Mỹ – Trung thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Mỹ – Trung thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại

bởi

trong

Hãng AFP ngày 27.6 dẫn lời Tổng thống Mỹ Donald Trump cho hay nước này vừa ký một thỏa thuận thương mại với Trung Quốc, nhưng chưa nêu chi tiết. Một quan chức Nhà Trắng sau đó giải thích rằng 2 nước thống nhất về chi tiết đối với khuôn khổ triển khai thỏa thuận đạt được tại Geneva (Thụy Sĩ) hồi tháng 5 và Trung Quốc đồng ý tăng tốc xuất khẩu đất hiếm sang Mỹ.

Khuôn khổ thỏa thuận

Sau cuộc đối thoại tại Geneva, Mỹ và Trung Quốc đồng ý tạm hoãn mức thuế cao mà hai bên đã áp đặt đối với hàng hóa của nhau. Giới chức Mỹ sau đó cáo buộc Trung Quốc vi phạm thỏa thuận và chậm phê duyệt giấy phép xuất khẩu đất hiếm. Đến ngày 9.6, hai bên gặp nhau tại London (Anh) và thống nhất khuôn khổ triển khai thỏa thuận đạt được tại Geneva, nhưng còn cần lãnh đạo 2 nước thông qua.

Mỹ – Trung thỏa thuận hạ nhiệt căng thẳng thương mại

Phái đoàn đàm phán Mỹ và Trung Quốc tại Geneva (Thụy Sĩ) ngày 11.5

Ảnh: AFP

Giải thích về phát biểu trên của ông Trump, Bộ trưởng Thương mại Mỹ Howard Lutnick cho biết lãnh đạo 2 nước đã “ký và đóng dấu” vào văn bản khuôn khổ thỏa thuận nêu trên. Bên cạnh đó, Nhà Trắng còn tỏ ý sẽ nới lỏng thời hạn tăng thuế đối với hàng chục nền kinh tế dự kiến áp dụng vào ngày 9.7 tới.

Cũng trong ngày 27.6, tờ Hoàn Cầu thời báo dẫn thông cáo của Bộ Thương mại Trung Quốc cho hay nước này và Mỹ xác nhận chi tiết khuôn khổ thực hiện đồng thuận đạt được tại Geneva. Theo đó, Trung Quốc sẽ xem xét và phê duyệt các đơn xin xuất khẩu “những mặt hàng thuộc diện kiểm soát theo đúng pháp luật và quy định hiện hành”. Đáp lại, Mỹ sẽ hủy bỏ một loạt biện pháp hạn chế đã áp đặt đối với Trung Quốc.

Bộ Thương mại Trung Quốc cho biết thêm rằng sau vòng đàm phán tại London, phía Trung Quốc và Mỹ vẫn duy trì liên lạc chặt chẽ. Theo thông cáo, Trung Quốc hy vọng phía Mỹ phát huy hơn nữa vai trò của cơ chế tham vấn kinh tế và thương mại Trung – Mỹ theo sự đồng thuận và những yêu cầu quan trọng do nguyên thủ hai nước đạt được trong cuộc điện đàm ngày 5.6, không ngừng tăng cường đồng thuận, giảm thiểu hiểu lầm, củng cố hợp tác và cùng nhau thúc đẩy sự phát triển lành mạnh, ổn định và bền vững của quan hệ kinh tế – thương mại song phương.

Chứng khoán tăng vọt

Diễn biến lạc quan về xuống thang căng thẳng thương mại Mỹ – Trung giúp các thị trường chứng khoán tăng mạnh. Theo Reuters, cổ phiếu châu Á vào ngày 27.6 đạt mức cao nhất trong hơn 3 năm. Chỉ số chứng khoán MSCI khu vực châu Á – Thái Bình Dương không bao gồm Nhật Bản chạm mức cao nhất kể từ tháng 11.2021 vào đầu phiên giao dịch, còn chỉ số chứng khoán toàn cầu của MSCI tiếp tục lập kỷ lục phiên thứ 4 liên tiếp.

Chỉ số Nikkei của Nhật tăng 1,4% và lần đầu tiên vượt mốc 40.000 điểm trong 5 tháng. Trong khi đó, cổ phiếu tại Hồng Kông và Trung Quốc đại lục giao dịch giảm nhẹ, dù chỉ số CSI 300 vẫn đang hướng tới mức tăng 2,6% trong tuần, mức tăng mạnh nhất kể từ tháng 11.2024. Theo Reuters, tâm lý thị trường lạc quan do thông tin tích cực về thương mại Mỹ – Trung.

Tại châu Âu, dấu hiệu giảm nhiệt căng thẳng thương mại Mỹ – Trung và kỳ vọng các bên tiếp tục đạt được thỏa thuận thương mại trước thời hạn Mỹ áp thuế vào ngày 9.7 cũng giúp thị trường chứng khoán khởi sắc. Chỉ số STOXX 600 tăng 0,6% lên 540,67 điểm. Chỉ số này đang trên đà ghi nhận tuần tăng đầu tiên sau 3 tuần giảm liên tiếp. Các chỉ số chính khác trong khu vực cũng giao dịch trong sắc xanh. Cổ phiếu ngành

ô tô châu Âu dẫn đầu mức tăng theo ngành với mức tăng 1,5%, còn cổ phiếu ngành truyền thông cũng tăng 1,2%.

Đức và Pháp sốt ruột

Chủ tịch Ủy ban châu Âu Ursula von der Leyen ngày 26.6 cho hay Liên minh châu Âu (EU) vừa nhận được “tài liệu mới nhất của Mỹ” để đàm phán thêm về thuế quan, nhưng chưa tiết lộ những yêu cầu của phía Mỹ. Bà cho hay EU đang đánh giá tài liệu này và cân nhắc mọi lựa chọn. “Thông điệp của chúng tôi hôm nay là rõ ràng. Chúng tôi sẵn sàng thỏa thuận, đồng thời cũng chuẩn bị cho khả năng không đạt được thỏa thuận thỏa đáng nào”, Reuters dẫn lời bà phát biểu. Dự kiến Mỹ tăng gấp đôi mức thuế 10% đối với hàng hóa từ EU vào ngày 9.7. Lãnh đạo 2 nền kinh tế lớn nhất châu Âu là Đức và Pháp muốn EU nhanh chóng thỏa thuận thương mại với Mỹ. Thủ tướng Đức Friedrich Merz cho rằng EU nên đạt một thỏa thuận “đơn giản và nhanh chóng” thay vì “chậm chạp và phức tạp”. Về phần mình, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron nói rằng Pháp muốn nhanh chóng thỏa thuận, chứ “không muốn kéo dài mãi”.