4 sai lầm cần tránh khi dùng thuốc nhỏ mắt

4 sai lầm cần tránh khi dùng thuốc nhỏ mắt

bởi

trong

Thuốc nhỏ mắt là một trong những loại thuốc phổ biến nhất được sử dụng để điều trị nhiều vấn đề về mắt. Các chuyên gia cho biết sai sót khi dùng nhỏ thuốc không chỉ làm giảm hiệu quả điều trị mà còn tăng rủi ro viêm nhiễm, tổn thương giác mạc, thậm chí làm tình trạng mắt xấu đi, theo chuyên trang sức khỏe Healthline (Mỹ).

4 sai lầm cần tránh khi dùng thuốc nhỏ mắt

Thuốc nhỏ mắt cần tránh chạm vào mắt, mí mắt hay lông mi

Để bảo vệ sức khỏe mắt, mọi người cần tránh các lỗi sau khi dùng thuốc nhỏ mắt:

Không rửa tay trước khi nhỏ thuốc có thể gây hại cho đôi mắt của bạn

Một trong những sai lầm phổ biến nhất là dùng thuốc nhỏ mắt khi chưa rửa tay. Tay chứa nhiều vi khuẩn và bụi bẩn. Nếu không được vệ sinh kỹ, tay bẩn chạm vào chai thuốc nhỏ mắt hoặc vùng quanh mắt sẽ làm tăng nguy cơ viêm nhiễm, đặc biệt với các bệnh nhiễm khuẩn hoặc viêm kết mạc.

Cách phòng tránh là hãy luôn rửa tay bằng xà phòng và nước sạch trước khi nhỏ thuốc vào mắt, tránh chạm vào đầu chai thuốc. Nếu không có nước thì có thể sử dụng nước rửa tay khô chứa cồn.

Để đầu chai thuốc chạm vào mắt

Khi nhỏ thuốc, để đầu chai thuốc chạm vào mắt có thể gây trầy xước giác mạc, chạm vào mí mắt hoặc lông mi dễ làm nhiễm bẩn đầu chai. Ngoài ra, các vi khuẩn từ mắt người bệnh có thể lây lan vào trong chai thuốc, làm mất trạng thái vô trùng và tăng nguy cơ nhiễm trùng tái phát.

Do đó, các chuyên gia khuyến cáo khi nhỏ, mọi người cần giữ chai thuốc cách mắt khoảng 1-2 cm. Nếu thấy khó nhỏ chính xác thì có thể nằm ngửa hoặc nghiêng đầu ra sau và dùng ngón tay kéo nhẹ mí mắt.

Không nhỏ đúng số giọt, nhỏ quá nhanh

Nhiều người nghĩ nhỏ càng nhiều giọt càng tốt nên thường nhỏ quá nhiều giọt trong một lần. Tuy nhiên, mắt chỉ có thể hấp thụ một lượng thuốc giới hạn, khoảng 1-2 giọt. Các giọt thuốc thừa sẽ chảy ra ngoài hoặc bị rửa trôi. Điều này gây lãng phí thuốc và có thể dẫn đến quá liều hoặc kích ứng mắt.

Thông thường, chỉ cần nhỏ 1 giọt thuốc mỗi lần ở mỗi mắt, trừ phi có chỉ định khác của bác sĩ. Nếu cảm thấy cần nhỏ thêm 1 giọt thì hãy đợi ít nhất 5 phút sau.

Không bảo quản thuốc đúng cách

Thuốc nhỏ mắt có thể mất tác dụng hoặc bị nhiễm khuẩn nếu không được bảo quản đúng theo hướng dẫn. Một số thuốc cần để trong tủ lạnh, trong khi loại khác cần tránh ánh sáng trực tiếp hoặc nhiệt độ cao.

Ngoài ra, một điều cần lưu ý là không dùng thuốc đã quá hạn hoặc có dấu hiệu thay đổi màu sắc, mùi hoặc kết cấu. Sau khi mở chai thuốc, nếu không có các chỉ định khác thì chỉ nên dùng trong vòng 4 tuần, theo Healthline.