
Tổng thống Putin dự một sự kiện ở Minsk hôm 27.6
ẢNH: REUTERS
Phát biểu với báo giới tại Minsk (Belarus) hôm 27.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin nói nước này sẵn sàng tổ chức một vòng đàm phán hòa bình mới với Ukraine, có thể là tại Thổ Nhĩ Kỳ, dù hai bên chưa thỏa thuận về thời gian và địa điểm.
Nhà lãnh đạo cho biết có những khác biệt lớn giữa các đề xuất do hai bên đưa ra trong các cuộc đàm phán trước đó, nhưng ông bày tỏ hy vọng rằng đối thoại tiếp tục sẽ giúp thu hẹp khoảng cách này, theo Reuters.
Theo ông, các nhà đàm phán của hai bên vẫn đang liên lạc thường xuyên và Nga sẵn sàng trao trả thêm thi thể của 3.000 binh sĩ Ukraine.
Tổng thống Putin cho biết Nga đối diện áp lực ngân sách do gia tăng chi tiêu quốc phòng, làm tăng lạm phát, và Nga sẵn sàng giảm chi tiêu quân sự về dài hạn.
NATO tăng chi tiền ra sao để đáp ứng ông Trump?
Cũng trong cuộc họp báo, ông cho biết mối quan hệ giữa Nga và Mỹ bắt đầu ổn định nhờ những nỗ lực của Tổng thống Mỹ Donald Trump.
Tổng thống Putin nhắc lại rằng ông có “sự tôn trọng lớn” đối với Tổng thống Trump và sẵn sàng gặp ông ấy. Mặc dù một cuộc gặp như vậy sẽ cần được chuẩn bị kỹ lưỡng, ông Putin nói rằng điều đó là “hoàn toàn có thể”.
“Không phải mọi vấn đề trong lĩnh vực quan hệ ngoại giao đều đã được giải quyết, nhưng những bước đầu tiên đã được thực hiện và chúng tôi đang tiến về phía trước”, ông cho biết.
Trước đó trong cuộc họp báo hôm 26.6, Bộ trưởng Quốc phòng Ukraine Rustem Umerov cho biết mục tiêu tiếp theo trong đàm phán với Nga là tổ chức cuộc gặp trực tiếp giữa Tổng thống Ukraine Volodymyr Zelensky và Tổng thống Putin.
Bộ trưởng Umerov nhấn mạnh rằng Ukraine hoan nghênh ý tưởng ngừng bắn ngay từ đầu và vẫn hoàn toàn cam kết hướng tới một nền hòa bình công bằng.
“Ukraine luôn kiên định trong việc theo đuổi hòa bình. Chúng tôi đã ủng hộ sáng kiến ngừng bắn hoàn toàn của Mỹ ngay từ những ngày đầu và thể hiện cam kết của mình qua nhiều vòng đàm phán. Tuy nhiên, bất kỳ cuộc đối thoại nào cũng phải diễn ra mà không có tối hậu thư và với sự tôn trọng đầy đủ đối với chủ quyền của đất nước chúng tôi”, ông phát biểu.
Nga tăng sản xuất UAV
Sản lượng máy bay không người lái (UAV) của Nga đã tăng 16,9% trong tháng 5 so với tháng trước, sau khi Tổng thống Vladimir Putin kêu gọi đẩy mạnh sản xuất, theo Reuters ngày 27.6 dẫn dữ liệu từ Trung tâm Phân tích kinh tế vĩ mô và Dự báo ngắn hạn (Nga).
Xem UAV Ukraine tấn công hệ thống phòng không S-400 Nga
Vào tháng 4, Tổng thống Putin cho biết hơn 1,5 triệu UAV các loại đã được sản xuất trong năm ngoái, bao gồm khoảng 4.000 FPV – loại máy bay nhẹ được thiết kế để nhắm mục tiêu chính xác – nhưng ông cũng nói rằng binh sĩ chiến đấu ở tiền tuyến tại Ukraine cần nhiều hơn nữa.
Cả hai bên đều triển khai UAV trên quy mô lớn để phát hiện và tấn công mục tiêu không chỉ trên chiến trường mà còn xa hơn nhiều so với tuyến đầu.
Giới quan sát cho rằng Nga đang phát triển một hệ thống phòng thủ mới dựa trên công nghệ laser để chống lại UAV, điều đặc biệt quan trọng khi các UAV của Ukraine thường xuyên tấn công các mục tiêu sâu trong lãnh thổ Nga như kho chứa dầu, nhà máy lọc dầu và sân bay.
Nga kiểm soát thêm làng?
Hãng TASS ngày 27.6 dẫn thông tin từ Bộ Quốc phòng Nga cho hay lực lượng nước này vừa giành quyền kiểm soát thêm làng Nova Kruhlyakivka tại vùng Kharkiv của Ukraine.
Ukraine chưa bình luận về thông tin trên. Giới chức Ukraine ngày 27.6 cho hay một tên lửa Nga phóng đến thành phố Samar (tỉnh Dnipropetrovsk) khiến ít nhất 5 người thiệt mạng và 20 người bị thương.
Ít nhất bốn người bị thương nặng và đã được đưa đến bệnh viện, theo Reuters dẫn lời Tỉnh trưởng Serhiy Lysak.
Nga đánh bật quân Ukraine ở vùng mỏ lithium lớn
Giới chức địa phương chưa cung cấp thông tin chi tiết về thiệt hại tại thành phố này, nơi một cuộc tấn công nhằm vào một cơ sở hạ tầng chưa được xác định vào hôm 24.6 khiến 2 người thiệt mạng.
Tại tỉnh Kherson, chính quyền kêu gọi người dân chuẩn bị cho khả năng mất điện trong thời gian dài, sau khi một cuộc tấn công của Nga đánh trúng một cơ sở năng lượng quan trọng.
Tỉnh trưởng Oleksandr Prokudin viết trên Telegram rằng “người Nga đã quyết định nhấn chìm khu vực này vào bóng tối”.
Nga chưa bình luận về thông tin trên. Nga và Ukraine trước nay luôn bác bỏ mọi cáo buộc tấn công nhằm vào dân thường trong xung đột.