
Cách ông Trump giải quyết căng thẳng Israel – Iran được Phó tổng thống Vance lấy làm ví dụ về việc triển khai ‘học thuyết Trump’ – Ảnh minh họa của Reuters
Trong một sự kiện “cháy vé” của Đảng Cộng hòa sau khi Tổng thống Mỹ Donald Trump tuyên bố Israel và Iran ngừng bắn, Phó tổng thống Mỹ Vance đã dành những lời có cánh cho sếp mình.
“Chúng ta không chỉ phá hủy chương trình hạt nhân của Iran, chúng ta còn làm điều đó mà không có thương vong nào của người Mỹ và đó là những gì đã xảy ra”, ông nêu vấn đề.
Trong bài phát biểu của mình tại sự kiện tối 23-6 (giờ Mỹ), ông Vance đã coi các cuộc tấn công Iran là một phần của “Học thuyết Trump về chính sách đối ngoại mới”.
“Những gì tôi gọi là học thuyết Trump khá đơn giản: Thứ nhất, ta nêu rõ lợi ích rõ ràng của Mỹ và trong trường hợp vừa qua là Iran không thể có vũ khí hạt nhân“, ông Vance diễn giải.
“Thứ hai, ta cố gắng giải quyết vấn đề đó thông qua ngoại giao một cách mạnh mẽ. Và thứ ba, khi ta không thể giải quyết bằng ngoại giao, ta sẽ sử dụng sức mạnh quân sự áp đảo để giải quyết rồi rời đi trước khi nó trở thành một cuộc xung đột kéo dài”, Phó tổng thống Mỹ nói tiếp.
Tổng thống Mỹ James Monroe được cho là người khởi xướng xu hướng học thuyết tổng thống, bao gồm các nguyên tắc cốt lõi làm nền tảng cho chính sách đối ngoại của mỗi ông chủ Nhà Trắng.
Theo Văn phòng Sử gia của Bộ Ngoại giao Mỹ, Học thuyết Monroe tập trung vào ba trụ cột chính: “các phạm vi ảnh hưởng riêng biệt cho châu Mỹ và châu Âu, không thực dân hóa và không can thiệp”.
Kể từ đó, nhiều tổng thống đã cố gắng phác thảo học thuyết của riêng mình, song nó hiếm khi được định nghĩa rõ ràng như cách Phó tổng thống Vance đã làm với cái mà ông gọi là “học thuyết Trump”, tờ Time bình luận.
Các nhà quan sát chính trị đã phải cố gắng diễn giải học thuyết của Tổng thống Joe Biden khi ông còn đương chức.
Sau khi ông Trump rút Mỹ khỏi nhiều cơ chế toàn cầu trong nhiệm kỳ đầu tiên, một số người cho rằng ông Biden đã ám chỉ đến học thuyết của riêng mình trong một câu trích từ bài xã luận của tờ Washington Post năm 2021.
Đó là: “Nhận ra cam kết mới của Mỹ đối với các đồng minh và đối tác của chúng ta, và chứng minh năng lực của các nền dân chủ trong việc đáp ứng các thách thức và ngăn chặn các mối đe dọa của thời đại mới này”.
Đối với ông Barack Obama, nhiều người đã chắt lọc quan điểm chính sách đối ngoại của ông thành “đừng làm điều ngu ngốc”, trong khi theo tờ Time, học thuyết của Tổng thống George W. Bush (Bush “con”) là đặt “trọng tâm chính vào việc thể hiện sức mạnh quân sự của Mỹ“.