Nguyên lãnh đạo Bạc Liêu kỳ vọng tỉnh Cà Mau mới sẽ thành ‘3 trung tâm’

Nguyên lãnh đạo Bạc Liêu kỳ vọng tỉnh Cà Mau mới sẽ thành ‘3 trung tâm’

bởi

trong
Nguyên lãnh đạo Bạc Liêu kỳ vọng tỉnh Cà Mau mới sẽ thành ‘3 trung tâm’

Bà Lê Thị Ái Nam (nguyên phó bí thư thường trực, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu) phát biểu tại buổi họp mặt – Ảnh: CHÍ QUỐC

Sáng 29-6, Tỉnh ủy, HĐND, UBND và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Bạc Liêu tổ chức họp mặt lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu qua các thời kỳ trước thời điểm chính thức hợp nhất với tỉnh Cà Mau thành lập tỉnh Cà Mau mới.

Phát biểu tại buổi họp mặt, lãnh đạo các thời kỳ của tỉnh Bạc Liêu nhìn nhận qua 28 năm thành lập tỉnh Bạc Liêu (năm 1997), từ xuất phát điểm thấp, tỉ lệ hộ nghèo cao, đến nay tỉnh đã có nhiều thành tựu đáng tự hào, trong đó thu ngân sách năm 2025 hơn 4.200 tỉ đồng (gấp 40 lần), tổng sản phẩm bình quân đầu người tăng 30 lần so với năm 1997, mô hình nuôi tôm công nghệ cao đạt diện tích 4.100ha, lớn nhất cả nước…

Bà Lê Thị Ái Nam, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên chủ tịch HĐND tỉnh Bạc Liêu, cho biết lần hợp nhất này, cả tỉnh Bạc Liêu và Cà Mau đều có diện mạo mới, có nhiều thế mạnh đã được phát huy, nhưng vẫn còn nhiều tiềm năng chưa khai thác hết.

Đó là kinh tế biển với chiều dài hơn 300km chưa được khai thác đúng mức; năng lượng sạch, năng lượng tái tạo với nhiều dự án điện gió, điện mặt trời, điện khí đang và sẽ được đầu tư; nuôi tôm công nghệ cao, tôm – rừng, tôm – lúa…

Vì vậy bà đề nghị tỉnh Cà Mau mới tiếp tục kế thừa các trụ cột phát triển kinh tế – xã hội của tỉnh Bạc Liêu đã và đang còn phù hợp để hướng đến phát triển Cà Mau trở thành “3 trung tâm” là trung tâm ngành công nghiệp tôm cả nước, trung tâm năng lượng sạch của quốc gia và trung tâm du lịch của khu vực Đồng bằng sông Cửu Long.

Ông Trương Công Đặng, nguyên phó bí thư thường trực Tỉnh ủy, nguyên trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Bạc Liêu khóa XI, cho rằng Bạc Liêu và Cà Mau là hai địa phương giàu truyền thống cách mạng, đậm đà bản sắc văn hóa Nam Bộ, mỗi nơi có một sắc thái riêng nhưng đều có chung một tinh thần kiên cường, nghĩa tình và cần cù sáng tạo.

Do đó việc sáp nhập không làm mất đi những giá trị này, mà sẽ làm phong phú thêm bản sắc chung, tạo thế mạnh cộng hưởng để phát triển toàn diện và bền vững hơn trong tương lai.

Nguyên lãnh đạo Bạc Liêu kỳ vọng tỉnh Cà Mau mới sẽ thành ‘3 trung tâm’ - Ảnh 3.

Lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu các thời kỳ nhận quà lưu niệm tri ân trước khi tỉnh Bạc Liêu chính thức hợp nhất với tỉnh Cà Mau trong hai ngày tới – Ảnh: CHÍ QUỐC

Phát biểu với các nguyên lãnh đạo tỉnh, Bí thư Tỉnh ủy Bạc Liêu Lữ Văn Hùng khẳng định việc hợp nhất tỉnh Cà Mau và Bạc Liêu là nhằm đáp ứng yêu cầu đổi mới mô hình tăng trưởng, nâng cao năng lực quản trị, mở rộng không gian phát triển, phát huy mạnh mẽ những tiềm năng, lợi thế của địa phương để tạo thành động lực phát triển mới mạnh mẽ và bền vững hơn.

Ông Hùng cho rằng những thành quả đã đạt được của tỉnh Bạc Liêu thời gian qua sẽ là hành trang, là tiền đề quan trọng để tiếp tục phát huy mạnh mẽ trong “ngôi nhà chung” Cà Mau trong thời gian tới.

Nhiều trụ sở cơ quan trên cùng một phường sẽ làm gì để không bị lãng phí?

Theo bà Lê Thị Ái Nam, mấy tháng nay tâm trạng một bộ phận cán bộ và người dân Bạc Liêu vừa bồi hồi, vừa trông chờ, vừa có chút băn khoăn, lo lắng đặt ra nhiều câu hỏi và cũng là đề tài trong các quán cà phê, hành lang các cuộc họp.

Đó là khi không còn cấp huyện thì bộ máy của xã hoạt động ra sao, khi trung tâm tỉnh về Cà Mau thì khu hành chính đẹp của tỉnh Bạc Liêu có bị xuống cấp không, các nhà đầu tư sẽ ít quan tâm đến nơi này; các dự án đầu tư dở dang có tiếp tục nữa không, nhiều trụ sở to và rộng của các cơ quan cũ trên cùng một địa bàn phường Bạc Liêu sẽ làm gì để không bị lãng phí…

“Tôi rất mong lãnh đạo tỉnh Bạc Liêu được phân công về làm lãnh đạo tỉnh Cà Mau mới quan tâm giải quyết có hiệu quả những băn khoăn này của cán bộ và người dân tỉnh Bạc Liêu”, bà Nam nói.