Sau khi không kích Iran, Mỹ lo bị ‘đặc vụ nằm vùng’ tấn công khủng bố

Sau khi không kích Iran, Mỹ lo bị ‘đặc vụ nằm vùng’ tấn công khủng bố

bởi

trong
Sau khi không kích Iran, Mỹ lo bị ‘đặc vụ nằm vùng’ tấn công khủng bố

Các nhân viên Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ tại sân bay Los Angeles (California, Mỹ)

ẢNH: REUTERS

Tờ The Hill ngày 23.6 dẫn thông báo từ Cục Hải quan và Biên phòng Mỹ (CBP) cho hay nguy cơ khủng bố nằm vùng tại nước này “chưa bao giờ cao hơn” lúc này, sau khi lực lượng nước này ném bom các cơ sở hạt nhân Iran.

Theo ông Rodney Scott, người đứng đầu CBP, hàng ngàn công dân Iran đã nhập cảnh bất hợp pháp vào Mỹ và còn vô số người khác có thể đã vượt biên thành công mà lực lượng chức năng phát hiện hoặc chưa phát hiện.

“Dù hiện tại chúng tôi chưa nhận được mối đe dọa cụ thể và đáng tin cậy nào để chia sẻ với các bạn, nhưng nguy cơ từ những thành phần nằm vùng, những người ủng hộ hành động đơn lẻ, hoặc theo chỉ đạo của Iran, chưa bao giờ cao như lúc này”, ông Scott cho biết và kêu gọi các nhân viên CBP luôn “cảnh giác cao độ.”

Quốc hội Iran duyệt phong tỏa eo biển Hormuz, Mỹ nói Tehran ‘tự sát kinh tế’

Theo trang News.com.au, tại Hội nghị thượng đỉnh G7 ở Canada (từ ngày 15-17.6), Iran đã đe dọa Tổng thống Mỹ Donald Trump về việc sẽ kích hoạt mạng lưới nằm vùng khắp nước Mỹ nếu ông quyết định đánh bom các mục tiêu hạt nhân.

Thông tin trên vừa được hé lộ và làm dấy lên nghi vấn về việc liệu đây có phải là lý do ông Trump sớm rời khỏi hội nghị và hủy một số cuộc gặp song phương hay không.

Đài NBC News đưa tin Iran đã gửi tuyên bố đến ông Trump vài ngày trước khi Mỹ đánh bom các cơ sở hạt nhân Iran hôm 22.6, đe dọa kích hoạt ‘đặc vụ’ nằm vùng. Theo đó, Tổng thống Trump nhận được tuyên bố thông qua một bên trung gian tại hội nghị G7.

Sau đó, ông rời hội nghị vào ngày 16.6 để thảo luận với các quan chức quốc phòng Mỹ và gia tăng những lời gay gắt về mối đe dọa từ Iran. Nhà Trắng chưa bình luận về thông tin trên, còn phái bộ Iran tại Liên Hiệp Quốc từ chối bình luận.

Sau khi chỉ đạo tiến hành đánh bom các cơ sở hạt nhân Iran, Tổng thống Trump cảnh báo trên mạng xã hội rằng bất cứ sự trả đũa nào của Iran nhằm vào Mỹ “sẽ gặp phải lực lượng lớn hơn nhiều so với những gì họ đã chứng kiến”. 

Trong khi đó, Iran lên án và tuyên bố sẽ trả đũa, đồng thời nhấn mạnh Mỹ sẽ phải chịu hoàn toàn trách nhiệm. Tại cuộc họp của Hội đồng Bảo an Liên Hiệp Quốc hôm 22.6, Đại sứ Iran Amir-Saeid Iravani nói sẽ “phản ứng tương xứng”. Ngoài ra, Iran cũng bác bỏ “đề nghị ngoại giao” liên quan đàm phán hạt nhân, cho rằng đó là “chính sách nhằm đánh lừa cộng đồng quốc tế”, theo Reuters.