
Toàn cảnh tọa đàm “Du lịch nha khoa – tiềm năng phát triển” – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Đồng Tháp có nhiều tiềm năng để phát triển du lịch nha khoa
Ông Phạm Văn Chuẩn – phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp – nhận định Đồng Tháp là một trong những địa phương có nhiều tiềm năng để phát triển mô hình du lịch y tế, đặc biệt là du lịch nha khoa, đồng thời đánh giá cao sự năng động, sáng tạo và tiên phong của Nha khoa Phương Thành tại TP Sa Đéc trong việc xây dựng mô hình du lịch nha khoa.

Ông Phạm Văn Chuẩn – phó chủ tịch HĐND tỉnh Đồng Tháp, nguyên bí thư TP Sa Đéc – phát biểu tại buổi tọa đàm – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
“Đây là cơ sở nha khoa chất lượng cao, đã thu hút nhiều khách hàng từ TP.HCM, Hà Nội, Việt kiều từ Mỹ, Úc, Canada về điều trị kết hợp nghỉ dưỡng, tham quan làng hoa, nhà cổ, đồng sen góp phần quảng bá hình ảnh Đồng Tháp như một điểm đến thân thiện – hiện đại – giàu bản sắc, có khả năng cạnh tranh trên bản đồ du lịch y tế quốc gia”, ông Chuẩn nói.
Bác sĩ CKII Phạm Kim Thành – chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành – cho biết đơn vị đã có hơn 10 năm gắn bó và không ngừng nỗ lực để nâng cao chất lượng dịch vụ y tế.
Để chuẩn bị cho mô hình du lịch nha khoa, Nha khoa Phương Thành từng bước chuẩn bị hạ tầng, đầu tư công nghệ (CAD/CAM, CT Cone Beam, AI chẩn đoán…); thiết kế quy trình 5 bước riêng cho khách quốc tế; tư vấn từ xa, phối hợp lữ hành địa phương tổ chức tour ngắn ngày; truyền thông đa ngôn ngữ, video hành trình cá nhân hóa; hỗ trợ hậu kiểm, bảo hành điều trị từ xa.

BS CKII Phạm Kim Thành – chủ tịch hội đồng quản trị kiêm tổng giám đốc Công ty TNHH MTV Nha khoa Phương Thành – phát biểu tại tọa đàm – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
“Xuất phát từ thực tế nhiều Việt kiều, khách nước ngoài và người dân ở các đô thị lớn có nhu cầu trở về quê hương để làm răng với chi phí hợp lý, chất lượng tốt, đồng thời kết hợp nghỉ dưỡng, chữa lành và kết nối văn hóa.
Từ năm 2022, chúng tôi bắt đầu thử nghiệm mô hình tích hợp khám chữa răng công nghệ cao, nghỉ dưỡng, trải nghiệm văn hóa, như một cách làm mới để tận dụng tiềm năng sẵn có của địa phương”, ông Thành nói.
Du lịch nha khoa – cơ hội vàng đón làn sóng đầu tư
Ông Đoàn Tấn Bửu – giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp – cho biết toàn tỉnh có khoảng 105 cơ sở phòng khám nha khoa đạt chuẩn, bao gồm cả phòng khám tư nhân và các bệnh viện công.

Ông Đoàn Tấn Bửu – giám đốc Sở Y tế tỉnh Đồng Tháp – phát biểu tại tọa đàm – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
“Chúng tôi nhận thấy mô hình nha khoa du lịch mang lại nhiều cơ hội nhằm nâng cao chất lượng dịch vụ y tế; quảng bá hình ảnh y tế Đồng Tháp nói chung và y tế Việt Nam nói riêng một cách hết sức hiệu quả; cơ hội vàng để Đồng Tháp đón sóng đầu tư vào lĩnh vực y tế, du lịch, nâng tầm uy tín thương hiệu của tỉnh”, ông Bửu nói.
Đồng quan điểm rằng mô hình du lịch nha khoa góp quảng bá hình ảnh địa phương, là điểm nhấn cho du lịch, bà Huỳnh Thị Hoài Thu – giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp – cho biết sẽ tích hợp mô hình vào đề án phát triển du lịch địa phương.

Bà Huỳnh Thị Hoài Thu – giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Đồng Tháp – cảm ơn các đơn vị truyền thông đã lan tỏa hình ảnh địa phương – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
“Chúng tôi cảm ơn sự phối hợp của nhiều đơn vị, các đơn vị truyền thông như báo Tuổi Trẻ đã góp phần lan tỏa hình ảnh Đồng Tháp. Đồng thời cam kết hỗ trợ kết nối với Nha khoa Phương Thành các tour tuyến, trải nghiệm các sản phẩm du lịch gắn liền với lịch sử, văn hóa, con người địa phương”, bà Thu nói.
Ứng dụng công nghệ giúp rút ngắn thời gian phục hình răng xuống còn 2 ngày
GS.TS Võ Trương Như Ngọc – phó viện trưởng Viện Đào tạo Răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội – cho biết nhiều phòng khám nha khoa lớn tại Việt Nam đã trang bị các hệ thống công nghệ tiên tiến ứng dụng trong chẩn đoán và lập kế hoạch điều trị. Công nghệ giúp rút ngắn thời gian, nâng cao độ chính xác phù hợp cho mô hình du lịch nha khoa.
“Một minh chứng nổi bật là mô hình của Nha khoa Phương Thành (Đồng Tháp), đơn vị tiên phong đưa CAD/CAM vào phục hình sứ nguyên khối và thiết kế nụ cười cá nhân hóa cho khách hàng miền Tây, kết hợp với công nghệ scan trong miệng và máy cắt sứ tự động, rút ngắn quy trình từ 5 ngày xuống dưới 48h”, ông Ngọc nói.

GS.TS Võ Trương Như Ngọc – phó viện trưởng Viện Đào tạo Răng hàm mặt, Đại học Y Hà Nội – cho biết Việt Nam có nhiều lợi thế phát triển du lịch nha khoa – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
PGS.TS Trương Minh Khuê – trưởng khoa răng hàm mặt, trường Đại học Y Dược Cần Thơ – chia sẻ thêm: “Hiện tại về nguồn nhân lực cũng như chất lượng y, bác sĩ trong ngành nha tại miền Tây không ngừng nâng cao, đây cũng là một yếu tố quan trọng giúp du lịch nha khoa phát triển”.

PGS.TS Trương Minh Khuê – trưởng khoa răng hàm mặt, Trường đại học Y Dược Cần Thơ – chia sẻ về những lợi thế của du lịch nha khoa tại miền Tây – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Nhà báo Vũ Bình – trưởng ban truyền hình báo Tuổi Trẻ – cho biết buổi tọa đàm ghi nhận hơn 30 ý kiến, góp ý, trong đó có nhiều sáng kiến, giải pháp được đánh giá cao. Về phía tỉnh Đồng Tháp, các sở, ngành đều ủng mộ mô hình du lịch nha khoa phát triển. Ở góc độ báo chí truyền thông, báo Tuổi Trẻ sẽ tiếp tục đồng hành cùng các đơn vị để lan tỏa sâu rộng ý nghĩa của mô hình này.
“Du lịch nha khoa Việt Nam đã hình thành và nhen nhúm phát triển khoảng năm 2016, ở miền Tây thì Nha khoa Phương Thành tiên phong mô hình, mang ý nghĩa nâng cao đời sống tinh thần, quảng bá du lịch địa phương, ý nghĩa chính trị – xã hội sâu sắc.
Tọa đàm diễn ra trong bối cảnh thời khắc lịch sử quan trọng, sắp xếp tinh gọn bộ máy, mong muốn để lại nhiều ý nghĩa cho sự phát triển của Đồng Tháp hôm nay và cả ngày mai”, ông Bình nói.