“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước”

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước”

bởi

trong

Tư vấn sức khỏe trên quê hương cách mạng

Cách đây 84 năm, Bác Hồ đã quyết định chọn Hà Quảng (Cao Bằng) là nơi trở về Tổ quốc trực tiếp lãnh đạo cách mạng Việt Nam sau 30 năm bôn ba tìm đường cứu nước. Từ đó, vùng quê Pác Bó với hang Cốc Bó trở thành đại bản doanh cách mạng, nơi Bác cùng Trung ương Đảng chỉ đạo phong trào cứu nước của toàn dân tộc.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước”

Chính tại đây, Bác Hồ đã nhóm lên ngọn lửa cách mạng trong lòng nhân dân, để rồi ngọn lửa ấy bùng cháy lên thành phong trào cách mạng lan rộng khắp cả nước, đánh tan quân xâm lược, giành độc lập, tự do cho Tổ quốc.

Nhằm tri ân những đóng góp to lớn đó của người dân huyện Hà Quảng, báo Dân trí đã phối hợp cùng Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương tổ chức chương trình Tư vấn sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí tri ân người có công trên địa bàn huyện.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 2
“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 3

Sáng 28/6, 200 thương binh, gia đình người có công của các xã Sóc Hà, Xuân Hòa, Quý Quân, Trường Hà thuộc huyện Hà Quảng đã có mặt tại Trường Tiểu học và THCS Pác Bó để được tư vấn sức khỏe và nhận thuốc miễn phí.

Tuổi đã cao, nhà lại nằm sát khu vực cửa khẩu Sóc Giang, nhưng từ sáng sớm, ông Đàm Cao Nguyên (66 tuổi) đã tới điểm tư vấn sức khỏe. Năm 1978, ông Nguyên từng tham gia chiến đấu bảo vệ biên giới phía Bắc.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 4

Ông Nguyên mắc một số bệnh lý tuổi già như huyết áp cao, bệnh về mắt và yếu một bên chân. Ông Nguyên cho biết, rất mong muốn được các bác sĩ từ tuyến Trung ương tư vấn các biện pháp phòng ngừa để chủ động chăm sóc sức khỏe.

“Tôi rất phấn khởi vì được cán bộ y tế tuyến trên về tư vấn, giúp tôi hiểu rõ hơn về tình trạng sức khỏe. Tôi cảm ơn báo Dân trí và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã đồng hành tri ân và tư vấn sức khỏe cộng đồng”, ông Nguyên bày tỏ.

Bà La Thị Duyên (SN 1963), gia đình người có công tại huyện Hà Quảng, thường xuyên phải tới Trung tâm y tế huyện cách nhà 18km để thăm khám. Nếu bệnh tình không thuyên giảm, bà phải tiếp tục xuống bệnh viện tỉnh cách nhà 50km.

Đường xá đi lại khó khăn nên khi biết tin các bác sĩ về tận nơi tư vấn sức khỏe, bà Duyên đã có mặt từ sớm. Bà cho biết: “Tôi đi viện tỉnh rất xa và vất vả. Bây giờ được khám gần thế này, tôi cảm ơn nhiều lắm. Tôi bị thoát vị đĩa đệm, đau thần kinh tọa và huyết áp cao nên đi xa khổ lắm”.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 8

Tại buổi tư vấn sức khỏe, ông Bế Văn Chước (bản Hoong, xã Trường Hà) là thương binh 25%, đã đưa người hàng xóm Bế Văn Hữu tới gặp các y bác sĩ. Ông Hữu là con liệt sỹ, bị khuyết tật từ nhỏ, vợ thần trí không ổn định.

“Dù được các cấp chính quyền quan tâm, nhưng do đi lại khó khăn nên điều kiện tiếp cận dịch vụ y tế của ông Hữu gặp khó khăn. Việc các y bác sĩ đến tận bản kiểm tra, tư vấn rất ý nghĩa với tôi và ông Hữu”, ông Chước chia sẻ.

Dù không thể nói rõ, nhưng ông Hữu liên tục ra dấu hiệu cảm ơn các y bác sĩ đã quan tâm, kiểm tra và tư vấn sức khỏe tận tình.

Phát biểu tại chương trình, ông Dương Mạc Kiên, Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng trân trọng cảm ơn đoàn công tác. Ông Kiên cho rằng, người dân ở huyện vùng biên còn gặp nhiều khó khăn trong tiếp cận các dịch vụ y tế từ tuyến Trung ương. Việc các y bác sĩ tuyến đầu về tư vấn sức khỏe và phát thuốc cho bà con hết sức đáng quý.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 12

“Chất lượng y tế thôn bản còn nhiều hạn chế, do đó, chương trình tư vấn sức khỏe đã góp phần giảm bớt khó khăn của địa phương. Đây là hoạt động vô cùng thiết thực trong công tác an sinh xã hội và được người dân nhiệt tình đón nhận.

Tôi mong rằng, trong thời gian tới, bạn đọc báo Dân trí sẽ quan tâm nhiều hơn nữa tới người dân trên địa bàn huyện Hà Quảng, để đời sống bà con được cải thiện”, ông Kiên chia sẻ.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 13

Tại chương trình, BS CKI Lê Văn Thiệu, Khoa Nhiễm khuẩn Tổng hợp, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương cho biết, người tới khám đa phần có bệnh lý tăng huyết áp, tiểu đường, thoái hóa cột sống lưng, cột sống cổ, gút và các bệnh lý cơ xương khớp, nội tiết khác.

Đáng lo ngại, nhiều cụ có chỉ số huyết áp tối đa rất cao trên 190 mmHg mà chưa được khám và sàng lọc bệnh lý huyết áp trước đó. Các cụ chưa được sử dụng thuốc vì cảm thấy vẫn bình thường. Tuy nhiên, với các trường hợp này, nguy cơ tai biến và các bệnh lý luôn tiềm ẩn.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 14
“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 15

Tại chương trình, các bác sĩ Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương đã tư vấn các cụ khám định kỳ về huyết áp, tim mạch, đồng thời kê đơn thuốc và điều chỉnh liều lượng thuốc cho phù hợp với từng trường hợp cụ thể.

Với các trường hợp bệnh lý như tiểu đường, cơ xương khớp, nội tiết, các cụ đều được bác sĩ tư vấn kỹ về chế độ ăn uống, dinh dưỡng, cách theo dõi khi có bất thường về sức khỏe.

“Lần này, các cụ được nhận thuốc cơ bản trong tủ thuốc gia đình như thuốc giảm đau hạ sốt, thuốc tiêu chảy, vitamin B3, dầu gió, thuốc tẩy giun… Các thuốc này rất hữu ích trong trường hợp cần thiết khi chưa đến được cơ sở y tế thăm khám. Các y bác sĩ đã tư vấn chi tiết cách sử dụng thuốc với các loại triệu chứng”, bác sĩ Thiệu cho biết.

200 người có công, gia đình chính sách tại huyện Hà Quảng (Cao Bằng) được tư vấn sức khỏe và phát thuốc miễn phí (Video: Khánh Vi).

Tặng quà tri ân thương bệnh binh, gia đình người có công

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 19
“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 20

Với mục đích tri ân người có công trên địa bàn huyện Hà Quảng, bạn đọc báo Dân trí đã ủng hộ 20 phần quà cho các trường hợp thương bệnh binh nặng, gia đình người có công. Mỗi phần quà trị giá 500.000 đồng.

Đại diện báo Dân trí, Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương và Chủ tịch UBND huyện Hà Quảng đã trao tận tay phần quà của bạn đọc Dân trí tới một số gia đình người có công trên địa bàn huyện.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 21

Nhận được món quà ý nghĩa từ bạn đọc, bà Đàm Thị Cảy (bản Hoàng, xã Trường Hà) là vợ liệt sỹ, năm nay đã 90 tuổi, vô cùng xúc động. Bà Cảy dù không nói được tiếng phổ thông nhưng vẫn luôn tươi cười, hướng ánh mắt cảm ơn tới các y bác sĩ.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 22
“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 23

Bà Mạc Thị Xiêm (93 tuổi) có chồng là lão thành cách mạng, rất vui khi được các bác sĩ về tận nơi khám mắt. Con dâu bà Xiêm cho biết, dù thời tiết mưa, đường đi khó khăn nhưng bà Xiêm vẫn cố gắng tới để được bác sĩ kiểm tra lại mắt. Đặc biệt, phần quà bà Xiêm được nhận như một lời động viên và tri ân tới gia đình trong dịp Ngày Thương binh – Liệt sỹ (27/7) năm nay.

“Gia đình tôi thấy rất ấm áp và trân trọng cảm ơn báo Dân trí, bạn đọc và Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước”, con dâu bà Xiêm nói.

“Cảm ơn vì luôn nhớ những đóng góp của gia đình người có công với đất nước - 24

Bên cạnh hoạt động y tế, trong buổi sáng cùng ngày, báo Dân trí tổ chức Lễ khởi công xây dựng 8 ngôi nhà Nhân ái tặng 8 gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện Hà Quảng.

Tư vấn sức khỏe cộng đồng và phát thuốc miễn phí là hoạt động Nhân ái do báo Dân trí triển khai nhằm giúp người dân vùng sâu, vùng xa được tiếp cận y tế tuyến đầu.

Báo Dân trí xin chân thành cảm ơn quý độc giả, nhà hảo tâm, Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện 19-8 (Bộ Công an), Bệnh viện Bệnh Nhiệt đới Trung ương, Bệnh viện Đa khoa Đức Giang, Bệnh viện Thanh Nhàn đã bền bỉ, tận tâm, đồng hành cùng chúng tôi tới nhiều địa phương như Cao Bằng, Sơn La, Hà Giang, Yên Bái, Thái Nguyên, Nghệ An, Thanh Hóa, Tuyên Quang, Lào Cai… để chung tay chăm sóc sức khỏe người dân ở những địa bàn khó khăn.

Gần 2 năm triển khai, 23 chương trình được tổ chức, chúng ta đã cùng nhau giúp hơn 4.400 người dân thụ hưởng dịch vụ y tế miễn phí.