Tay súng IS đánh bom tự sát ở nhà thờ Syria, 20 người chết

Tay súng IS đánh bom tự sát ở nhà thờ Syria, 20 người chết

bởi

trong

Ít nhất 20 người thiệt mạng và 52 người bị thương trong vụ tấn công khủng bố nhắm vào nhà thờ tại thủ đô Damascus.

Nghi phạm khủng bố “là thành viên Nhà nước Hồi giáo tự xưng (IS)” ngày 22/6 xả súng vào đám đông tín đồ đang dự lễ tại nhà thờ Chính thống giáo Hy Lạp Mar Elias tại Damascus rồi cho nổ bom tự sát, theo thông cáo của Bộ Nội vụ Syria. Vụ tấn công làm ít nhất 20 người chết và 52 người bị thương.

Reuters dẫn nguồn tin an ninh mô tả có hai nghi phạm xả súng và đánh bom, thay vì chỉ một người như thông báo từ Bộ Nội vụ Syria. Chưa có tổ chức nào công khai nhận trách nhiệm vụ tấn công.





Tay súng IS đánh bom tự sát ở nhà thờ Syria, 20 người chết

Cảnh đổ nát bên trong nhà thờ Mar Elias tại Damascus sau vụ tấn công khủng bố ngày 22/6. Ảnh: AFP

“Vụ nổ xảy ra ở lối vào nhà thờ, khiến nhiều người chết và bị thương, bao gồm những người có mặt bên trong nhà thờ vào thời điểm đó lẫn những người ở gần khu vực”, Tòa Thượng phụ Chính thống giáo Hy Lạp Antioch, có trụ sở chính tại thủ đô Damascus, cho biết.

Giáo hội Chính thống giáo Hy Lạp tại Syria lên án những kẻ đứng sau vụ tấn công là “bàn tay của quỷ dữ”, gửi lời chia buồn đến các nạn nhân cùng người thân.

Bộ Ngoại giao Hy Lạp đề nghị chính quyền lâm thời tại Damascus hành động quyết liệt, “buộc những bên liên quan chịu trách nhiệm và đảm bảo an toàn cho tín đồ Thiên chúa giáo, cũng như các nhóm tín ngưỡng khác, cho phép mọi người được sống không sợ hãi”.

Đặc phái viên Liên Hợp Quốc về Syria Geir O. Pedersen bày tỏ phẫn nộ, gọi vụ tấn công là “tội ác kinh hoàng” và kêu gọi đoàn kết chống lại “mọi tư tưởng khủng bố, cực đoan, kích động hay đe dọa bất kỳ cộng đồng nào ở Syria”.

Đại sứ Mỹ tại Thổ Nhĩ Kỳ Thomas Barrack, kiêm nhiệm đặc phái viên về Syria, lên án vụ tấn công khủng bố là hành vi hèn nhát. Ông khẳng định lập trường của Washington là ủng hộ Syria xây dựng xã hội “bao dung và hòa hợp”.





Lực lượng an ninh Syria được huy động đến hiện trường vụ đánh bom tự sát nhà thờ tại Damascus. Ảnh: AFP

Lực lượng an ninh Syria được huy động đến hiện trường vụ đánh bom tự sát nhà thờ tại Damascus. Ảnh: AFP

Đây là vụ đánh bom tự sát đầu tiên tại Damascus kể từ khi chính quyền Bashar al-Assad bị lật đổ vào tháng 12/2024.

Trong 6 tháng qua, chính quyền lâm thời của Tổng thống Ahmed Sharaa vài lần tuyên bố chặn đứng âm mưu tấn công khủng bố do IS đứng sau. Ông thường xuyên khẳng định chính quyền mới tại Syria sẽ bảo vệ các cộng đồng thiểu số của nước này và ủng hộ hòa hợp dân tộc.

Dù không còn kiểm soát vùng lãnh thổ nào tại khu vực, tổ chức IS vẫn duy trì hoạt động tại Syria, nhiều lần tấn công và gây thương vong cho quân chính phủ hoặc lực lượng người Kurd. Sự sụp đổ của chính quyền ông Assad đã làm thay đổi đáng kể tình hình Syria, khiến giới quan sát lo ngại về khả năng IS tận dụng thời điểm này để trỗi dậy.

Thanh Danh (Theo Reuters, CNN)