Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ tử hình tội tham nhũng?

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ tử hình tội tham nhũng?

bởi

trong

Ngày 29.6, tại Q.11, TP.HCM diễn ra hội nghị tiếp xúc giữa tổ đại biểu Quốc hội đơn vị số 3 với cử tri Q.5, Q.8, Q.11. Tại buổi tiếp xúc, cử tri Đặng Văn Rành quan tâm và tỏ ra băn khoăn về việc bỏ án tử hình đối với tội phạm tham nhũng (như: tham ô tài sản; nhận hối lộ); vận chuyển trái phép chất ma túy, liệu có ổn không?

Cũng theo cử tri Rành, Quốc hội quy định thành lập tòa án chuyên biệt, tuy nhiên hiện chưa có tòa án này thì xử lý ra sao?

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ tử hình tội tham nhũng?

Cử tri Đặng Văn Rành quan tâm và tỏ ra băn khoăn về việc bỏ án tử hình đối với tội phạm tham nhũng và vận chuyển trái phép chất ma túy

ẢNH: NGÂN NGA

Trả lời câu hỏi trên, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói: “Hiện nay, đa số các nước không áp dụng khung hình phạt tử hình nữa. Còn về hình sự, nếu ai sai thì mình xử lý, ví dụ như tội phạm về kinh tế thì tăng mức xử lý về tiền”.

Cũng theo ông Trí, từ ngày 1.7, không còn tòa án cấp cao, chỉ còn 3 cấp là: tòa án tối cao, tòa án cấp tỉnh và tòa án khu vực. “Còn về việc thành lập tòa chuyên biệt là tòa chuyên sâu chẳng hạn như tòa tài chính, nhưng hiện vẫn còn đang nghiên cứu”, Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí thông tin.

Ngoài ra, ông Trí còn thông tin thêm, đối với án hành chính, người dân vẫn nộp đơn đến tòa án khu vực để được thụ lý, xử lý như bình thường.

Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí nói gì về bỏ án tử hình án thamnhũng? - Ảnh 2.

Theo Chánh án TAND tối cao Lê Minh Trí, hiện nay đa số các nước không áp dụng khung hình phạt tử hình

ẢNH: NGÂN NGA

Quốc hội vừa thông qua luật sửa đổi bộ luật Hình sự, trong đó bãi bỏ án tử hình với 8 tội danh gồm: tham ô tài sản; nhận hối lộ; vận chuyển trái phép chất ma túy; sản xuất, buôn bán hàng giả là thuốc chữa bệnh, phòng bệnh; hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân; phá hoại cơ sở vật chất – kỹ thuật của nước VN; phá hoại hòa bình, gây chiến tranh xâm lược; gián điệp.

Với quy định mới, kể từ ngày 1.7, người nào phạm vào 1 trong 8 tội danh trên sẽ chỉ phải đối mặt với khung hình phạt cao nhất là chung thân.

Trường hợp đã bị tuyên án tử hình (bản án có hiệu lực pháp luật) nhưng chưa thi hành án, điều khoản chuyển tiếp của luật sửa đổi nêu rõ rằng những người này sẽ không bị thi hành bản án tử hình nữa. Khi đó, Chánh án TAND tối cao sẽ quyết định chuyển hình phạt tử hình thành tù chung thân. Như vậy, kể từ ngày 1.7, những ai dù đã bị tuyên án tử hình nhưng chưa bị thi hành án thì đương nhiên sẽ được chuyển xuống án chung thân.

Chỉ còn 10 tội danh có thể bị tuyên tử hình

Với việc bãi bỏ thêm 8 tội danh, sẽ chỉ còn 10 tội danh bị áp dụng hình phạt cao nhất đến tử hình. Những tội này gồm: phản bội Tổ quốc (điều 108); bạo loạn (điều 112); khủng bố nhằm chống chính quyền nhân dân (điều 113); giết người (điều 123); hiếp dâm người dưới 16 tuổi (điều 142); sản xuất trái phép chất ma túy (điều 248); mua bán trái phép chất ma túy (điều 251); khủng bố (điều 299); chống loài người (điều 422); tội phạm chiến tranh (điều 423).