Tổng Bí thư: Nhân dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, sao cán bộ lại tâm tư

Tổng Bí thư: Nhân dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, sao cán bộ lại tâm tư

bởi

trong

Tổng Bí thư Tô Lâm cho rằng nhân dân cơ bản đồng tình, ủng hộ rất cao việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy hệ thống chính trị, nên nếu một bộ phận cán bộ “tâm tư” thì không thể giải thích với dân.

Phát biểu tại cuộc làm việc với Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sáng 23/6, Tổng Bí thư nhấn mạnh tinh thần: “Nhân dân hào hứng, cán bộ lại tâm tư thì không ổn”. Ông yêu cầu phân tích, đánh giá nghiêm túc về tình trạng này, khi đất nước đang triển khai một cuộc cách mạng lớn trong tổ chức bộ máy từ trung ương đến cơ sở.

Tổng Bí thư chỉ rõ bộ máy của Mặt trận và các tổ chức chính trị – xã hội hiện còn nhiều tầng nấc trung gian, cấp trên đông, cấp dưới – nơi gần dân nhất lại ít. Mô hình “hình chóp ngược” này khiến hoạt động chưa sát dân, gần dân, nhiều nơi trùng lặp nhiệm vụ, nhưng thiếu rõ trách nhiệm. “Một người tham gia nhiều tổ chức, thành tích thì cùng nhau nhận, khuyết điểm không biết thuộc về ai”, ông nói.





Tổng Bí thư: Nhân dân ủng hộ tinh gọn bộ máy, sao cán bộ lại tâm tư

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu sáng 23/6. Ảnh: Hoàng Phong

Theo Tổng Bí thư, để hướng tới mục tiêu 2030 Việt nam trở thành nước đang phát triển và 2045 thành nước phát triển, thu nhập cao, cần khơi dậy mạnh mẽ sức dân, sự đồng thuận, nhất là trong thực hiện “4 nghị quyết trụ cột” của Bộ Chính trị (số 57, 59, 66, 68). Mặt trận cần huy động mọi nguồn lực, lan tỏa tinh thần đổi mới, hướng dẫn kịp thời để bộ máy mới đi vào hoạt động từ 1/7.

“Phải gần dân, sát dân, nắm chắc tâm tư, nguyện vọng nhân dân, thực hành quan điểm dân là gốc, đặt lợi ích quốc gia, hạnh phúc của người dân lên trên hết”, Tổng Bí thư lưu ý.

Ông đề nghị Mặt trận cấp xã – với mô hình mới chỉ còn 8-10 biên chế – phải là nơi đầu tiên biết nếu người dân đói, gặp thiên tai, bệnh tật để cùng chính quyền giúp đỡ. Đồng thời, ý kiến người dân, doanh nghiệp phải được coi là “lăng kính” phản ánh hiệu quả chính sách.

Tổng Bí thư cũng yêu cầu rà soát, tinh gọn các cơ quan báo chí trực thuộc Mặt trận và tổ chức chính trị – xã hội, đảm bảo hiện đại, chuyên nghiệp. Mặt trận các cấp cần tích cực góp ý dự thảo Văn kiện Đại hội Đảng, vận động cử tri tham gia bầu cử Quốc hội, HĐND các cấp.

Tổng Bí thư đánh giá cao vai trò của Mặt trận trong đoàn kết toàn dân, phát huy sức mạnh khối đại đoàn kết dân tộc, hỗ trợ người yếu thế, khắc phục thiên tai, phát triển nhà ở cho người nghèo… Trong đó, nổi bật là việc kêu gọi hơn 5.300 tỷ đồng hỗ trợ người dân vùng bão Yagi năm 2024 và chương trình xóa hơn 200.000 căn nhà tạm.

“Truyền thống đoàn kết của dân tộc Việt Nam là giá trị cực kỳ quý báu, được xây dựng, bồi đắp bằng mồ hôi, máu xương của bao thế hệ, không thế lực nào có thể chia rẽ sự đoàn kết ấy”, Tổng Bí thư nhấn mạnh.

Vũ Tuân