
Ông Lê Minh Hoan – phó chủ tịch Quốc hội – thừa ủy quyền của Thủ tướng trao công nhận tỉnh nông thôn mới cho lãnh đạo tỉnh Đồng Tháp – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Minh Hoan – phó chủ tịch Quốc hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn – nhắc lại cách đây hơn một thập kỷ, khi bắt đầu bàn chuyện xây dựng nông thôn mới, có người nói “Đồng Tháp mình ruộng lúa là chính, đường sá còn khó đi, điều kiện còn khó khăn, làm sao mà theo kịp người ta?”.
Thế rồi không phải một cuộc chạy đua, mà là một hành trình, nơi mọi người cùng tham gia, mỗi người mỗi việc. Và điều quan trọng nhất, tâm thế của người dân cũng thay đổi từ “mình chỉ là người nông dân làm ruộng” thành “mình là chủ nhân của quê hương, của sự thay đổi”.

Ông Lê Minh Hoan kỳ vọng trong giai đoạn tới, nông thôn mới sẽ có làng thông minh, làng hạnh phúc, nâng cao chất lượng cuộc sống của người dân – Ảnh: ĐẶNG TUYẾT
“Tôi mong chương trình nông thôn mới giai đoạn tới sẽ không chỉ dừng ở đạt “chuẩn”, mà bước tới những mô hình mới. Làng thông minh, có kết nối internet, có dữ liệu sản xuất, có mô hình sản xuất thông minh. Làng hạnh phúc, nơi không chỉ có thu nhập, mà có niềm vui, sự sẻ chia, văn hóa cộng đồng được bảo tồn, người già được quan tâm, trẻ em được học hành, bình đẳng giới bước vào từng nếp nhà, cộng đồng sống hài hòa, sẻ chia.
Bởi mục tiêu cuối cùng của phát triển, không phải là những con số, mà là nâng cao chất lượng sống cho từng người dân. Những phiên chợ quê trong thời gian qua không có trong các tiêu chí “cứng” nhưng đó là những sáng kiến hay từ cấp cơ sở, cần phát huy”, ông Lê Minh Hoan nhắn nhủ.
Ông Lê Quốc Phong – bí thư Tỉnh ủy Đồng Tháp – chia sẻ thời điểm bắt đầu chương trình xây dựng nông thôn mới, cách đây 14 năm, xuất phát điểm của Đồng Tháp không cao, nhiều khó khăn về hạ tầng, giao thông, phương thức sản xuất cũ, chất lượng cuộc sống của người dân không cao.
“Hiện nay cuộc sống người dân đã tốt hơn, thu nhập tăng hơn 5,42 lần so với thời điểm bắt đầu chương trình, xóa 2.159 nhà tạm, nhà dột nát cho gia đình chính sách, hộ nghèo về đích trước thời hạn, tỉ lệ hộ nghèo theo chuẩn mới chỉ còn 1.06%, nằm trong nhóm có tỉ lệ hộ nghèo thấp nhất của cả nước.
100% xã, huyện đạt chuẩn nông thôn mới, 2 huyện đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 58 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao, 6 xã đạt nông thôn mới kiểu mẫu”, ông Phong nói.
Đồng Tháp cùng với Tiền Giang nằm trong tổng số 14 tỉnh của cả nước đã hoàn thành chương trình nông thôn mới.