Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, hôm nay 22.6 cho hay chiến dịch quân sự của Mỹ tấn công Iran trước đó có sự tham gia của hơn 125 máy bay quân sự và một hoạt động đánh lừa, theo CNN.

Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth và Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng liên quân Mỹ, tướng Dan Caine, họp báo tại Lầu Năm Góc ngày 22.6 sau khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân của Iran
Ảnh: Reuters
Tướng Caine cho biết thêm chiến dịch chưa từng có này có sự tham gia của 7 máy bay ném bom tàng hình B-2. Những máy bay ném bom đã thả hơn 12 quả bom phá boongke thông minh nặng hơn 13.600 kg MOP xuống 2 cơ sở hạt nhân của Iran là Fordow và Natanz, còn tên lửa Tomahawk đã được phóng vào cơ sở hạt nhân Isfahan.
Theo ông Caine, tổng cộng có hơn 125 máy bay quân sự, gồm B-2, máy bay trinh sát và máy bay chiến đấu, đã tham gia chiến dịch tấn công 3 cơ sở hạt nhân ở Iran. Các máy bay ném bom đã tấn công Fordow, Natanz và Isfahan bắt đầu từ 18 giờ 40 ngày 21.6 (5 giờ 40 ngày 22.6, theo giờ Việt Nam) và đã ra khỏi không phận Iran vào lúc 19 giờ ngày 21.6 (giờ Mỹ).
Bay từ một căn cứ ở bang Missouri (Mỹ), tham gia tấn công Iran là nhiệm vụ dài nhất của B-2 kể từ ngay sau vụ tấn công khủng bố ngày 11.9.2001, theo tướng Caine. Ông Caine cho biết thêm hàng chục tên lửa Tomahawk cũng đã được phóng vào các mục tiêu bên trong Iran như một phần của chiến dịch.
“Vào nửa đêm thứ sáu (20.6) sang sáng thứ bảy (21.6), một nhóm tấn công B-2 lớn bao gồm các máy bay ném bom được phóng từ lục địa Mỹ. Nằm trong kế hoạch duy trì sự bất ngờ về mặt chiến thuật, một phần của nhóm này đã tiến về phía tây và vào Thái Bình Dương như một mồi nhử, một nỗ lực đánh lừa chỉ được một số ít nhà hoạch định và các nhà lãnh đạo chủ chốt ở Washington và Tampa biết đến”, ông Caine cho giới phóng viên hay. Tampa là một thành phố ở bang Forida (Mỹ).

Lược đồ Mỹ tấn công Iran ngày 22.6
Ảnh: Nguồn tổng hợp
“Nhóm tấn công chính bao gồm 7 máy bay ném bom B-2 Spirit, với mỗi chiếc có 2 thành viên phi hành đoàn, đã tiến về phía đông một cách lặng lẽ với rất ít thông tin liên lạc”, ông Caine cho hay.
Sau cuộc tấn công nói trên, Phó tổng thống Mỹ J.D. Vance ngày 22.6 nói rằng Mỹ đã thành công trong việc ngăn chặn chương trình vũ khí hạt nhân của Iran, đồng thời nói thêm rằng Tổng thống Mỹ Donald Trump hiện hy vọng sẽ theo đuổi một giải pháp ngoại giao, theo Đài NBC News.
Ngoài ra, Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ Pete Hegseth hôm nay nói rằng các cuộc tấn công của Mỹ nhắm vào 3 địa điểm hạt nhân của Iran không phải là sự mở đầu cho các kế hoạch thay đổi chế độ. Ông còn nói rằng các thông điệp riêng đã được gửi tới Tehran nhằm khuyến khích họ đàm phán.
Tuy nhiên, Bộ trưởng Hegseth cảnh báo Iran không nên thực hiện các mối đe dọa trả đũa trước đây đối với Mỹ và nhấn mạnh các lực lượng Mỹ đã sẵn sàng tự vệ và hành động nếu cần.
Hiện chưa có thông tin về phản ứng của Iran đối với những phát ngôn trên của phía Mỹ.