Thủ tướng Canada Mark Carney nhận định ông Trump không còn muốn biến Canada thành bang thứ 51 của Mỹ.
Khi được phỏng vấn bên lề hội nghị NATO ở Hà Lan rằng liệu Tổng thống Mỹ Donald Trump còn muốn sáp nhập Canada vào Mỹ hay không, Thủ tướng Canada Mark Carney trả lời: “Không, ông ấy không nói đến nữa”.
“Ông ấy tán thưởng Canada”, ông Carney nói. “Có thể ông ấy từng khao khát có được Canada trong một thời gian”.

Thủ tướng Mark Carney tại Ontario, Canada ngày 19/6. Ảnh: AFP
Đây không phải lần đầu tiên một quan chức tuyên bố chuyện sáp nhập đã chấm dứt. Đại sứ Mỹ tại Canada Peter Hoekstra ngày 22/5 từng tiết lộ “ông Trump không còn bàn về việc biến Canada thành bang thứ 51 nữa” dù vài ngày sau, Tổng thống Mỹ viết trên mạng xã hội rằng Canada nên trở thành bang thứ 51 để hưởng lợi từ hệ thống phòng thủ tên lửa mà ông định triển khai.
Thủ tướng Carney nhiều lần tuyên bố quan hệ đối tác lâu đời và thân thiết giữa Canada và Mỹ đã “chấm dứt”. Ông bắt đầu nhiệm kỳ mới bằng việc tiếp xúc gần gũi hơn với các đối tác châu Âu như Anh và Pháp, thậm chí hợp tác với Australia để phát triển hệ thống radar mới cho vùng Bắc Cực thuộc Canada.
Tuy nhiên, ông Carney ghi nhận ông Trump đã thúc đẩy Canada tăng chi tiêu quốc phòng, nhất là giúp đạt mục tiêu chi tiêu quốc phòng cho các thành viên NATO.
“Tổng thống Trump tập trung thay đổi hàng loạt quan hệ song phương”, ông Carney nói. “Chúng ta đều trong khối NATO. Ông ấy muốn đảm bảo tất cả thành viên, kể cả Canada, đều đóng góp công bằng. Tôi nghĩ chúng tôi đang làm điều này”.
Ông Carney nhận định ông Trump có “năng lực đưa ra quyết định then chốt” ở Trung Đông. Mục tiêu cuối cùng là hòa bình cho khu vực, nhưng ưu tiên trước mắt là đạt được “những vấn đề cơ bản” như ngừng bắn, khôi phục hoàn toàn viện trợ nhân đạo và giải phóng tất cả con tin ở Gaza.
“Ông ấy đã sử dụng ảnh hưởng của cá nhân và sức mạnh của nước Mỹ trong nhiều tình huống. Chúng ta vừa chứng kiến điều này ở Iran. Quyết định của ông ấy thực sự đã giúp tình hình tiến triển tốt hơn mà thực tế, đó là những việc cần làm vì lẽ phải”, ông Carney nói thêm.
Lãnh đạo Canada đánh giá cao phản ứng “cân bằng” của Iran sau khi Mỹ ném bom ba cơ sở hạt nhân khi báo trước sẽ tấn công vào căn cứ quân sự Mỹ trong khu vực.
“Cuộc tấn công quân sự này thực chất là một động thái ngoại giao khéo léo của Iran. Canada luôn phản đối mọi hình thức xung đột, nhưng phải công nhận cách Iran phản ứng ở mức vừa phải, có chủ đích hạ nhiệt căng thẳng, quan trọng là họ đã báo trước”, ông bày tỏ.
Hồng Hạnh (Theo CNN)