
Lực lượng cứu hỏa Ukraine dập tắt đám cháy do cuộc tấn công của Nga gây ra ở vùng Kiev hồi tháng 5 (Ảnh: Reuters).
Theo truyền thông địa phương, mảnh vỡ máy bay không người lái mà Ukraine thu thập được cho thấy nó được trang bị một camera tiên tiến, một nền tảng điện toán vận hành bằng trí tuệ nhân tạo, cùng hệ thống liên lạc vô tuyến cho phép điều khiển từ xa từ trong lãnh thổ Nga.
Ngoài ra, theo một chuyên gia về máy bay không người lái của Ukraine thiết bị này còn được tích hợp công nghệ chống gây nhiễu mới do Iran sản xuất.
Ông Serhii Beskrestnov, một chuyên gia điện tử còn được biết đến với biệt danh Flash, nói hầu hết các máy bay không người lái tấn công của Nga đều có màu đen, “nhưng cái này thì màu trắng”.
Bên trong thiết bị không có bất kỳ ký hiệu hay nhãn mác nào đặc trưng của máy bay không người lái do Nga chế tạo. Thay vào đó, các nhãn dán sử dụng hệ thống ghi nhãn tiêu chuẩn của Iran, ông Beskrestnov cho biết.
Một số chuyên gia cho hay, các nhãn dán này chưa đủ để khẳng định chắc chắn, nhưng cách ghi bằng tiếng Anh rất phù hợp với cách Iran đánh dấu các máy bay không người lái của họ. Rất có khả năng đây là thiết bị do Iran cung cấp cho Nga để thử nghiệm trong thực chiến.
Ukraine cáo buộc Nga sử dụng máy bay không người lái do Iran thiết kế trong chiến dịch quân sự ở Ukraine kể từ đầu năm 2022. Tuy nhiên, cả Nga và Iran đều bác bỏ.
Những thiết bị này bay lượn trên bầu trời các thành phố Ukraine, phát ra âm thanh giống tiếng xe máy, khi lực lượng phòng không và các xạ thủ tìm cách bắn hạ. Một số mang đầu đạn, nhưng nhiều chiếc chỉ đóng vai trò mồi nhử.
Nga đang dần cải tiến công nghệ và chiến thuật sử dụng máy bay không người lái, khiến các cuộc tấn công vào Ukraine ngày càng hiệu quả hơn.
Bộ Quốc phòng Anh nhận định các cuộc không kích của Israel nhằm vào Iran gần đây “nhiều khả năng sẽ ảnh hưởng tiêu cực đến việc Iran tiếp tục cung cấp thiết bị quân sự cho Nga, do Tehran từng chuyển giao cho Moscow một lượng lớn máy bay không người lái tấn công.