Ter Stegen – từ người hùng thành món hàng cần thanh lý

Ter Stegen – từ người hùng thành món hàng cần thanh lý

bởi

trong

Tương lai của Ter Stegen ở Barca đang là dấu hỏi lớn, đặc biệt sau khi đội bóng này chiêu mộ thủ thành Joan Garcia từ Espanyol.

Barca gần như hoàn tất các bản hợp đồng quan trọng hè này. Thủ môn Joan Garcia đến từ Espanyol với mức phí giải phóng hợp đồng 28,6 triệu USD, trong khi Nico Williams đã đạt thỏa thuận miệng với CLB Catalonia. Theo The Athletic, tiền đạo trái này đã thông báo với CLB chủ quản Athletic Bilbao rằng anh muốn chuyển đến Camp Nou, và chỉ còn chờ hai đội thống nhất phí chuyển nhượng.

Vì vậy, việc quan trọng với Barca lúc này là phải thanh lý các cầu thủ hiện có để nhường chỗ cho những tân binh. Họ cần giảm tải quỹ lương vì đang vượt giới hạn do LaLiga quy định. Và đội trưởng Ter Stegen đang đứng đầu danh sách những cầu thủ Barca muốn chia tay trước khi phiên chợ hè đóng cửa.





Ter Stegen – từ người hùng thành món hàng cần thanh lý

Ter Stegen nâng cup vô địch Champions League cùng Barca sau khi thắng Juventus 3-1 trong trận chung kết năm 2015 trên sân Olympic, Berlin, Đức. Ảnh: Reuters

Ter Stegen đã sang tuổi 33 và vừa trải qua một trong những mùa giải khó khăn nhất sự nghiệp sau khi bị đứt dây chằng gân bánh chè ở đầu gối phải hồi tháng 9/2024. Mùa vừa qua, anh chỉ ra sân 9 lần trên mọi đấu trường.

gia nhập Barca cách đây 11 năm, từng cùng đội vô địch Champions League trong mùa giải ăn ba 2014-2015, đoạt 6 danh hiệu La Liga. Nhưng ban lãnh đạo CLB tin rằng đã đến lúc cần thay đổi vị trí người gác đền số một. Garcia đến để đáp ứng mục tiêu đó. HLV Hansi Flick không ngần ngại bày tỏ ý định để thủ môn 24 tuổi này bắt chính, sau khi chứng kiến anh chơi xuất thần cho Espanyol mùa vừa qua.

Một lý do khác là yếu tố tài chính. Thủ môn người Đức còn hợp đồng đến 2028 và là một trong những người hưởng lương cao nhất đội. Thực tế này bắt nguồn từ thời kỳ quỹ lương của CLB phình to dưới thời cựu chủ tịch Josep Maria Bartomeu, chiếm tới 110% tổng thu nhập, theo số liệu được công khai năm 2021 khi Joan Laporta đắc cử Chủ tịch.

Năm 2023, Barca cùng Ter Stegen ngồi lại để tìm giải pháp. Thủ môn này đồng ý ký hợp đồng mới, tức bản hợp đồng như hiện tại, nhằm phân bổ lại lương qua nhiều năm, giúp CLB trong ngắn hạn.

Dù vậy, trong ba năm tới, nếu hoàn tất hợp đồng, Ter Stegen vẫn sẽ nhận được một khoản tiền lớn. Với hiện trạng tài chính phải giật gấu vá vai hiện tại, muốn tránh viễn cảnh đó, nên họ sẵn sàng để anh ra đi tự do nếu có thể.

Đồng thời, Barca tin vào khả năng thúc đẩy một vụ chuyển nhượng với Ter Stegen. Anh đã trở thành thủ môn chính của tuyển Đức dưới thời Julian Nagelsmann sau khi Manuel Neuer dừng thi đấu quốc tế. Việc trở thành thủ môn dự bị ở cấp CLB mùa tới có thể đe dọa cơ hội bắt chính ở kỳ World Cup 2026.

Mùa trước, bản hợp đồng khẩn cấp đã chơi tốt và trở thành nhân vật được yêu mến trong phòng thay đồ. Vì vậy, khi Ter Stegen bình phục chấn thương vào tháng 4, HLV Hansi Flick vẫn giữ Szczesny làm thủ môn chính cho phần còn lại của Champions League, đồng thời đồng ý để Ter Stegen ra sân ở La Liga nếu có cơ hội xoay tua.





Ter Stegen (phải) và Szczesny trên sân tập Barca mùa trước. Ảnh: AS

Ter Stegen (phải) và Szczesny trên sân tập Barca mùa trước. Ảnh: AS

Nhưng đến nay, quan điểm của Ter Stegen rất rõ ràng – ở lại Barca và cạnh tranh cho vị trí số 1. “Chưa ai từ CLB nói chuyện với tôi”, thủ môn này nói tại một cuộc họp báo ở tuyển Đức đầu tháng 6 này. “Tôi biết mình sẽ ở Barca mùa tới”.

Tình thế của Ter Stegen hiện tại gợi nhớ về trường hợp đồng hương Đức Ilkay Gundogan hè năm ngoái. Tiền vệ này ký hợp đồng ba năm với Barca hè 2023, nhưng ra đi chỉ sau một năm dù ban đầu khao khát ở lại. Một cuộc nói chuyện riêng với Flick trong giai đoạn tiền mùa giải khiến Gundogan đổi ý.

Tuần này, Giám đốc Thể thao Deco đã cho thấy sự thẳng thắn của mình khi nói với tờ La Vanguardia: “Tôi không cần nói chuyện với Ter Stegen. Công việc của tôi là xây dựng đội hình tốt nhất cho HLV. Nói chuyện không phải nhiệm vụ của tôi. HLV sẽ quyết định ai ra sân, và mỗi cầu thủ có tham vọng riêng. Như Hansi luôn nói với tôi: quyết định là một phần trong công việc của ông ấy”.

Khi trở lại hội quân cho giai đoạn tiền mùa giải ngày 13/7 tới, Ter Stegen gần như chắc chắn sẽ phải gặp riêng . Nếu từng rõ ràng với Gundogan hè năm ngoái, thì không có lý do gì để ông không làm điều tương tự với Ter Stegen.





HLV Flick trao đổi với Ter Stegen trên sân tập Barca. Ảnh: EFE

HLV Flick trao đổi với Ter Stegen trên sân tập Barca. Ảnh: EFE

Tuy nhiên, việc tìm một bến đỗ phù hợp cho Ter Stegen như cách Gundogan trở lại Man City là khó khăn hơn nhiều. Khó có chuyện anh sẽ gia nhập một CLB khác tại LaLiga. Quy định của giải đấu yêu cầu mức lương tối thiểu cho cầu thủ chuyển nhượng tự do phải ở mức ít nhất 50% của hợp đồng trước đó. Với mức lương cao mà Ter Stegen đang nhận ở Barca, trừ Real Madrid hoặc Atletico Madrid – nơi đang sở hữu những thủ môn hàng đầu là Thibaut Courtois cùng Jan Oblak, khó có đội nào khác chịu nhảy vào thương vụ này.

Truyền thông Catalonia ít ngày qua nhắc đến Saudi Pro League là một điểm đến tiềm năng. Nhưng theo The Athletic, các CLB Arab Saudi giờ chuyển hướng sang việc chiêu mộ những cầu thủ trẻ, thay vì theo đuổi các ngôi sao đã luống tuổi.

Ở Đức, Bayern là lựa chọn không khả thi vì Manuel Neuer vẫn là thủ môn chính, và Ter Stegen sẽ phải giảm lương đáng kể nếu gia nhập một CLB khác tại quê nhà. Còn ở Ngoại hạng Anh, cũng không có đội bóng nào rõ ràng muốn ký hợp đồng với anh.

Hoàng Thông tổng hợp