Tôi đi khám sức khỏe định kỳ, được chẩn đoán có thận đôi ở bên phải, thận trái bình thường. Thận đôi có nguy hiểm không? (Nga Linh, 24 tuổi, TP HCM)
Trả lời:
Thận đôi (niệu quản đôi) là tình trạng bẩm sinh khi có hai niệu quản thay vì một, có thể xảy ra ở một hoặc cả hai bên thận. Thông thường, một niệu quản dẫn lưu nước tiểu từ thận xuống bàng quang, nhưng trường hợp thận đôi có hai niệu quản cùng dẫn lưu nước tiểu ở một quả thận.
Hiện chưa rõ nguyên nhân gây thận đôi, song một số trường hợp liên quan yếu tố di truyền, do trong gia đình có thành viên từng mắc thận đôi. Người có một số triệu chứng như đau lưng, đau bụng, tiểu không tự chủ hoặc có yếu tố di truyền cần đến bệnh viện để khám sàng lọc, kiểm tra, xét nghiệm hình ảnh như siêu âm, chụp CT hoặc MRI.
Nếu không có biến chứng, thận đôi không gây nguy hiểm và không cần điều trị. Tuy nhiên, một số trường hợp có thể gây nhiễm khuẩn đường tiết niệu với các biểu hiện như , tiểu rắt, tiểu khó, trào ngược nước tiểu (từ bàng quang lên niệu quản), tắc nghẽn đường tiểu… Các bệnh lý liên quan đến thận đôi như nhiễm khuẩn đường tiết niệu, niệu quản lạc chỗ, trào ngược bàng quang niệu quản, tắc nghẽn đường tiết niệu, bể thận đôi kèm nang niệu quản, sỏi đường tiết niệu, rối loạn chức năng thận.

ThS.BS Cao Vĩnh Duy tư vấn cho người bệnh có thận đôi. Ảnh minh họa: Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh
Bạn được chẩn đoán có thận đôi bên phải, thận bên trái bình thường, chức năng thận hoạt động bình thường, do vậy chỉ cần theo dõi, tái khám sức khỏe định kỳ mỗi 6-12 tháng để kịp thời phát hiện, điều trị các biến chứng nếu có. Nếu xuất hiện các triệu chứng kể trên, ảnh hưởng đến sức khỏe, bác sĩ sẽ đề xuất các phương pháp điều trị như nếu thận suy giảm hoàn toàn chức năng, phẫu thuật cắt bỏ một phần thận và giữ lại mô thận khỏe mạnh, tạo hình niệu quản (nối niệu quản – niệu quản) trong trường hợp niệu quản lạc chỗ và cắm lại niệu quản vào bàng quang…
Bạn cần theo dõi các triệu chứng bất thường của đường tiết niệu như nhiễm khuẩn tái phát, sốt cao hoặc tiểu ra máu. Uống đủ nước để thải các độc tố, tuân thủ chế độ ăn uống, sinh hoạt lành mạnh, tập thể dục đều đặn, không hút thuốc lá, tránh chất kích thích có thể gây hại cho thận.
ThS.BS Cao Vĩnh Duy
Khoa Tiết niệu
Trung tâm Tiết niệu – Thận học – Nam khoa
Bệnh viện Đa khoa Tâm Anh TP HCM
Độc giả gửi câu hỏi về bệnh thận để bác sĩ giải đáp |