
Thủ tướng Thái Lan Paetongtarn Shinawatra (Ảnh: Bangkok Post).
Tổng thư ký NACC, ông Saroj Phuengrampan, ngày 26/6 cho biết cơ quan này đã nhận được đơn khiếu nại liên quan đến đoạn clip gây tranh cãi. Ông nhấn mạnh rằng việc tiếp nhận các đơn khiếu nại trong những vụ việc có tính chất nhạy cảm và được công chúng quan tâm là điều không hiếm gặp. Mọi kết luận từ cuộc điều tra sẽ được trình bày chính thức trước hội đồng ủy ban.
Trước những lo ngại về thời hạn 10 ngày được đề cập trên truyền thông, ông Saroj làm rõ rằng đây chỉ là thời gian dành cho quá trình xác minh sơ bộ và kiểm tra nội dung bản ghi, không phải thời hạn hoàn tất điều tra.
“Không có áp lực hay yêu cầu nào khiến chúng tôi phải đẩy nhanh quá trình điều tra vượt ra ngoài quy trình tiêu chuẩn”, ông nói.
Theo ông Saroj, vụ việc đang ở giai đoạn sàng lọc ban đầu, trong đó các quan chức sẽ xác định liệu nội dung vụ việc có thuộc phạm vi thẩm quyền của NACC hay không. Do có khả năng liên quan đến vi phạm đạo đức nghiêm trọng, ủy ban đang xem xét xem đoạn ghi âm có vi phạm quy định đạo đức đối với người giữ chức vụ chính trị hay không.
Giai đoạn đầu của cuộc điều tra bao gồm phân tích nội dung đoạn ghi âm, trong đó có các đoạn hội thoại bằng nhiều ngôn ngữ.
“Việc dịch và ghi chép chính xác là rất quan trọng”, ông Saroj nói. Nếu cần thiết, các chuyên gia ngôn ngữ Thái Lan hoặc những người thông thạo các ngôn ngữ liên quan sẽ được mời hỗ trợ.
Đoạn ghi âm bị rò rỉ bao gồm các phát ngôn mang tính xúc phạm đối với Tư lệnh Quân khu 2 Thái Lan, mô tả ông là “đối thủ”, bà Paetongtarn bị đánh giá là “cúi đầu” trước ông Hun Sen khi bày tỏ thiện chí sẵn sàng đáp ứng yêu cầu từ phía Campuchia.
Khi được hỏi liệu bà Paetongtarn có bị triệu tập để thẩm vấn hay không, ông Saroj cho biết, nếu bằng chứng hiện tại là đủ, có thể không cần sự tham gia trực tiếp của bà ở giai đoạn này.
Trước đồn đoán rằng vụ việc có động cơ chính trị hoặc đang bị thúc ép xử lý gấp, ông Saroj khẳng định: “Đây là quy trình tiêu chuẩn trong bất kỳ vụ việc lớn nào. Chúng tôi hành động mà không có sự can thiệp chính trị”.
Về khả năng có sự tham gia của các cơ quan an ninh quốc gia hoặc ngoại giao, ông Saroj nói, mọi hành động tiếp theo sẽ phụ thuộc vào kết quả điều tra sơ bộ.
NACC) đã mở cuộc điều tra sơ bộ về đoạn băng ghi âm cuộc trò chuyện giữa Thủ tướng Paetongtarn Shinawatra và Chủ tịch Thượng viện Campuchia Hun Sen.
Quyết định điều tra của NACC được đưa ra sau khi nhận được đơn kiến nghị từ Chủ tịch Thượng viện Mongkol Surasajja cùng nhiều thượng nghị sĩ khác.
NACC cũng sẽ tham khảo phán quyết trước đây của Tòa án Hiến pháp Thái Lan về vụ việc cựu Thủ tướng Srettha Thavisin bị cách chức do bổ nhiệm ông Phichit Chuenban làm bộ trưởng.