Không đi học thêm có làm được đề thi tốt nghiệp THPT 2025?

Không đi học thêm có làm được đề thi tốt nghiệp THPT 2025?

bởi

trong

Thí sinh nói gì?

Trước điểm thi Trường Trung học Thực hành Sài Gòn (ĐH Sài Gòn), V.Lam, nữ sinh Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM), người học thêm tiếng Anh, đã thi IELTS và đạt 7.5 IELTS vẫn than trời với đề tiếng Anh tốt nghiệp THPT vì “vừa dài, vừa nhiều dữ liệu”.

Còn K.Ngân, học sinh Trường THPT chuyên Lê Hồng Phong, TP.HCM cũng choáng với độ khó của đề thi tiếng Anh tốt nghiệp THPT 2025. Em đã mất tới 25 phút – tương đương với một nửa thời gian làm bài thi chỉ để hoàn thành xong bài đọc với 10 câu hỏi trong bài đọc về “Greenwashing” – tạm hiểu là “tẩy xanh” – hình thức quảng cáo sai lệch hoặc cố gây hiểu nhầm của một số doanh nghiệp, giả vờ như sản phẩm họ có thực sự giảm ô nhiễm, rất thân thiện với môi trường nhưng thực ra là các chiêu trò PR của họ.

Không đi học thêm có làm được đề thi tốt nghiệp THPT 2025?

Thí sinh căng thẳng trước giờ thi toán tốt nghiệp THPT 2025. Năm nay đề thi toán được đánh giá là rất khó

ẢNH: NHẬT THỊNH

Cả hai thí sinh nói trên đều dành thời gian nhiều để học thêm, ôn luyện đề, đặc biệt trong năm lớp 12, trước kỳ thi tốt nghiệp THPT. Và đều phải thừa nhận đề rất khó.

Thí sinh Th.Long, học sinh Trường THCS-THPT Quang Trung – Nguyễn Huệ, quận 5, TP.HCM cho biết sau khi kết thúc kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 vào trưa 27.6, điều đầu tiên em nghĩ tới là về nhà, ngủ một giấc thật say sưa. Suốt quãng thời gian dài vừa qua, nam thí sinh muốn thi đậu vào ngành y đa khoa, Trường ĐH Y khoa Phạm Ngọc Thạch đã phải học hành rất vất vả, ngoài học chính khóa là các lớp học thêm. Có ngày, bạn đi học thêm tới hơn 21 giờ mới về tới nhà.

“Với em, đề thi môn toán, hóa học tốt nghiệp THPT 2025 khó hơn môn sinh. Đề thi môn sinh học dễ hơn trong quá trình em ôn giải đề. Đề năm nay không thuần về tính toán, có những câu hỏi thì học sinh phải hiểu mới làm được”, Th.Long nói.

K.Luân, học sinh lớp chuyên khoa học tự nhiên, Trường Phổ thông Năng khiếu (ĐH Quốc gia TP.HCM) chọn thi hai môn tự chọn là hóa học và sinh học. Bạn cho biết mình đã cố gắng hết sức cho kỳ thi tốt nghiệp THPT nên không còn gì phải tiếc nuối. K.Luân dành nhiều thời gian để học nhiều nhất 3 môn, toán – hóa học – sinh học. Ngoài thời gian đi học thêm, bạn còn tự học, dành nhiều thời gian để tự luyện đề.

“Nếu không đi học thêm, mà chỉ tự học, một học sinh có thể làm tốt cả 3 bài thi toán, hóa học, sinh học, thi đậu một ngành, ví dụ như y đa khoa của Trường ĐH Y dược TP.HCM không?”, chúng tôi nêu câu hỏi với K.Luân. Nam thí sinh cho biết: “Trong thực tế có những học sinh ở nhiều tỉnh, không ở TP.HCM, không có điều kiện đến nhiều trung tâm học thêm, luyện thi, các bạn tự học ở nhà, ôn luyện trực tuyến và cũng có kết quả điểm thi rất cao. Do đó, em nghĩ nếu có tinh thần tự giác tốt, khả năng tập trung cao, thì tự học cũng có thể làm tốt các bài thi tốt nghiệp THPT”.

Không đi học thêm có làm được đề thi tốt nghiệp THPT 2025?- Ảnh 2.

Thí sinh thắp nhang trước tượng danh nhân Hoàng Hoa Thám tại Trường THPT Hoàng Hoa Thám, quận Bình Thạnh, cầu cho làm bài thi toán tốt nghiệp THPT 2025 kết quả cao

ẢNH: NHẬT THỊNH

Đi học thêm còn than trời, nếu không học thì sao đây?

Anh Ng.Tr. (phụ huynh trú quận 8, TP.HCM) cho biết con anh học thêm suốt cả 3 năm THPT và đặc biệt, các lớp học thêm càng dày đặc hơn vào năm lớp 12. Hai vợ chồng anh Tr. thay phiên nhau đưa rước con đến các lớp học thêm vào buổi tối. Suốt mấy tháng trước kỳ thi tốt nghiệp THPT cả nhà không dám ăn uống gì lạ, không dám đi đâu xa, sợ mọi việc đều ảnh hưởng tới việc học tập, thi cử của con. Kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025, con anh chọn 2 môn tự chọn là tiếng Anh và vật lý. Đề thi vật lý khá dễ. Còn lại đề thi tiếng Anh và toán thì thực sự khó.

Con trai anh Tr., học sinh Trường Trung học Thực hành – Trường ĐH Sư phạm TP.HCM, học lực ổn, đã học và thi IELTS được 6.5, tuy nhiên anh Tr. chia sẻ với Báo Thanh Niên: “Con than trời về đề thi, suốt từ hôm qua tới giờ con về nhà rầu rĩ, chẳng muốn nói chuyện nhiều với mọi người. Thấy con buồn, chúng tôi cũng không dám hỏi nhiều”.

Cháu của anh Tr., trú ở Tiền Giang, cũng là học sinh chăm chỉ, học lực tốt, cũng khóc ròng với đề thi toán và tiếng Anh.

“Các cháu đều học thêm suốt, ôn luyện suốt mấy năm qua, mà còn choáng với đề thi vì độ khó như vậy. Nếu không học thêm, chỉ học trong sách giáo khoa thì biết sao đây?”, anh Tr. thở dài.

Không đi học thêm có làm được đề thi tốt nghiệp THPT 2025?- Ảnh 3.

Phụ huynh đứng đợi con thi tốt nghiệp THPT 2025 dưới cơn mưa chiều tầm tã

ẢNH: NHẬT THỊNH

Tự học là điều đáng quý, nhưng không phải em nào cũng đủ khả năng, bản lĩnh

Anh Đinh Ngọc (tên nhân vật đã được thay đổi), một nhà giáo đang công tác tại TP.HCM, cũng là một phụ huynh có con học lớp 12 Trường THPT Bình Phú vừa hoàn thành kỳ thi tốt nghiệp THPT 2025 chia sẻ với PV Báo Thanh Niên: “Nhiều người vẫn nghĩ rằng chương trình học hiện nay đã nhẹ nhàng, con trẻ có thể tự học, tự ôn là đủ để bước vào kỳ thi tốt nghiệp THPT. Nhưng với tôi, một người luôn trăn trở và đồng hành cùng học sinh, để các em có thể đạt kết quả tốt, hành trình chuẩn bị không chỉ gói gọn trong một năm học, mà cần được bắt đầu từ những năm đầu THPT. Khả năng tự học là điều đáng quý, nhưng không phải em nào cũng đủ khả năng, đủ bản lĩnh để tự mình vượt qua khối lượng kiến thức lớn và áp lực thi cử. Chính vì vậy, bên cạnh giờ học chính khóa, các em cần được phụ đạo, được học thêm với thầy cô, cần có người định hướng và hỗ trợ”.

Anh Đinh Ngọc chứng kiến nhiều cha mẹ âm thầm tảo tần, làm lụng vất vả để có thêm chi phí cho con học hành đầy đủ, mong con có được hành trang tốt nhất trước kỳ thi. Những ngày thi đến, cha mẹ lại cùng con dậy sớm từ tinh mơ, vội vàng đưa con đến điểm thi cách nhà hàng chục cây số, chỉ mong con đủ tỉnh táo, bình tĩnh và làm bài thật tốt. Buổi trưa nắng gắt, buổi chiều mưa lớn, cha mẹ vẫn kiên nhẫn chờ con trước cổng trường. Không ai than phiền, chẳng ai mệt mỏi, chỉ mong con bước ra khỏi phòng thi an toàn, khỏe mạnh.

Anh Đinh Ngọc cho rằng, dù kết quả thế nào thì kỳ thi tốt nghiệp THPT đã kết thúc. Mười mấy năm đèn sách của các con khép lại, trước mắt mỗi thí sinh là ngưỡng cửa mới, có thể đại học, có thể học cao đẳng, trung cấp, học nghề, đi làm… Mong mỗi thí sinh sẽ có những quyết định đúng đắn, sáng suốt, phù hợp với năng lực, sở thích của mình. Và dù các sĩ tử chọn học tiếp hay chọn học nghề, đó cũng đều là sự lựa chọn đáng trân trọng. Điều các em cần nhất lúc này là sự đồng hành, chia sẻ, thấu cảm từ những bậc làm cha mẹ…