
Tưởng mình là gà hóa ra là thóc
Sau buổi học, một nam sinh cấp ba được cô hiệu trưởng đưa đến gặp bác sĩ trong tâm trạng đầy hoang mang. Cậu bị cả trường phản đối, bạn bè xa lánh, phụ huynh bức xúc.
Lý do là vì clip nhạy cảm của cậu bị phát tán, kèm theo lời đồn cậu quay video khoe vùng kín để “câu view” trong lớp.
Đây là chia sẻ của TS. BS Phan Chí Thành – Chánh văn phòng Trung tâm đào tạo – Chỉ đạo tuyến, Bệnh viện Phụ sản Trung ương, về một ca bệnh tiếp nhận thực tế trong series “Chuyện 18” của báo Dân trí.
Sập bẫy crush ảo nam sinh lộ clip riêng tư
Nam sinh kể rằng cậu quen một tài khoản nữ trên mạng xã hội, xưng tên là chị, lớn hơn cậu 4 tuổi, luôn dành lời khen và thể hiện sự ngưỡng mộ.
“Chị ấy gửi ảnh riêng tư cho con, rồi bảo nếu con cũng quay clip thì chị ấy sẽ càng thích con hơn. Con nghĩ mình là gà có thóc rồi, có người lớn thích mình”, nam sinh thật thà kể với bác sĩ.
Cảm giác được theo đuổi khiến cậu tự tin và quay clip theo yêu cầu. Tuy nhiên, chỉ ít ngày sau, clip riêng tư ấy bị phát tán lên các diễn đàn khiêu dâm.
Theo BS Thành, đây không phải chuyện hiếm. “Có cả một nền công nghiệp đi săn lùng clip nhạy cảm, đặc biệt với trẻ vị thành niên vì thu hút lượng view rất lớn”, BS Thành cảnh báo.
Cái bẫy không dễ nhận ra
Ở tuổi vị thành niên, được người khác giới quan tâm là điều dễ khiến các bạn cảm thấy đặc biệt.
Trong trường hợp này, theo BS Thành cậu nam sinh đơn thuần nghĩ mình là người chiến thắng trong một “cuộc chơi tình cảm” online. Tài khoản nữ tự xưng là chị gái hơn tuổi liên tục khen cậu đẹp trai, tỏ ý thích cậu, gửi những bức ảnh riêng tư để thể hiện sự tin tưởng.
Cảm giác được một người lớn hơn chủ động “tấn công” khiến cậu nảy sinh tâm lý tự hào, tự tin. Với một thiếu niên đang bước vào tuổi dậy thì, đây là một cảm xúc dễ hiểu.
BS Phan Chí Thành lý giải: “Thực ra, đàn ông thường dễ bị tổn thương. Họ thích cảm giác được người khác giới công nhận và theo đuổi. Điều này vô tình khiến các bạn nam dễ sập bẫy tâm lý ngọt ngào trên mạng”.
Vấn đề trở nên nghiêm trọng hơn khi tài khoản “chị gái” kia rất có thể không hề tồn tại. Với sự phát triển nhanh chóng của công nghệ AI, những kẻ đứng sau có thể tạo ra hàng loạt tài khoản giả mạo, điều khiển bởi chatbot có khả năng tương tác y như con người thật. Tất cả đều nhằm một mục tiêu duy nhất là khiến nạn nhân tin tưởng tuyệt đối.
“Đây là hình thức lừa đảo tâm lý rất mới. Không cần đến các cuộc gọi video hay gặp mặt trực tiếp, những chatbox này có thể nhắn tin hàng ngày với ngôn ngữ trau chuốt, dần dần thao túng cảm xúc và thuyết phục nạn nhân thực hiện hành vi nhạy cảm. Tất cả đều nằm trong kịch bản được lập trình sẵn”, BS Thành nhấn mạnh.
Với người lớn, việc phân biệt thật – giả trên mạng đã khó; với học sinh, điều đó gần như bất khả thi. Một thiếu niên đang khát khao được ghi nhận và yêu thương sẽ dễ dàng tin rằng “chị ấy thật sự thích mình”. Và chỉ một khoảnh khắc mất cảnh giác, các em có thể rơi vào cái bẫy không lối thoát.
Từ câu chuyện này, BS Thành nhấn mạnh: “Mạng xã hội đúng là con dao hai lưỡi. Nó có thể khiến các em cảm thấy mình đặc biệt, được quan tâm và trở nên tự tin hơn. Nhưng chính sự ảo giác đó cũng dễ khiến các em bị cuốn vào những mối quan hệ không có thật”.
Theo BS Thành, điều quan trọng là cha mẹ, thầy cô và người lớn cần đồng hành cùng các em trong hành trình sử dụng mạng xã hội thay vì chỉ cấm đoán hay phán xét.