
Một binh sĩ Ukraine ở tiền tuyến gần làng Robotyne vùng Zaporizhia (Ảnh minh họa: Reuters).
Nga tấn công tên lửa và UAV lớn chưa từng có vào Ukraine
Kênh Military Summary đưa tin, lực lượng Moscow đã phát động một cuộc tấn công lớn chưa từng có vào Ukraine, sử dụng khoảng 500 máy bay không người lái và 60 tên lửa. Đây là một kỷ lục mới.
Theo cảnh quay được công bố, Ukraine đã phải chịu một đòn sấm sét, họ cũng mất một máy bay F-16 và phi công trong đêm khi đánh chặn tên lửa và UAV Nga. Đáng chú ý, lần đầu tiên sau thời gian dài, Moscow tiến hành cuộc tấn công lớn vào miền Tây Ukraine.

Đêm 28, rạng sáng 29/6, Nga đã tiến hành cuộc tập kích tên lửa và UAV với quy mô kỷ lục nhằm vào Ukraine, đặc biệt là miền Tây nước này (Ảnh: Military Summary).
Trên thực địa, quân đội Nga (RFAF) tiếp tục phát triển mạnh dọc theo toàn bộ tiền tuyến. Các báo cáo cho biết họ đã đột phá ở phía tây Volchansk, cũng như tin tức về việc lực lượng Moscow tiến vào Novoekonomicheskoye. Nếu được xác nhận, điều này có thể đánh dấu sự khởi đầu cho sự sụp đổ của toàn bộ hệ thống phòng thủ của khu vực Pokrovsk.
Hầu hết các hoạt động của RFAF một lần nữa tập trung ở Donetsk. Có thông tin cho rằng họ đã thành công trong việc vượt sông Vovcha và quân đội Ukraine (AFU) đã thất thủ tại khu định cư Novoukrainka. Lực lượng Moscow đang tiến đến Novopavlovka.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại nam Donetsk và Zaporizhia ngày 29/6. Trong đó, Moscow phát động nhiều mũi tấn công. Phòng tuyến của Kiev đang sụp đổ hàng loạt (Ảnh: Military Summary).
Hoạt động tích cực nhất đang diễn ra theo hướng Konstantinovka. Các nguồn tin ủng hộ Moscow cho biết RFAF tiếp tục giành thắng lợi ở Chasov Yar. Tuy nhiên, các cuộc phản công của AFU cũng được cho là đã diễn ra ở quận Shevchenko của thành phố pháo đài này.
Tại mặt trận Zaporizhia, quân đội Nga tấn công dữ dội, xâm nhập thành công vào trung tâm khu định cư Kamenskoye và giương cờ chiến thắng. Các nhà phân tích Ukraine đã định vị địa lý các điểm treo cờ, cập nhật trên bản đồ: “Tại khu vực cây cầu ở trung tâm Kamenskoye, RFAF đã gỡ bỏ cờ Ukraine và lắp quốc kỳ Nga”, họ viết.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Kamenskoye trên mặt trận Zaporizhia ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, khu vực màu xám là nơi họ mới giành được và đang tiếp tục tấn công theo mũi tên màu cam (Ảnh: RVvoenkory).
Nga đã đưa thành phố Sumy vào tầm pháo
Theo kênh RVvoenkor, quân đội Nga có những bước tiến mới và đang ngày càng áp sát vùng ngoại ô thành phố Sumy, họ đã tập kích thành phố bằng pháo nòng dài.
Mới đây, RFAF đã tiến hành một cuộc tấn công bằng pháo binh vào làng Peschanoye, cách biên giới hành chính thành phố Sumy chưa đầy 1km, Ukrainska Pravda dẫn nguồn tin từ các cơ quan thực thi pháp luật cho biết.
Theo dữ liệu sơ bộ, đây là một quả đạn 152mm được bắn từ pháo Giatsint-B hoặc pháo tự hành Giatsint-S. Tầm bắn của loại đạn này đạt 33-40km. Phân tích tọa độ của điểm nổ, nguồn tin lưu ý rằng vụ khai hỏa được thực hiện bên trong lãnh thổ Nga, từ phía bắc, tại khu vực làng Kulbaki hoặc từ phía đông, tại các khu định cư Guev và Gornal.
Trước đó có thông tin cho rằng quân đội Nga đã tiếp cận Sumy để tấn công bằng UAV FPV sợi quang.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Sumy ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát phần màu nâu, tiếp tục tấn công theo các mũi tên đỏ và bắt đầu nã pháo vào ngoại ô thành phố Sumy (Ảnh: RVvoenkor).
Nga xé tan phòng tuyến Ukraine ở Donbass, thẳng tiến tới Dnipropetrovsk
Tuần qua diễn ra rất đáng nhớ với các sự kiện diễn ra ở nhiều mặt trận cùng lúc. Trước hết, tại Pokrovsk, nơi mà kết quả và triển vọng của RFAF đang trở nên ngày càng rõ ràng và ấn tượng hơn qua ngày, đang đẩy đối phương vào thế bế tắc ngày càng sâu sắc hơn.
Nhưng trong khi những sự kiện này đang diễn ra dữ dội trên biên giới hành chính của Donetsk với vùng Dnipropetrovsk, thì một tình huống cũng thú vị không kém đang diễn ra ở biên giới bên kia, với vùng Kharkov, gần Oskol.
Ở đó, theo hướng Liman, lực lượng Kiev gần như đã thấy mình ở trong vùng nguy hiểm, bị ép vào một con sông đang chảy xiết với một cầu vượt bị phá hủy. AFU quyết định giải quyết vấn đề mới nổi này bằng cách tung những “con át chủ bài” vào trận, trong đó có Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 Azov sừng sỏ.
Và bên cạnh đó, tình hình trên các hướng Sumy và Konstantinovka tiếp tục xấu đi nghiêm trọng đối với lực lượng Kiev.
Hướng Sumy
Theo kênh Readovka, sau khi quân đội Nga, không dừng lại, tiến hành đột phá qua tuyến phòng thủ thứ hai án ngữ phía trước thành phố Sumy, Bộ chỉ huy Kiev đã quyết định bằng cách nào đó cứu vãn tình hình đang xấu đi, tiến hành những nỗ lực tối đa nhằm “cắt đứt” sườn cuộc tấn công của RFAF, tiến tới giành lại dải làng Kondratovka – Andreevka – Alekseyevka.
Mặc dù thực tế là AFU đã tập hợp lực lượng khá lớn đến khu vực, nhưng họ không thể đột phá qua mặt trận của Nga bằng cuộc phản công này.
Lực lượng Kiev chỉ có thể đạt được mục tiêu lớn nhất là tiến vào Andreevka, nhưng sau đó không thể tiến xa hơn nữa, biến ngôi làng trong vùng xám, không bên nào kiểm soát hoàn toàn. Họ đã không hoàn thành nhiệm vụ chính – đẩy các binh sĩ Nga ra khỏi tuyến hậu cần quan trọng H-07 ở khu vực giữa Pisarevka và Mala Korchakivka.
Tuy nhiên, chắc chắn AFU sẽ không dừng lại ở đó, theo một số thông tin, Bộ chỉ huy Kiev đã điều động lữ đoàn pháo binh độc lập số 48 từ hướng Zaporizhia đến khu vực ngoại ô phía bắc Sumy. Việc tăng cường pháo binh làm lực lượng hỗ trợ hỏa lực khiến khả năng xảy ra các cuộc tấn công mới vào đội hình tiên phong của RFAF là rất cao.
Ngoài ra, những “cơn thịnh nộ” xung quanh thị trấn Tetkino thuộc vùng Kursk vẫn chưa lắng xuống. Lực lượng Kiev không từ bỏ nỗ lực biến “điểm nóng” này thành một ngọn lửa không kiểm soát ở hậu phương của RFAF, nhưng quân đồn trú Nga tại khu định cư kiên quyết ngăn chặn mọi nỗ lực củng cố vị trí của đối phương.
Đồng thời, bất kỳ nỗ lực tấn công nào của Ukraine đều tự nhiên ảnh hưởng tới việc bảo vệ khu vực Sumy lân cận. Nhưng đối với quân đội Nga, vấn đề Tetkino cũng ảnh hưởng có hệ thống đến tiến trình lập vùng đệm an ninh. Cho đến nay, không bên nào có thể “thoát khỏi” được vấn đề này.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Sumy ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Liman (khu vực phía bắc)
Trong khi đó, Tập đoàn quân vũ trang hợp thành số 20 RFAF tiếp tục tạo ra các điều kiện tiên quyết cho các hoạt động tấn công tiếp theo với mục tiêu cô lập Liman và Seversk. Việc kiểm soát ngôi làng Redkodub đã khiến mối đe dọa cô lập AFU ở bờ đông sông Oskol và hồ chứa giữa Boguslavka và Lozovoye trở thành hiện thực.
Lực lượng Moscow đã chiếm lĩnh các vị trí trên bờ sông ngay phía trên Boguslavka trong một thời gian dài, họ có thể tiến hành một cuộc tấn công xa hơn từ Redkodub đến hồ chứa và sẽ bao vây đối phương trên một khu vực rộng hàng chục km2.
Dòng sông ở khu vực đó đang chảy xiết, và chỉ có một lối băng qua ở khu vực Borovaya, nhưng nó đã không hoạt động trong một thời gian dài. Do đó, trong trường hợp khu vực bị cô lập, AFU sẽ mất khả năng di tản thiết bị và vũ khí hạng nặng, trong khi binh sĩ buộc phải vượt sông theo mọi cách có thể
Bộ chỉ huy Kiev phải phản ứng với những tình huống như vậy theo cách phù hợp, trong chế độ khẩn cấp.
Để cố gắng ngăn chặn sự phát triển của quân đội Nga vượt ra khỏi Redkodub, Lữ đoàn xung kích độc lập số 3 “Azov” sừng sỏ đã được điều động đến mặt trận. Đây là đơn vị gồm những người tình nguyện được đào tạo bài bản, được trang bị vũ khí hiện đại và có động lực. Nói một cách ngắn gọn, đây là điều tốt nhất mà lực lượng Kiev có thể đưa ra ngay bây giờ.
Những chiến binh “Azov” được giao nhiệm vụ chiếm lại Redkodub và tiếp tục tấn công vào làng Novoye, qua đó cắt đứt mũi nhọn hoạt động của đối phương trên sông Oskol vốn đang giống như một ngọn giáo đâm vào cổ họng AFU.
Ngoài ra, Bộ chỉ huy Kiev mong muốn loại bỏ mối đe dọa từ một điểm khác, từ Zelenaya Dolina. Tuy nhiên, họ đã không đột nhập được vào Redkodub, ngược lại, quân đội Nga chẳng những phòng thủ tốt mà còn có thể tiếp tục cuộc tấn công theo hướng các làng Glushchenkovo và Karpovka.
Do đó, Lữ đoàn 3 AFU thực tế đang hoạt động trong vòng vây của RFAF. Điều quan trọng cần lưu ý là, mặc dù nguy hiểm, bản thân đơn vị này cũng bị phân tán dọc theo mặt trận gần như theo từng đơn vị độc lập.
Trong một cuộc trò chuyện với Readovka, binh sĩ Nga từ hướng Kupyansk đã chỉ ra rằng đối phương đã “xé lẻ” Lữ đoàn 3 và các đơn vị riêng lẻ của nó, vốn đóng tại nhiều khu vực theo hướng Kupyansk và Liman.
Bộ chỉ huy Kiev đã làm như vậy để đảm bảo “lữ đoàn cứu hỏa” dàn quân trên mặt trận với chiều dài lớn nhất, trong trường hợp tình hình xấu đi đột ngột, họ có thể tự mình xoay sở vì đơn vị này có sức mạnh và khả năng sẵn sàng chiến đấu tốt hơn nhiều so với các đơn vị “chính quy”.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Liman ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Konstantinovka (khu vực phía nam)
Tại phía nam Konstantinovka, quân đội Nga đang tiếp tục loại bỏ một cách có hệ thống phần nhô ra của đối phương ở phía nam hồ chứa nước Kleban-Bykskoye. Trước đó, các đơn vị Moscow tiên phong đã đột nhập vào Aleksandro-Kalinovo và cắt đứt hiệu quả tuyến đường rút lui của AFU qua khu định cư, đi vòng qua hồ từ phía tây.
Bộ tư lệnh Moscow đã có biện pháp trước, nhận ra rằng đối phương có thể cố gắng trốn thoát dọc theo rìa bờ tây và kết quả là, toàn bộ một nhóm AFU đã bị chặn lại hiệu quả.
Nếu quân đội Nga đột phá qua được ít nhất ở một khu vực trên phòng tuyến, hỗn loạn sẽ bắt đầu xảy ra với lực lượng Kiev. Và điều này có nghĩa là các đơn vị AFU ở phía nam hồ chứa có thể bị bắt sống hoặc xóa sổ.
Và đó là tình hình được mô tả là rất nghiêm trọng, nhiều đơn vị tinh nhuệ của AFU đang bị giam chân tại chỗ. Bộ chỉ huy Kiev từ lâu đã ra lệnh cho 2 đơn vị rất quan trọng đối với việc phòng thủ Konstantinovka trong tương lai – gồm Lữ đoàn cơ giới độc lập số 93 và các đơn vị riêng lẻ của Lữ đoàn Tổng thống – rút lui khỏi hồ chứa.
Với việc các đơn vị còn lại trong vòng vây bị tổn thất nặng hoặc thậm chí là xóa sổ, AFU sẽ rơi vào khó khăn nghiêm trọng do suy giảm mật độ phòng thủ ở Konstantinovka.
Có tính đến những yếu tố trên, Bộ tư lệnh Moscow quyết định quay trở lại chiến thuật “nồi hầm” nhỏ bên trong phần nhô ra. Họ bắt đầu với khu vực phòng thủ của AFU tại các làng Petrovka và Shcherbinovka.
RFAF bắt đầu một cuộc tấn công từ Romanovka theo hướng Katerinovka. Cùng lúc đó, lính xung kích Nga tiếp tục hoạt động dọc theo toàn bộ chu vi bao vây đối phương ở Petrovka và Shcherbinovka, trói buộc các đơn vị Kiev. Điều này sẽ ngăn chặn AFU đỡ đòn tấn công từ Romanovka bằng cách tái triển khai lực lượng.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại Konstantinovka ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Hướng Pokrovsk (khu vực phía đông)
Chuỗi đô thị tập trung Pokrovsk – Mirnograd giờ đây xứng đáng được coi là khu vực triển vọng nhất đối với RFAF. Trong bảy ngày qua, họ đã đạt được những kết quả đáng kể ở sườn phía đông: sau khi tấn công từ Koptevo, các đơn vị Nga đã tham gia vào các trận chiến ở Novotoretskoye.
Lực lượng Moscow đang đạt được tiến triển tốt sau tuyến Novotoretskoye – Vladimirovka – Shakhovo, ngăn cản đối phương xây dựng một phòng tuyến dọc theo lòng sông Kazeny Torets đến ngã ba lớn tiếp theo ở phía bắc Pokrovsk – Dobropolye.
Sau khi làm được điều này, quân đội Nga sẽ vô hiệu hóa giá trị của tuyến đường có khả năng nguy hiểm này. Nếu AFU rút lui khỏi con sông ở dải đất được mô tả ở trên, họ sẽ không có điều kiện thuận lợi như vậy để phòng thủ cho đến vùng ngoại ô của Dobropolye.
Nhiều khả năng RFAF sẽ không để cho quân đội Ukraine rút lui khỏi Novoekonomichesky, bởi ngay phía sau ngôi làng này là mỏ Kapitalnaya với nhiều tòa nhà kỹ thuật dọc theo toàn bộ chiều dài của vùng nông thôn về phía đông Mirnograd. Nếu AFU tháo chạy được ra khỏi đó và bám vào pháo đài đã xây sẵn này với trần bê tông, nhiều điểm cao và hệ thống hầm ngầm, thì con đường đến Mirnograd của quân đội Nga sẽ khó khăn hơn nhiều lần so với hiện tại.
Nhận ra mối đe dọa này, lực lượng Moscow bắt đầu hành động trước, áp sát Kazeny Torets và tiến vào ở phía bắc Novoekonomichesky, đồng thời đảm bảo một chỗ đứng ở phía nam, tại khu nghỉ dưỡng bị bỏ hoang gần hồ Senyanskoye.
Do đó, các cánh đồng trống trải bên ngoài Novoekonomichesky, nơi AFU có thể tháo chạy đã bị đặt vào tầm ngắm từ hai phía cùng lúc. Và trong tương lai, tình hình của lực lượng Kiev ở khu vực này sẽ chỉ trở nên phức tạp hơn. Nếu các sự kiện ở Novoekonomichesky diễn biến theo chiều hướng tiêu cực, quân đội Ukraine sẽ phải rút quân khỏi các khu vực khác để triển khai tại mỏ Kapitalnaya và một nhóm các tòa nhà kỹ thuật của nó.
Lính Ukraine lái xe địa hình cán trúng mìn, nổ tung như quả cầu lửa (Video: Telegram).
Hướng Pokrovsk (khu vực phía tây)
Trong khi đó, ở phía bên kia của khu vực tập trung, tại khu vực cực tây, quân đội Nga gần đây đã phát động một cuộc tấn công toàn diện. Giả định trước đây của Readovka rằng Bộ tư lệnh Moscow quan tâm đến việc tiếp cận ngôi làng Udachnoye từ bên sườn và phía sau đã được xác nhận.
Tuy nhiên, danh sách các mục tiêu cho kế hoạch này không chỉ giới hạn ở khoảng cách hậu cần giữa Pokrovsk và Pavlograd dọc theo đường cao tốc M-30. Nó cũng bao gồm cả khu vực phòng thủ lân cận, nằm ở ngoại ô vùng Dnepropetrovsk – Novopavlovka.
Nếu lực lượng Moscow đẩy lùi đối phương khỏi Udachny và tận dụng lợi thế của tuyến phòng thủ cực kỳ dài của AFU, đột phá Novopodgorodnoye bằng cách chuyển hướng tấn công về phía bắc, đến Sergeyevka, thì họ sẽ cắt đường M-30 và tấn công Mezhevaya, bỏ qua Novopavlovka kiên cố và các tuyến dọc theo sông Solenaya, tức là trực tiếp tiến vào sâu trong vùng Dnepropetrovsk.
Trong khi kế hoạch này mới bắt đầu được triển khai, quân đội Nga, không lãng phí thời gian, đã tiến về phía Novopavlovka. Khu định cư Muravka đã cản đường họ, và AFU đã thực sự quyết tâm tử thủ lại ngôi làng nhỏ này.
Để giải quyết vấn đề, RFAF phải mở một cuộc tấn công trực diện từ Novonikolaevka, nơi đang kìm chân đối phương, với một cuộc tiến công song song từ Kotlyarovka, nhằm cắt đứt tuyến đường nông thôn từ Novopavlovka và do đó khiến khả năng phòng thủ của AFU ở đó trở nên hoàn toàn vô vọng.
Việc chiếm được Muravka sẽ là giai đoạn cuối cùng trong quá trình hình thành vùng tấn công giữa khu vực Novopavlovka và khu vực phòng thủ Pokrovsk – Mirnograd.

Bản đồ chiến sự Nga – Ukraine tại đông Pokrovsk ngày 29/6. Trong đó, Moscow kiểm soát vùng màu đỏ đậm, đang tấn công theo các mũi tên trắng và giành được các khu vực màu đỏ. Kiev phản kích theo các mũi tên vàng (Ảnh: Readovka).
Bộ Tổng tham mưu Ukraine: Giao tranh dữ dội ở Pokrovsk và Liman
Ukrainksa Pravda đưa tin, báo cáo tối 29/6 của Bộ Tổng tham mưu Ukraine cho biết: “Kể từ đầu ngày, đã xảy ra 104 cuộc giao tranh trên mặt trận, trong đó Ngatấn công 28 lần theo hướng Pokrovsk, 19 lần theo hướng Liman và 15 lần theo hướng Severo-Slobozhansky và Kursk”.
Bộ Tổng tham mưu Ukraine xác nhận AFU cơ bản đẩy lùi các nỗ lực xung phong của đối phương ở Pokrovsk, Liman, Severo-Slobozhansky và Kursk, nam Slobozhansky, Kupyansk, Seversk, Kramatorsk, Toretsk, Novopavlovsk, Gulyai-Polye, Orekhov và Dnieper.