Chiều cao ‘khủng’ của U.23 Việt Nam
35 gương mặt U.23 Việt Nam đã bước vào đợt tập huấn dài hạn tại Bà Rịa – Vũng Tàu để chuẩn bị cho giải U.23 Đông Nam Á 2025. Học trò HLV Kim Sang-sik dự giải với tư cách đương kim vô địch, sau những lần đăng quang vào năm 2022 và 2023.
Đôi chút lo ngại cho U.23 Việt Nam ở giải năm nay, khi U.23 Indonesia, U.23 Malaysia và U.23 Thái Lan có thể tung vào sân nhiều gương mặt nhập tịch.
Tuy nhiên, U.23 Việt Nam cũng có 2 nhân tố Việt kiều tiềm năng gồm Viktor Lê và Alex Bùi. Đồng thời, trong tay HLV Kim Sang-sik đang có tới 9 cầu thủ sở hữu chiều cao ấn tượng (cao 1,8 m trở lên), và 7 trong số này đá ở hàng phòng ngự.

U.23 Việt Nam đang tập huấn tại Bà Rịa – Vũng Tàu
ẢNH: VFF
Đó là thủ môn Trần Trung Kiên (1,91 m), Nguyễn Tân (1,8 m), Cao Văn Bình (1,83 m), các trung vệ Lê Văn Hà (1,84 m), Phạm Lý Đức (1,82 m), Đinh Quang Kiệt (1,96 m), Nguyễn Hiểu Minh (1,84 m), cùng các tiền vệ Nguyễn Văn Trường (1,82 m), Viktor Lê (1,8 m).
Ngoài dàn cầu thủ cao to nói trên, còn có những cái tên chưa chạm 1,8 m, nhưng cũng có thể hình ổn như tiền đạo Nguyễn Đình Bắc (1,79 m), tiền đạo Bùi Alex (1,78 m), hậu vệ cánh Nguyễn Hồng Phúc (1,78 m), hay trung vệ Nguyễn Nhật Minh (1,75 m).
Ở đợt tập trung U.23 Việt Nam hồi tháng 3, quyền HLV trưởng Đinh Hồng Vinh từng gọi 27 cầu thủ với chiều cao trung bình toàn 1,77 m. Trong đó, chiều cao trung bình của thủ môn là 1,83 m, hậu vệ 1,76 m, tiền vệ 1,75 m và tiền đạo 1,76 m.

Lý Đức (áo cam) và Trung Kiên đều có chiều cao tốt
ẢNH: MINH TÚ
Con số chiều cao trung bình 1,77 m của U.23 Việt Nam cũng tốt hơn nhiều, khi đặt cạnh 1,73 m của chính đội trẻ Việt Nam tại SEA Games 32 (năm 2023).
Đấu pháp của U.23 Việt Nam
Quan trọng hơn, U.23 Việt Nam có sàn chiều cao lý tưởng, khi hầu hết cao trên 1,73 m, đồng thời cao đều ở mọi vị trí trên sân (đặc biệt là hàng phòng ngự).
Với chiều cao tốt từ thủ đến công, U.23 Việt Nam có lợi thế lớn ở những tình huống tranh chấp trên không. Từ thời HLV Park Hang-seo đến nay, chiều cao của U.23 Việt Nam tốt dần qua từng năm. Hiện tại, các cầu thủ không còn “sợ” bóng bổng, sẵn sàng so vai với những đối thủ Đông Nam Á, thậm chí Tây Á, ở cấp độ từ trẻ đến đội tuyển quốc gia.
Chiều cao tốt giúp các đội không chỉ phòng ngự và tranh chấp hiệu quả hơn, mà còn tận dụng bóng bổng tốt hơn để tìm bàn thắng.
U.23 Việt Nam từng vô địch SEA Games 30 với 24 bàn thắng sau 7 trận, nhờ tận dụng tốt những “cây sào” như Đoàn Văn Hậu, Nguyễn Thành Chung, Huỳnh Tấn Sinh, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Hoàng Đức cho các tình huống bóng bổng hay tranh chấp giữa sân.
Đó là con đường HLV Kim Sang-sik có thể lựa chọn cho U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á. Khi phần lớn cầu thủ non kinh nghiệm, chưa có thời gian thi đấu cùng nhau để “tạo khuôn” lối chơi gắn kết, U.23 Việt Nam có thể sẽ đá bóng dài, cố gắng khai thác các tình huống cố định, vốn là chiến thuật không đòi hỏi cầu thủ phải có nhiều thời gian gắn bó với nhau.
Với 9 “cây sào” cao 1,8 m trở lên, U.23 Việt Nam đủ sức chơi tốt ở những pha bóng trên không, trước mắt là ở 2 trận vòng bảng trước U.23 Lào và U.23 Campuchia, vốn là những đối thủ có nền chiều cao khiêm tốn.
“Vũ khí” cho giải U.23 Đông Nam Á đang được HLV Kim Sang-sik mài giũa. Hãy chờ xem U.23 Việt Nam có thể tiến xa đến đâu.

Lịch thi đấu của U.23 Việt Nam ở giải Đông Nam Á
ẢNH: VFF