Nhà Trắng cho hay Tổng thống Trump vẫn quan tâm tới biện pháp ngoại giao với Iran, sau khi ra lệnh không kích các cơ sở hạt nhân nước này.
“Tổng thống Donald Trump vẫn quan tâm và đang tham gia vào tìm kiếm giải pháp ngoại giao hòa bình cho Iran”, Thư ký báo chí Nhà Trắng Karoline Leavitt ngày 23/6 nói với Fox News, sau khi ông Trump đặt câu hỏi về “thay đổi chế độ” ở Iran.
Trước đó, ông Trump viết trên mạng xã hội Truth Social rằng “nếu chính quyền hiện nay ở Iran không thể làm Iran vĩ đại trở lại, tại sao lại không thay đổi”. Bài đăng của ông Trump khiến nhiều người đồn đoán rằng Tổng thống Mỹ đang thúc đẩy nỗ lực loại bỏ lãnh tụ tối cao Iran Ali Khamenei.
Khi được hỏi về vấn đề này, Thư ký báo chí Nhà Trắng giải thích bài viết của ông Trump “chỉ đơn giản nêu ra câu hỏi” về việc liệu chế độ ở Iran có nên tiếp tục hay không.
Leavitt cho biết ông Trump đã có hành động để “ngăn chặn cuộc xung đột hạt nhân”, thêm rằng không có tổng thống nào khác có “đủ can đảm” như vậy để thực hiện chiến dịch không kích Iran như ông Trump đã làm.

Tổng thống Mỹ Donald Trump tại Morristown, New Jersey, hôm 21/6. Ảnh: AP
Mỹ rạng sáng 22/6 điều oanh tạc cơ tấn công ba cơ sở hạt nhân của Iran, bắt đầu tham gia cùng Tel Aviv trong chiến dịch chống lại Tehran. Sau cuộc không kích, ông Trump đe dọa Iran nên ngồi vào bàn đàm phán.
Giới chức cấp cao Mỹ nhiều lần khẳng định mục đích của nước này không phải là thay đổi chế độ ở Iran, dù Israel, đồng minh thân cận của Mỹ ở Trung Đông, đã công khai đề cập đến khả năng hạ sát ông Khamenei. Ông Trump được cho là từng phản đối Israel thực hiện ý tưởng này.
Theo Nhà Trắng, chiến dịch ném bom các cơ sở hạt nhân Iran đã thành công hoàn toàn. Ông Trump cũng tuyên bố các cơ sở này đã chịu thiệt hại to lớn. Tuy nhiên, chưa có thông tin xác minh về việc chương trình hạt nhân của Iran bị chậm lại bao lâu sau cuộc tấn công.
Ngọc Ánh (Theo AFP, News.com.au)