Ngày 28/6, tại Nhà xuất bản Hội Nhà văn, Tiến sĩ Mỹ học, nhà văn, họa sĩ Thế Hùng ra mắt sách Hồi ức Thế Hùng – tác phẩm ghi lại hồi ức về 56 chân dung kiệt xuất trong suốt hơn nửa thế kỷ gắn bó với nghệ thuật, văn hóa và học thuật.
Hồi ức Thế Hùng dày hơn 400 trang, gồm 2 phần chính: Hồi ức của tác giả từ thời thơ bé đến lúc trưởng thành, xây dựng sự nghiệp và Hồi ức về những văn nghệ sĩ lớn và những người bạn nổi tiếng, có nhiều thành tựu trong các lĩnh vực.
Sách khắc họa chân dung, cuộc đời của các bậc kỳ tài như: Văn Cao, Nguyễn Đình Thi, Hoàng Cầm, Phan Huỳnh Điểu, Nguyễn Tuân, Trịnh Công Sơn, Nguyễn Gia Trí, Bùi Xuân Phái, Quang Dũng, Xuân Diệu, Lưu Quang Vũ – Xuân Quỳnh.

Từ trái qua: Nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà phê bình Phạm Xuân Nguyên, Tiến sĩ Mỹ học Thế Hùng trong buổi ra mắt sách ngày 28/6 (Ảnh: Tuyết Loan).
Bên cạnh đó, cuốn sách còn giới thiệu những người trong nhóm bạn thân tuổi Đinh Hợi (SN 1947) đã chơi với nhau ít cũng hơn 30 năm, nhiều là nửa thế kỷ, bao gồm: Nhạc sĩ Trần Tiến, nhà thơ Nguyễn Duy, nhà sử học Dương Trung Quốc, nhà văn – Anh hùng Lao động Minh Chuyên, nhạc sĩ “cao bồi” Nguyễn Cường…
Điểm nhấn xúc động trong Hồi ức Thế Hùng còn là những bài thơ và hình ảnh tư liệu quý giá được lồng ghép khéo léo trong mỗi trang viết.
Với hơn 800 bức ảnh tư liệu cùng những đoạn thơ do chính tác giả sáng tác, cuốn sách không chỉ ghi lại thời gian, không gian và con người mà còn lay động cảm xúc, khơi gợi niềm tự hào về một thế hệ vàng từng góp phần kiến tạo nên diện mạo văn hóa nghệ thuật Việt Nam thế kỷ 20.
Tiến sĩ Thế Hùng cho biết, ông đã dốc hết gan ruột trong hơn 400 ngày đêm để khắc họa 56 chân dung, là những người tài của đất nước trên nhiều lĩnh vực để lưu lại cho hậu thế.
“Họ là những văn nghệ sĩ, nhà khoa học, doanh nhân, là tài sản của quốc gia. Tôi viết về họ để con cháu ngàn đời sau hiểu được tài năng, cuộc đời, thân phận và cả những đớn đau, những góc khuất của những bậc kỳ tài này. Cuốn sách là những câu chuyện kể chứa những cảm nhận, những chiêm nghiệm sâu sắc của tôi về từng nhân vật”, ông Thế Hùng cho biết.

“Hồi ức Thế Hùng” dày hơn 400 trang, khắc họa chân dung nhiều văn nghệ sĩ, nhà khoa học nổi tiếng của Việt Nam (Ảnh: Tuyết Loan).
Sách Hồi ức Thế Hùng viết về hồi ức của bản thân, của một cá nhân nhưng qua đó tái hiện được nhiều giai đoạn biến động của lịch sử dân tộc, của đất nước, viết về một người nhưng hiện lên cuộc đời, số phận, thân phận của nhiều người.
Tiến sĩ Phạm Thế Hùng, sinh năm 1947 tại Ninh Bình, từng giảng dạy tại 11 trường đại học. Ông là diễn giả của hơn 1.500 cuộc nói chuyện về văn hóa, giáo dục, kỹ năng sống; hội viên đồng thời của 3 hội trung ương: Hội Nhà văn, Hội Nhạc sĩ, Hội Mỹ thuật Việt Nam. Ông cũng từng là nhà báo công tác tại báo Văn nghệ.