại giao để chấm dứt cuộc khủng hoảng này”, Thủ tướng Anh kêu gọi.
Dự kiến ông Starmer sẽ có các cuộc điện đàm với một số đồng minh chủ chốt của nước này trong ngày 22-6 để thảo luận về cuộc tấn công Iran do Mỹ thực hiện.
Israel mở hé không phận

Thiệt hại tại một địa điểm ở Tel Aviv sau khi trúng tên lửa Iran ngày 22-6 – Ảnh: REUTERS
Hãng tin Reuters dẫn thông báo của nhà chức trách Israel cho biết không phận nước này sẽ tạm thời được mở trở lại từ 11 đến 17h ngày 22-6 theo giờ GMT, tức từ 18h cùng ngày theo giờ Việt Nam.
Với việc mở cửa trở lại không phận của Israel, hoạt động đưa những người Israel bị mắc kẹt ở nước ngoài sẽ tiếp tục được triển khai toàn diện, theo Bộ Giao thông vận tải Israel.
“Chúng tôi tiếp tục hành động với quyết tâm cao trong khi thực hiện các biện pháp phòng ngừa để đưa tất cả công dân Israel trở về nhà”, Bộ trưởng Giao thông vận tải Miri Regev cho biết.
“Đây là một hoạt động an ninh quốc gia phức tạp, đòi hỏi sự phối hợp chặt chẽ giữa tất cả các cơ quan và chúng tôi sẽ tiếp tục hoạt động này cho đến khi người Israel cuối cùng trở về nhà an toàn”.
Israel thiệt hại nặng vì đợt tấn công mới của Iran
Nhiều tòa nhà đã bị hư hại nghiêm trọng ở Tel Aviv sau khi bị tên lửa Iran tấn công ngày 22-6, theo Đài CNN. “Đây là một địa điểm bị phá hủy trên diện rộng. Một số khu dân cư hai tầng đã bị hư hại nghiêm trọng, thậm chí đổ sập”, Cơ quan dịch vụ khẩn cấp Magen David Adom (MDA) nói thêm.
Video do các dịch vụ khẩn cấp Israel công bố cho thấy một số phần của các tòa nhà bị biến thành đống đổ nát. Cảnh sát Israel cho biết các sĩ quan và đơn vị xử lý bom đã có mặt tại hiện trường để giải quyết hậu quả.
Các vụ tấn công xảy ra vào ban ngày, khác với các vụ tấn công trước đó thường cấp tập vào chiều tối. Ít nhất 10 địa điểm bị ghi nhận trúng tên lửa Iran và gần 20 người bị thương đã được báo cáo tính đến 8h sáng 22-6 (giờ Israel).
Iran yêu cầu Hội đồng Bảo an họp khẩn
Iran đã yêu cầu Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc họp khẩn cấp, theo như một bức thư được gửi tới tổ chức này ngày 22-6. Trong đó, Tehran hối thúc Hội đồng Bảo an lên án các cuộc tấn công của Mỹ vào cơ sở hạt nhân của Iran, nhấn mạnh đây là “mối đe dọa nghiêm trọng đối với hòa bình và an ninh khu vực cũng như quốc tế”.
Bức thư cũng cáo buộc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) thuộc Liên hợp quốc đã bắt tay với Mỹ giám sát vụ tấn công nhưng không đưa ra bằng chứng.
Cùng ngày, Bộ Ngoại giao Iran tuyên bố “chính Mỹ đã phát động một cuộc chiến nguy hiểm chống lại Iran”, mô tả đây là hành động của một chính quyền “côn đồ”.
Bộ này cũng nhấn mạnh sau những gì đã diễn ra, “Cộng hòa Hồi giáo Iran có quyền đáp trả bằng toàn lực chống lại hành động xâm lược quân sự của Mỹ” để bảo vệ an ninh và lợi ích quốc gia của Iran.
Ngày 22-6, Lực lượng Phòng vệ Israel (IDF) cho biết Iran đã phóng 20-30 tên lửa đạn đạo vào lãnh thổ Israel trong đợt tấn công mới nhất. Tel Aviv cũng đã tấn công đáp trả.

Nhân viên cứu hộ có mặt tại hiện trường sau đợt không kích của Iran ngày 22-6 – Ảnh: TIMES OF ISRAEL
Israel tấn công đáp trả Iran
Theo báo Times of Israel, nhiều tiếng còi báo động vang lên ở miền bắc nước này. Người dân tại các khu vực bị ảnh hưởng đang được hướng dẫn vào hầm trú ẩn đến khi có thông báo mới.
Chính quyền Israel cũng kêu gọi người dân không chia sẻ địa điểm hoặc thông tin liên quan đến các vụ tấn công.
Các nhân viên y tế cho biết ít nhất 11 người bị thương sau đợt không kích mới nhất bằng tên lửa đạn đạo của Iran nhằm vào Israel.
Thông báo từ một trung tâm y tế tại Tel Aviv cho biết 5 người bị thương trong số đó đã được đưa đến phòng cấp cứu, bao gồm 3 trẻ em. Những người còn lại đang được điều trị tại phòng chấn thương.
Trong thông báo mới nhất, quân đội Israel xác nhận đã mở đợt tập kích mới vào các mục tiêu quân sự ở phía tây Iran, phá hủy các bệ phóng tên lửa đạn đạo từng được sử dụng để tấn công Israel trước đó.
Israel cũng tuyên bố đã phá hủy các hệ thống tên lửa đang trong trạng thái sẵn sàng phóng và tiêu diệt một số binh lính Iran. Phía Tehran hiện chưa đưa ra phản hồi.
Trước đó, truyền thông nhà nước Iran cho biết nước này đã dùng nhiều tên lửa nhiên liệu rắn và lỏng để tấn công loạt mục tiêu ở Israel, nhằm đáp trả cuộc không kích của Mỹ.
Các địa điểm bị Iran nhắm tới bao gồm sân bay quốc tế Ben Gurion, “trung tâm nghiên cứu sinh học”, căn cứ hậu cần và nhiều trung tâm chỉ huy quân sự.
Theo báo Times of Israel, một số tên lửa còn rơi xuống các khu dân cư tại Tel Aviv, Nes Tziona và Haifa.

Hình ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Fordow ngày 14-6 – Ảnh: Maxar Technologies/CNN
Iran tuyên bố cơ sở hạt nhân Fordow “không thiệt hại nghiêm trọng”
Ngày 22-6, ông Manan Raisi – đại biểu Quốc hội Iran đại diện khu vực Qom, nơi đặt cơ sở hạt nhân Fordow – khẳng định cuộc tấn công tại đây chỉ “mang tính bề mặt”.
“Dựa trên thông tin chính xác, tôi khẳng định tuyên bố của tổng thống Mỹ là sai. Fordow không chịu thiệt hại nghiêm trọng. Phần lớn hư hại chỉ ở bề mặt và hoàn toàn có thể khôi phục”, Hãng tin Tasnim dẫn lời ông Raisi.
Ông cũng nhấn mạnh không có dấu hiệu rò rỉ phóng xạ nào được ghi nhận sau đợt không kích của Mỹ.
Cùng ngày Cơ quan Năng lượng nguyên tử Iran thông báo không phát hiện ô nhiễm phóng xạ hay nguy cơ đối với người dân gần Fordow, Isfahan và Natanz, dựa trên dữ liệu từ hệ thống giám sát và khảo sát thực địa.
Cùng ngày 22-6, ông Mahdi Mohammadi – cố vấn Chủ tịch Quốc hội Iran Mohammad Bagher Ghalibaf – cho biết nước này đã dự đoán trước về cuộc tấn công của Mỹ nhằm vào cơ sở hạt nhân ở Fordow.
“Cơ sở này đã được sơ tán từ lâu và không chịu bất kỳ thiệt hại không thể khắc phục nào sau cuộc tấn công”, ông Mohammadi viết trên mạng xã hội.
Ngày 22-6, Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) cho biết không ghi nhận mức phóng xạ tăng ngoài hiện trường sau cuộc không kích của Mỹ vào ba cơ sở hạt nhân ở Iran.

Ảnh vệ tinh chụp cơ sở hạt nhân Fordow ở Iran vào tháng 1-2025. Cơ sở nằm trong núi này từng được cho là mục tiêu khó tấn công nếu chỉ riêng Israel thực hiện – Ảnh: Maxar Technologie/Reuters
Ngoại trưởng Iran cáo buộc Mỹ vi phạm luật quốc tế
Trong bài phát biểu công khai đầu tiên ngày 22-6, Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi cáo buộc Mỹ vi phạm nghiêm trọng luật pháp quốc tế khi tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran.
“Mỹ, một thành viên thường trực Hội đồng Bảo an, đã vi phạm Hiến chương Liên hợp quốc, luật pháp quốc tế và Hiệp ước Không phổ biến vũ khí hạt nhân (NPT) khi tấn công các cơ sở hạt nhân hòa bình của Iran”, ông Araghchi tuyên bố.
Ông gọi diễn biến sáng nay là “không thể chấp nhận được” và cảnh báo sẽ để lại hậu quả lâu dài. “Mỗi quốc gia thành viên Liên hợp quốc cần cảnh giác trước hành vi cực kỳ nguy hiểm, bất chấp luật pháp và mang tính tội phạm này”, ông nhấn mạnh.
Ngoại trưởng Iran cũng tuyên bố: “Dựa trên Hiến chương Liên hợp quốc và các điều khoản về quyền tự vệ, Iran không loại trừ bất kỳ lựa chọn nào để bảo vệ chủ quyền, lợi ích và người dân mình”.

Tên lửa Iran xuất hiện trên bầu trời Israel ngày 22-6 – Ảnh: X/ Joe Truzman
Iran đã có sự chuẩn bị?
Truyền thông Iran cho biết các cơ sở hạt nhân đã được sơ tán “một thời gian” trước khi bị tấn công.
Theo báo New York Times, ông Mehdi Mohammadi cho biết trên mạng xã hội rằng Iran đã lường trước các cuộc tấn công nhằm vào Fordow từ vài đêm trước.
“Địa điểm này đã được sơ tán từ lâu và thiệt hại không phải là không thể khắc phục”, ông viết, đồng thời nhấn mạnh: “Các người không thể ném bom vào tri thức”.
Cùng ngày 22-6, Hãng tin IRNA của Iran dẫn thông báo từ Cơ quan Quản lý khủng hoảng Iran cho hay người dân tại thành phố Qom phía nam thủ đô Tehran và các khu vực lân cận không gặp nguy hiểm sau đợt không kích của Mỹ vào Fordow.
Trong khi đó Đài CBS đưa tin Mỹ đã tiếp cận ngoại giao với Iran vào ngày 21-6 (giờ địa phương), khẳng định Washington không có ý định thay đổi chế độ tại Tehran.
Tương tự, CNN cho biết Mỹ đã thông báo trước cho Israel về cuộc tấn công. Sau đợt không kích, Tổng thống Trump đã điện đàm với Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu.