LẤY ĐẤT CỦA DÂN RỒI KHÔNG ĐỀN BÙ
Bức xúc vì nhiều năm chính quyền không bố trí đất như cam kết, kiến nghị nhiều lần nhưng không được giải quyết dứt điểm, ngày 8.6.2025, gia đình ông Nguyễn Văn Lài (62 tuổi, ngụ thôn 2 Hoàng Đồng, xã Minh Sơn) đã xây bức tường rào bằng gạch dài khoảng 25 m, cao 1,1 m chia cắt khu nhà hiệu bộ với các dãy nhà học của Trường mầm non Minh Sơn (xã Minh Sơn). Đến hôm qua 23.6, bức tường vẫn tồn tại, chưa tháo dỡ, gây khó khăn cho nhà trường.

Bức xúc trước việc xã không thực hiện cam kết, gia đình ông Nguyễn Văn Lài đã xây tường rào
Ảnh: PHÚC NGƯ
Theo đơn kiến nghị gửi các cơ quan chức năng, ông Nguyễn Văn Lài cho biết: Tháng 7.2014, UBND xã Minh Sơn đã thỏa thuận với gia đình ông đổi hơn 950 m2 đất ở của gia đình lấy mảnh đất khác (khu vực gần Trạm y tế xã Minh Sơn), để chính quyền xây dựng khu nhà hiệu bộ Trường mầm non Minh Sơn cho đủ điều kiện đạt trường chuẩn quốc gia. Gia đình ông Lài đồng ý bàn giao đất và nhận hơn 50 triệu đồng tiền hỗ trợ giải phóng mặt bằng.
Tuy nhiên đến nay 11 năm đã trôi qua, ông Lài vẫn chưa nhận được đất. Nhiều lần gia đình ông Lài gửi đơn kiến nghị đến chính quyền xã và huyện nhưng vẫn không được giải quyết dứt điểm.
“Chính quyền cam kết với người dân mà không thực hiện được là chính quyền sai”
Sau khi bức tường được xây dựng giữa khuôn viên trường học, Ban giám hiệu Trường mầm non Minh Sơn đã có văn bản gửi UBND xã Minh Sơn cho biết tường rào chắn ngang khu nhà hiệu bộ với các dãy nhà học làm ảnh hưởng quá trình chăm sóc, giáo dục trong dịp hè và một số nhiệm vụ khác của nhà trường, đặc biệt gây tâm lý lo lắng cho tập thể cán bộ, giáo viên và phụ huynh. Do đó, Ban giám hiệu nhà trường đề nghị chính quyền và Phòng Giáo dục H.Triệu Sơn có phương án giải quyết để nhà trường yên tâm thực hiện công việc chuyên môn.

Tường rào chia cắt trường học gây khó khăn cho hoạt động nhà trường
Ảnh: PHÚC NGƯ
Trao đổi với PV Thanh Niên, ông Nguyễn Văn Mỳ, Chủ tịch UBND xã Minh Sơn, thừa nhận có sự việc nêu trên và chính quyền đang tích cực tuyên truyền để hộ gia đình ông Lài tự nguyện tháo dỡ tường rào không tiếp tục làm ảnh hưởng đến nhà trường.
Ông Mỳ thừa nhận 11 năm trước UBND xã Minh Sơn thỏa thuận đổi đất với gia đình ông Lài để lấy đất xây công trình trường học, nhưng sau đó không bố trí được đất khác để trả cho dân nên khiến người dân bức xúc.
“Xã không có thẩm quyền về cách thực hiện lấy đất đổi đất như cam kết với người dân, nên đến nay không thể bố trí đất để đền cho dân được. Còn trường hợp thu hồi hết đất ở thì bố trí tái định cư được, nhưng đây người dân vẫn còn đất ở nên không thể làm thủ tục giải quyết bồi thường tái định cư như thông thường. Chính quyền cam kết với người dân mà không thực hiện được là chính quyền sai, nhưng chúng tôi cũng đã giải thích với hộ ông Lài nếu xây dựng tường rào gây cản trở hoạt động của trường học như vậy cũng không được. Do đó, chúng tôi đang tích cực tuyên truyền ông Lài tự nguyện tháo dỡ tường rào, chờ kết quả giải quyết của tòa án (gia đình ông Lài đã làm đơn khởi kiện UBND xã Minh Sơn để đòi đất – PV) để giải quyết quyền lợi cho người dân theo quyết định của tòa”, ông Mỳ cho hay.