Xung đột Iran – Israel sáng 23-6: Lúc 7h30 sáng nay, Israel nói phát hiện tên lửa Iran đang lao tới

Xung đột Iran – Israel sáng 23-6: Lúc 7h30 sáng nay, Israel nói phát hiện tên lửa Iran đang lao tới

bởi

trong
Xung đột Iran – Israel sáng 23-6: Lúc 7h30 sáng nay, Israel nói phát hiện tên lửa Iran đang lao tới

Người đi làm lái xe ngang qua một tấm bảng mang thông điệp chống Israel ở thủ đô Tehran, Iran ngày 22-6 – Ảnh: AFP

Israel phát hiện tên lửa Iran đang lao tới

Khoảng 7h10 sáng 23-6 theo giờ Việt Nam, báo Times of Israel đăng tin: Lực lượng Phòng vệ Israel phát hiện Iran đang phóng tên lửa vào Israel và họ đang nỗ lực bắn hạ các vật thể bay.

Tiếng còi báo động đang vang lên khắp miền trung Israel, trong bối cảnh Iran tấn công tên lửa. Người dân ở những khu vực có tiếng còi báo động được hướng dẫn ở lại trong nơi trú ẩn cho đến khi có thông báo mới.

Theo đánh giá sơ bộ của quân đội Israel, chỉ một tên lửa đạn đạo đã được phóng từ Iran trong cuộc tấn công mới nhất.

Tên lửa – khiến còi báo động vang lên ở Tel Aviv và khu vực xung quanh ở miền trung Israel – đã bị đánh chặn.

Ông Netanyahu: Israel đang “rất gần” với việc đạt được mục tiêu tại Iran

Ngày 22-6 (giờ địa phương), Thủ tướng Israel Benjamin Netanyahu tuyên bố Israel đang “rất gần” với việc đạt được các mục tiêu của mình tại Iran, sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump ra lệnh không kích nhằm vào các cơ sở hạt nhân của Iran, theo Hãng tin AFP.

Nhắc lại mục tiêu là phá hủy năng lực hạt nhân và tên lửa của Iran, ông Netanyahu nói với báo giới: “Chúng tôi đang từng bước tiến tới việc đạt được những mục tiêu này. Chúng tôi đang rất, rất gần với việc hoàn thành chúng”.

“Khi đạt được những mục tiêu đó, chiến dịch sẽ kết thúc” – ông nói.

Ông Trump đặt câu hỏi về khả năng “thay đổi chế độ” tại Iran

Ngày 22-6 (giờ địa phương), Tổng thống Mỹ Donald Trump đã đặt câu hỏi về khả năng thay đổi chế độ tại Iran, sau cuộc không kích của quân đội Mỹ nhằm vào các địa điểm hạt nhân của Iran.

“Sử dụng thuật ngữ ‘thay đổi chế độ’ (regime change) thì không đúng về mặt chính trị cho lắm, nhưng nếu chế độ hiện tại ở Iran không thể LÀM CHO IRAN VĨ ĐẠI TRỞ LẠI, thì tại sao lại không có sự thay đổi chế độ chứ? MIGA (Hãy làm cho Iran vĩ đại trở lại)!” – ông Trump viết trên nền tảng Truth Social.

MIGA là cách chơi chữ của ông Trump, bắt chước khẩu hiệu tranh cử nổi tiếng của chính ông: MAGA – “Make America Great Again” (Làm nước Mỹ vĩ đại trở lại).

Israel tấn công Tehran và phía tây Iran

Khoảng 2h sáng 23-6 theo giờ Việt Nam, Hãng tin AFP đăng tin: Quân đội Israel cho biết họ đã tấn công các mục tiêu ở phía tây Iran và thủ đô Tehran vào ngày 22-6 (giờ địa phương), trong bối cảnh họ tiếp tục đẩy mạnh chiến dịch quân sự chống lại Cộng hòa Hồi giáo Iran.

Iran - Ảnh 2.

Tiêm kích của Không quân Israel cất cánh để tấn công Iran, trong ảnh công bố ngày 22-6 – Ảnh: Lực lượng Phòng vệ Israel

Tuyên bố nêu rõ: “Lực lượng không quân Israel đang tấn công các cơ sở hạ tầng quân sự ở Tehran và miền tây Iran”.

Các trang tin của Iran tường thuật nổ lớn ở thành phố Kermanshah, phía tây nước này.

Đến khoảng 3h40 sáng 23-6 theo giờ Việt Nam, báo Times of Israel cập nhật: Không quân Israel vừa hoàn thành đợt không kích ở phía tây Iran và Tehran, nhắm vào các địa điểm tên lửa và phòng không.

Theo quân đội Israel, khoảng 20 máy bay chiến đấu của không quân nước này đã tham gia vào cuộc không kích, thả hơn 30 quả bom, tên lửa vào một số mục tiêu. Một hệ thống phòng không đã bị tấn công ở “trung tâm Tehran”.

Tehran coi các căn cứ mà Mỹ dùng để tấn công Iran là “mục tiêu hợp pháp”

Ngày 22-6, ông Ali Akbar Velayati – cố vấn của lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei – tuyên bố các căn cứ mà lực lượng Mỹ sử dụng để tấn công các địa điểm hạt nhân của Iran “sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp”.

“Bất kỳ quốc gia nào trong khu vực hoặc nơi khác mà lực lượng Mỹ sử dụng để tấn công Iran đều sẽ bị coi là mục tiêu hợp pháp của lực lượng vũ trang chúng tôi” – ông Ali Akbar Velayati nêu trong thông điệp được Hãng tin IRNA dẫn lại.

Ngoại trưởng Iran kêu gọi Liên hợp quốc lên án Mỹ

Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi đã kêu gọi Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres lên án Chính phủ Mỹ bằng những ngôn từ mạnh mẽ nhất vì đã không kích các cơ sở hạt nhân của Iran, theo bức thư do Bộ Ngoại giao Iran công bố trước phiên họp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc vào ngày 22-6.

Ông Araghchi nhấn mạnh Chính phủ Mỹ phải chịu trách nhiệm cho vụ tấn công này.

“Phiên họp khẩn cấp của Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc, được triệu tập nhằm xem xét hành động gây hấn này, được kỳ vọng sẽ lên án rõ ràng, kiên quyết và dứt khoát đối với Mỹ, thành viên thường trực của Hội đồng Bảo an” – ông Araghchi cho biết.

Iran - Ảnh 3.

Người biểu tình phản đối xung đột Iran – Israel sau cuộc tấn công của Mỹ vào các địa điểm hạt nhân Iran. Ảnh chụp tại quảng trường Thời đại ở TP New York, Mỹ ngày 22-6 – Ảnh: REUTERS

Các lãnh đạo châu Âu: Iran không được có hành động gây bất ổn

Ngày 22-6, các nhà lãnh đạo Anh, Pháp và Đức kêu gọi Iran không thực hiện bất kỳ hành động nào có thể khiến khu vực thêm bất ổn,  sau cuộc không kích của Mỹ vào các cơ sở hạt nhân của Iran, theo Hãng tin Reuters.

“Chúng tôi luôn nhất quán trong quan điểm rằng Iran không bao giờ được sở hữu vũ khí hạt nhân và không thể tiếp tục là mối đe dọa đối với an ninh khu vực” – lãnh đạo của ba nước châu Âu nói trên – còn gọi là nhóm E3 – nhấn mạnh trong tuyên bố chung.

Họ nói: “Chúng tôi kêu gọi Iran tham gia đàm phán để đạt được thỏa thuận giải quyết mọi mối quan ngại liên quan đến chương trình hạt nhân của nước này. Chúng tôi sẵn sàng đóng góp vào mục tiêu đó thông qua sự phối hợp với tất cả các bên”.

Mỹ ra lệnh rút thêm nhân viên ngoại giao khỏi Iraq và Lebanon

Theo Hãng tin AFP, Mỹ đã ra lệnh cho nhân viên ngoại giao tại Iraq và Lebanon rời khỏi hai quốc gia này, trong bối cảnh tình hình căng thẳng khi Mỹ tấn công các cơ sở hạt nhân ở Iran.

Một quan chức Mỹ cho biết thêm nhiều nhân viên ngoại giao đã rời Iraq vào hôm 21 và 22-6.  Đây là một phần nỗ lực đang diễn ra nhằm “tinh giản hoạt động”.

Vị quan chức này nói thêm các đợt rút nhân sự là sự tiếp nối quá trình đã bắt đầu từ tuần trước, “do thận trọng cao độ và tình hình căng thẳng gia tăng trong khu vực”.