Tài xế xe tải khai lý do ‘2 lần cán qua nạn nhân’ gây tử vong

Tài xế xe tải khai lý do ‘2 lần cán qua nạn nhân’ gây tử vong

bởi

trong

Đồng NaiTại tòa, tài xế Đỗ Minh Tân khóc, cho biết tưởng ôtô tải “sập cống” chứ không phải gây tai nạn với người đi xe máy, nên lái đi tiếp khiến lần thứ 2 cán qua nạn nhân.

Sau gần một năm gây tai nạn khiến anh Tô Hoàng Dũng (39 tuổi) tử vong, tài xế Đỗ Minh Tân (30 tuổi) bị TAND TP Biên Hòa đưa ra xét xử về tội Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ, chiều 27/6.

Theo cáo trạng, trưa 28/8/2024, Tân lái xe tải loại 15 tấn, phụ xe Nguyễn Văn Được ngồi cạnh, chạy trên quốc lộ 51 từ Vũng Tàu về Đồng Nai. Lúc này trời mưa, khi đến khu vực phường Phước Tân, TP Biên Hòa, tài xế bật xi nhan bên phải để rẽ vào cây xăng thì xảy ra va chạm với xe máy do anh Dũng điều khiển đi cùng chiều. Cú va chạm khiến anh Dũng ngã, bị bánh xe trước bên phải của ôtô tải cán qua người.

Kết quả điều tra xác định, tài xế Tân dừng xe lại khoảng vài giây, nhưng không quan sát thấy nạn nhân và xe máy đang nằm dưới gầm. Nghĩ ôtô bị sập cống nên Tân tiếp tục lái xe vào khu vực cây xăng, khiến bánh sau cán anh Dũng thêm lần nữa, tử vong.

TAND TP Biên Hòa từng trả hồ sơ, yêu cầu VKS làm rõ nhiều tình tiết trong vụ án. Sau khi điều tra bổ sung, VKS giữ nguyên quan điểm về diễn biến hành vi phạm tội của Tân.





Tài xế xe tải khai lý do ‘2 lần cán qua nạn nhân’ gây tử vong

Đỗ Minh Tân tại phiên tòa chiều 27/6. Ảnh: Thái Hà

Tại tòa lần này, Tân ít phân trần về hành vi của mình, đồng ý với nội dung cáo trạng truy tố, cho biết “không nghĩ là đã gây tai nạn, cán qua người”.

“Bị cáo rất đau lòng, hối hận, do không quan sát nên đã gây hậu quả nặng nề. Bị cáo gửi lời xin lỗi đến gia đình bị hại, xin chia sẻ nỗi buồn của gia đình vì tai nạn xảy ra ngoài ý muốn. Khi đó bị cáo cũng còn vài ngày nữa là kết hôn…”, Tân bật khóc, nói.

Tham dự phiên tòa với tư cách nhân chứng, ông Lê Đình Trinh (tài xế xe tải chạy phía sau xe Tân, có camera hành trình) cho biết, thời điểm tai nạn ông chạy cùng chiều với xe tải của bị cáo và song song xe máy của bị hại. Ông thấy xe tải của Tân đang xi nhan rẽ phải vào cây xăng thì va chạm xe máy anh Dũng đang chạy lên. Ôtô tải của bị cáo dừng lại 7-10 giây thì tiếp tục chạy cán qua người nạn nhân một lần nữa.

“Khi thấy xe tải (Tân lái) di chuyển, chuẩn bị cán nạn nhân lần thứ 2, tôi đã bấm còi dài nhưng không thấy tài xế xe tải dừng lại. Vì lúc đó tôi đang lái xe chở hàng dễ ướt, nên phải vội đi giao hàng. Đến 12h tôi có điện thoại cho công an thông báo là người làm chứng và cung cấp toàn bộ camera hành trình trên xe”, ông Trinh trình bày, thêm rằng lúc đó mưa không lớn, tài xế có thể quan sát qua gương chiếu hậu bình thường.

Trả lời HĐXX, phụ xe Nguyễn Văn Được (nhân chứng thứ 2) cho biết lúc xảy ra tai nạn mình đang sử dụng điện thoại nên không nhìn gương chiếu hậu. “Sau khi xe đi vào cây xăng thì mới biết cán qua người. Tài xế Tân ra coi nạn nhân và nói tôi vào cây xăng kêu cấp cứu nhưng mà bảo vệ cây xăng nói người ta mất rồi”, anh Được khai.





Hiện trường vụ tai nạn tháng 8/2024. Ảnh: Cắt từ Camera hành trình

Hiện trường vụ tai nạn tháng 8/2024. Ảnh: Cắt từ Camera hành trình

Nêu quan điểm về vụ án, đại diện VKSND TP Biên Hòa giữ nguyên cáo trạng, đề nghị tòa tuyên phạt bị cáo Tân mức án 2 năm đến 2 năm 6 tháng tù.

Tuy nhiên, gia đình anh Dũng và luật sư của mình cho rằng hành vi của bị cáo là phạm tội Giết người chứ không phải Vi phạm quy định về tham gia giao thông đường bộ. Lời khai của Tân về quá trình điều khiển xe gây tai nạn có nhiều mâu thuẫn. Khi bị cáo phát hiện xảy ra vi phạm đã bỏ mặc hậu quả xảy ra.

Ngoài ra, phía bị hại cũng đề nghị phải xem xét xử lý hình sự đối với phụ xe vì cùng có trách nhiệm gây ra vụ tai nạn.

Sau khi hội ý, HĐXX quyết định nghị án kéo dài, sẽ tuyên án vào sáng 30/6.

Phước Tuấn