Nga dồn 111.000 quân gần ‘điểm nóng’ quan trọng?

Nga dồn 111.000 quân gần ‘điểm nóng’ quan trọng?

bởi

trong

Sau chuyến thị sát tình hình tại khu vực, tướng Syrskyi cho hay các khu vực quanh Pokrovsk là “điểm nóng nhất” trên tiền tuyến dài 1.200 km giữa Ukraine và Nga, với gần 50 cuộc đụng độ mỗi ngày.

Dù không phải là đô thị lớn, Pokrovsk có vai trò quan trọng vì nằm trên tuyến đường bộ và đường sắt chiến lược, thuộc tuyến đường tiếp tế chính cho các trung tâm quân sự khác tại khu vực. Cùng với Kostiantynivka, Kramatorsk và Sloviansk, Pokrovsk tạo nên bộ khung cho tuyến phòng thủ của Ukraine tại phần lãnh thổ mà Kyiv còn kiểm soát tại Donetsk. 

Pokrovsk được cho là mục tiêu chiến lược cho Nga, có thể giúp nước này hoàn thành mục tiêu kiểm soát toàn bộ Donetsk và tỉnh Luhansk. Bên cạnh đó, ông Syrskyi cho rằng Nga cũng muốn vượt qua địa giới hành chính Donetsk để tiến vào tỉnh Dnipropetrovsk kế bên, khu vực mà lực lượng Moscow đến nay chưa đặt chân đến. Theo ông Syrskyi, ý đồ của Nga có thể là tạo hiệu ứng tâm lý, ngoài mục tiêu tác chiến.

Nga dồn 111.000 quân gần ‘điểm nóng’ quan trọng?

Giàn phóng rốc két của Ukraine khai hỏa gần Pokrovsk đầu tháng 6

ẢNH: REUTERS

Lực lượng Nga đã cố gắng chiếm lấy Pokrovsk trong gần một năm qua nhưng vẫn chưa thành công dù được đánh giá là có ưu thế về quân số và vũ khí. Theo CNN, Nga đã không thể gia tăng quân số tại Pokrovsk lên nhiều vào năm ngoái do phải điều bớt lực lượng để đối phó cuộc tấn công của Ukraine tại tỉnh Kursk (Nga). Ông Syrskyi tuần trước cho biết có thời điểm chiến dịch tại Kursk đã giữ chân gần 63.000 binh sĩ Nga và khoảng 7.000 binh sĩ CHDCND Triều Tiên, giúp Ukraine giảm áp lực tại các mặt trận chính, gồm Pokrovsk.

Nga chưa bình luận về đánh giá của Tổng tư lệnh quân đội Ukraine. Phát biểu tại hội nghị ở Minsk (Belarus) ngày 27.6, Tổng thống Nga Vladimir Putin tuyên bố đang chuẩn bị sẵn sàng cho vòng đối thoại hòa bình thứ ba với Ukraine, theo Đài RT. Nhà lãnh đạo cho biết trưởng đoàn đàm phán hai nước vẫn liên lạc thường xuyên song thời gian và địa điểm chưa được thống nhất.

Ông Putin thừa nhận đề xuất thỏa thuận của hai bên đối lập nhau hoàn toàn nhưng khẳng định đó là điều bình thường, đồng thời bổ sung rằng những khác biệt có thể sẽ được giải quyết tại bàn đàm phán. Ukraine muốn lãnh đạo hai nước gặp nhau nhưng Nga cho rằng điều đó chỉ nên diễn ra sau khi thống nhất được những nội dung chính của thỏa thuận hòa bình.

Mặt khác, cũng tại Belarus, Tổng thống Putin nói rằng Nga sẵn sàng từ bỏ khoảng 300 tỉ USD tài sản đang bị đóng băng ở phương Tây nếu điều đó giúp Moscow thúc đẩy quá trình chuyển dịch khỏi các hệ thống tài chính do phương Tây thống trị, theo tờ The Moscow Times. Đồng thời, ông Putin cho biết Nga sẽ tiếp tục nỗ lực củng cố các hệ thống thanh toán tài chính của riêng mình, hợp tác với các “quốc gia thân thiện”.