Sáng 30.6 tại TP.Quy Nhơn (Bình Định), Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMT Tổ quốc Việt Nam tỉnh Gia Lai (mới) long trọng tổ chức Lễ công bố các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, MTTQ tỉnh, xã, phường.
Tham dự lễ công bố có ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, cùng các lãnh đạo các bộ, ngành liên quan.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, phát biểu tại lễ công bố thành lập tỉnh Gia Lai mới
ẢNH: H.P.
Phát biểu tại lễ công bố, ông Nguyễn Trọng Nghĩa cho biết việc sắp xếp toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Gia Lai và tỉnh Bình Định, thành tỉnh Gia Lai mới, với nhiều điểm tương đồng sâu sắc về giá trị văn hóa, lịch sử, truyền thống anh hùng cách mạng và ý chí, khát vọng vươn lên.
“Sáp nhập tỉnh Gia Lai mới sẽ hình thành những tiềm năng phát triển mới toàn diện từ công nghiệp, nông nghiệp, nhất là nông nghiệp công nghệ cao, năng lượng tái tạo, dịch vụ, cảng biển, logistics và du lịch; không chỉ là sự kết hợp, mở rộng về không gian mà còn là sự cộng hưởng, bổ trợ trên tất cả các lĩnh vực, tạo động lực mới để đưa tỉnh Gia Lai phát triển mạnh mẽ trong thời gian tới”, ông Nguyễn Trọng Nghĩa nói.
Tại buổi lễ, lãnh đạo Trung ương đã công bố quyết định của Ban Chấp hành Trung ương Đảng chỉ định Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, Bí thư, Phó bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) nhiệm kỳ 2020 – 2025.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa trao quyết định cho Ban Thường vụ tỉnh Gia Lai mới
ẢNH: H.P
Phát biểu nhận nhiệm vụ, ông Hồ Quốc Dũng, Bí thư Tỉnh ủy Gia Lai (mới) cho biết, đây là sự kiện chính trị đặc biệt quan trọng, có ý nghĩa lịch sử sâu sắc đối với sự phát triển của vùng đất Tây nguyên – Duyên hải Nam Trung bộ nói chung và của tỉnh Gia Lai mới nói riêng.
“Gia Lai nằm ở trung tâm vùng Tây nguyên – Duyên hải Nam Trung bộ, là cửa ngõ kết nối cảng biển Quy Nhơn với cao nguyên Pleiku và cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh; hệ thống kết cấu hạ tầng tương đối hoàn chỉnh: Có 2 sân bay, cảng biển và cửa khẩu quốc tế, có các trục giao thông xuyên vùng, xuyên quốc gia… đồng thời có truyền thống lịch sử – văn hóa – cách mạng hào hùng, có nguồn nhân lực dồi dào, có nền tảng công nghiệp, nông nghiệp, thương mại – dịch vụ phát triển đa dạng”, ông Dũng nói.
Tỉnh Quảng Ngãi mới có lợi thế phát triển kinh tế cả rừng và biển
Sáng 30.6, tại Trung tâm Hội nghị và triển lãm tỉnh Quảng Ngãi, ông Nguyễn Xuân Thắng, Ủy viên Bộ Chính trị, Giám đốc Học viện chính trị quốc gia Hồ Chí Minh, cùng đoàn công tác của Trung ương đã dự lễ công bố của tỉnh Quảng Ngãi về các nghị quyết, quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Các đại biểu tham dự tại buổi lễ
ẢNH: P.A
Đây là sự kiện chính trị quan trọng, đánh dấu sự hưởng ứng tích cực, đồng thuận của nhân dân 2 tỉnh Quảng Ngãi và Kon Tum trong việc thực hiện chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước về sắp xếp tổ chức bộ máy và đơn vị hành chính, mở ra chặng đường mới cho tỉnh Quảng Ngãi mới sau sắp xếp phát triển bền vững.
Tỉnh Quảng Ngãi mới đi vào vận hành ngày 1.7, có diện tích tự nhiên gần 15.000 km2 (lớn thứ 5, sau các tỉnh: Lâm Đồng, Gia Lai, Đắk Lắk và Nghệ An), dân số hơn 2,1 triệu người, với 96 đơn vị hành chính, có 43 dân tộc sinh sống.
Tỉnh Quảng Ngãi mới có lợi thế phát triển kinh tế cả rừng và biển. Đó là về phía đông, có Khu Kinh tế Dung Quất, có các tập đoàn kinh tế lớn đang sản xuất kinh doanh, hạt nhân là Nhà máy lọc dầu Dung Quất, Tập đoàn Hòa Phát, Khu công nghiệp VSIP Quảng Ngãi cùng lợi thế cảng biển nước sâu Dung Quất, các đoàn tàu khai thác hải sản xa bờ. Phía tây Quảng Ngãi có Cửa khẩu quốc tế Bờ Y, rừng dược liệu đặc hữu sâm Ngọc Linh, có Khu du lịch sinh thái Măng Đen…
Tại buổi lễ, Bộ Chính trị đã chỉ định Ban chấp hành Đảng bộ tỉnh Quảng Ngãi mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 68 người, Ban Thường vụ Tỉnh ủy Quảng Ngãi mới (nhiệm kỳ 2020 – 2025) gồm 17 người.
Phạm Anh
Tỉnh Đắk Lắk mới: Điểm đến của biển và núi rừng
Ngày 30.6, tại quảng trường 10.3 (Đắk Lắk) diễn ra lễ công bố nghị quyết, quyết định của T.Ư và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên, thành lập tỉnh Đắk Lắk mới.
Đến dự có ông Lê Hoài Trung, Bí thư T.Ư Đảng, Chánh văn phòng T.Ư Đảng; ông Phan Thăng An, Phó trưởng ban Tổ chức T.Ư; lãnh đạo T.Ư, sở, ban, ngành và đông đảo người dân trên địa bàn tỉnh.

Các đại biểu tham dự lễ công bố
ẢNH: HỮU TÚ
Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hoài Trung đánh giá, hai tỉnh Đắk Lắk và Phú Yên có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng trong vùng Tây nguyên và duyên hải miền Trung. Đồng bào các dân tộc hai tỉnh có bề dày truyền thống cách mạng, đoàn kết một lòng, ý chí tự lực, tự cường, vượt khó vươn lên.
Theo ông Lê Hoài Trung, Đắk Lắk có vị trí chiến lược là trung tâm vùng Tây Nguyên, có tiềm năng về nông nghiệp, chế biến, du lịch và nền văn hóa đa sắc tộc hợp nhất cùng Phú Yên – một tỉnh có bờ biển dài, tài nguyên biển phong phú và tiềm năng du lịch biển đảo vượt trội, có bề dày văn hóa với các lễ hội dân gian đặc sắc.
“Chúng ta đã tạo nên một thể thống nhất mới, một “Đắk Lắk mở rộng” với những lợi thế tổng hợp vô cùng to lớn về kinh tế, văn hóa – xã hội; diện tích hơn 18.000 km2, quy mô dân số hơn 3 triệu người. Từ đây, Đắk Lắk không chỉ còn là “thủ phủ cà phê” mà còn là điểm đến của biển và núi rừng, với những tuyến hành lang kinh tế nối liền Tây nguyên đại ngàn với duyên hải miền Trung”, ông Lê Hoài Trung phát biểu.
Hữu Tú
Tỉnh Khánh Hòa mới có dân số hơn 2,24 triệu người
Cùng cả nước, sáng 30.6, Tỉnh ủy – HĐND – UBND – Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Khánh Hòa tổ chức lễ công bố Nghị quyết, Quyết định của Trung ương và địa phương về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh, cấp xã, kết thúc hoạt động đơn vị hành chính cấp huyện, thành lập tổ chức đảng, chỉ định cấp ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh, xã, phường, đặc khu.

Ra mắt BCH Đảng bộ tỉnh Khánh Hòa (mới)
ẢNH: BÁ DUY
Tỉnh Khánh Hòa mới được hình thành trên cơ sở hợp nhất toàn bộ diện tích tự nhiên, quy mô dân số của tỉnh Khánh Hòa và tỉnh Ninh Thuận. Sau khi sắp xếp, tỉnh Khánh Hòa có diện tích 8.555,86 km², dân số hơn 2,24 triệu người; có 65 đơn vị cấp xã gồm 48 xã, 16 phường và đặc khu Trường Sa.
Hiền Lương