Ngày 28.6, tại TP.Đà Lạt, UBND tỉnh Lâm Đồng phối hợp Viện Kinh tế Xanh tổ chức hội thảo quốc tế về hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam – Cuba nhằm cụ thể hóa và triển khai thực hiện Nghị quyết số 57-NQ/TW của Bộ Chính trị về đột phá phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo và chuyển đổi số quốc gia.
Tham dự hội thảo có ông Trần Lưu Quang, Trưởng ban Chính sách, chiến lược Trung ương; đại diện lãnh đạo các bộ: Y tế, Khoa học và Công nghệ, Công thương, Nông nghiệp và Môi trường… cùng lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng, các doanh nghiệp, tập đoàn tư nhân lớn trong nước.

Ông Trần Lưu Quang cho biết công nghệ y – sinh học tiên tiến đã được xác định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam
ẢNH: L.V
Phía Cuba có nhiều lãnh đạo các bộ, ngành, các nhà khoa học, chuyên gia y tế, lãnh đạo các viện nghiên cứu, Chủ tịch Tập đoàn BioCuba Farma và Tập đoàn Labiofarm…

Các đại biểu trong và ngoài nước tham dự hội thảo hợp tác y sinh Việt Nam – Cuba
ẢNH: LÂM VIÊN
Phát biểu khai mạc, ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, đánh giá thế giới đang chứng kiến những thay đổi sâu, rộng về công nghệ và nhu cầu chăm sóc sức khỏe của nhân dân ngày càng cao. Công nghệ y sinh đã và đang trở thành cầu nối hoàn hảo giữa kỹ thuật và y học.

Ông Y Thanh Hà Niê Kđăm, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng, phát biểu khai mạc hội thảo
ẢNH: LÂM VIÊN
“Hội thảo hôm nay là một diễn đàn quan trọng, kết nối trực tiếp các nhà quản lý, nhà khoa học, chuyên gia và các doanh nhân khoa học công nghệ y sinh hàng đầu của Cuba và Việt Nam gắn với định hướng phát triển, nhu cầu thực tiễn và khai thác tiềm năng của tỉnh Lâm Đồng về y tế và công nghệ sinh học”, Bí thư Tỉnh ủy Lâm Đồng nhấn mạnh.
Phát biểu tại hội thảo, ông Trần Lưu Quang cho biết công nghệ y – sinh học tiên tiến đã được xác định là một trong 11 nhóm công nghệ chiến lược của Việt Nam. Cũng theo ông Quang, hội thảo là cơ hội để các bên thảo luận kỹ lưỡng tiềm năng hợp tác giữa hai nước, các cơ chế, điều kiện cần thiết để thành lập, vận hành một Trung tâm hợp tác công nghệ y sinh Việt Nam – Cuba đặt tại Lâm Đồng.
Tại hội thảo, các đại biểu đã đề xuất và thảo luận nhiều nội dung về cơ chế hợp tác, thúc đẩy chuyển giao công nghệ, đào tạo chuyên gia, phát triển sản phẩm ứng dụng trên cơ sở các phát minh, sáng chế, giải pháp công nghệ kỹ thuật có tiềm năng thương mại hóa của các nhà khoa học Cuba về điều trị bệnh ung thư, đột quỵ, tiểu đường, chăm sóc sức khỏe cộng đồng và ứng dụng trong nông nghiệp công nghệ cao.
Đề xuất lập Trung tâm Công nghệ y sinh Việt Nam – Cuba
Dịp này, tiến sĩ Aníbal Domínguez Odio, Giám đốc nghiên cứu và đổi mới sáng tạo Tập đoàn Labiofam, giới thiệu dự án hỗ trợ điều trị ung thư từ nọc bọ cạp của tập đoàn và các đề xuất hợp tác với Việt Nam.
Trong khuôn khổ hội thảo, Viện Kinh tế Xanh và Tập đoàn Labiofam (Cuba) ký hợp đồng khung hợp tác toàn diện về việc cùng hợp tác nghiên cứu, phát triển, sản xuất và thương mại các sản phẩm…

Viện Kinh tế Xanh ký biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Trung tâm kỹ thuật gen và công nghệ sinh học CIGB
ẢNH: LÂM VIÊN
Viện Kinh tế Xanh cũng ký Biên bản ghi nhớ hợp tác toàn diện với Trung tâm kỹ thuật gen và công nghệ sinh học CIGB (Công ty BioCubafarma – Bộ Y tế).
Tại hội thảo, Viện Kinh tế Xanh đề xuất phương án hợp tác thành lập Trung tâm Công nghệ y sinh Việt Nam – Cuba và định hướng hình thành khu công nghiệp công nghệ sinh học tại Lâm Đồng.