Vụ cháy 5 người chết ở Hưng Yên: Còn 1 người chưa xác định tung tích

Vụ cháy 5 người chết ở Hưng Yên: Còn 1 người chưa xác định tung tích

bởi

trong

Chiều 29.6, Công an tỉnh Hưng Yên đã phát thông tin chính thức về vụ cháy xưởng phế liệu tại xã Minh Hải (H.Văn Lâm, Hưng Yên) khiến 5 người chết, 2 người bị thương.

Đáng chú ý, ngoài 7 người thương vong kể trên, Công an tỉnh Hưng Yên xác định còn 1 người hiện chưa xác định được tung tích.

Vụ cháy 5 người chết ở Hưng Yên: Còn 1 người chưa xác định tung tích

Lửa cháy ngùn ngụt bao trùm khu vực xưởng phế liệu

ẢNH: LÊ DŨNG

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, xưởng phế liệu là của ông Nguyễn Văn Hàng (49 tuổi, trú H.Thanh Oai, Hà Nội). Xưởng này rộng khoảng 700 m2, được ông Hàng thuê của ông Trịnh Đình Hiếu (46 tuổi, trú H.Văn Lâm).

Khoảng 13 giờ 45 ngày 28.6, hỏa hoạn xảy ra, Công an tỉnh Hưng Yên đã huy động hơn 190 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Hưng Yên và Thái Bình; 300 cán bộ của lực lượng quân đội, dân quân tự vệ, y tế cũng được huy động cùng máy móc, phương tiện để tổ chức dập lửa, cứu người và tài sản.

Vụ cháy 5 người chết ở Hưng Yên: Còn 1 người chưa xác định tung tích- Ảnh 2.

Xe cứu thương túc trực bên ngoài

ẢNH: LÊ DŨNG

Đến khoảng 16 giờ ngày 28.6, lực lượng chức năng đã cơ bản khống chế được đám cháy, chống cháy lan và dập tắt hoàn toàn vào rạng sáng 29.6.

Công an tỉnh Hưng Yên cho hay, đến nay đã xác định có 5 người tử vong, trong đó 4 người tử vong tại hiện trường, 1 người tử vong tại bệnh viện; 2 người bị thương đang được cấp cứu tại Viện bỏng Quốc gia Lê Hữu Trác (Hà Nội) và còn 1 người chưa xác định được tung tích. Thiệt hại tài sản đang được thống kê.

Vụ cháy 5 người chết ở Hưng Yên: Còn 1 người chưa xác định tung tích- Ảnh 3.

Cảnh sát đưa nạn nhân ra khỏi đám cháy

ẢNH: LÊ DŨNG

Ngay trong ngày 28.6, Công an tỉnh Hưng Yên đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự về tội vi phạm quy định về phòng cháy, chữa cháy để điều tra theo quy định.

Theo Công an tỉnh Hưng Yên, cơ quan này đang phối hợp với các lực lượng liên quan khắc phục hậu quả vụ cháy, tìm kiếm nạn nhân còn lại và phối hợp với Viện KSND cùng cấp tổ chức khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi để phục vụ điều tra.