Bà Rịa – Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào

Bà Rịa – Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào

bởi

trong
Bà Rịa – Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu

Hạ tầng giao thông đồng bộ bậc nhất nước

Ông Nguyễn Văn Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu cho biết thời điểm mới thành lập, hạ tầng kinh tế, hạ tầng xã hội của tỉnh còn nhiều khó khăn. Hầu hết các xã nông thôn và một phần đô thị không có điện; mạng lưới đường giao thông chưa phát triển, chủ yếu là đường đất, một số nhỏ đường đô thị tráng nhựa nhưng đã xuống cấp nặng. Trường học, bệnh viện, trạm xá đều không đáp ứng được yêu cầu của người dân. Tính theo chuẩn nghèo thời điểm tỉnh mới thành lập (năm 1992-1995), tỷ lệ dân số thuộc diện đói và nghèo chiếm 25% dân số của tỉnh.

Qua gần 34 năm xây dựng và phát triển, với trí tuệ, bản lĩnh và nghị lực kiên cường, truyền thống cách mạng, đoàn kết, năng động, sáng tạo, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân Bà Rịa – Vũng Tàu đã vượt qua muôn vàn khó khăn, thách thức, giành được những thành quả phát triển trên nhiều lĩnh vực từ kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh.

“Đến nay mạng lưới giao thông đường bộ, giao thông kết nối của tỉnh đã cơ bản được đầu tư với diện mạo mới, động lực phát triển mạnh mẽ. Nhiều công trình giao thông trọng yếu đang đẩy nhanh tiến độ thực hiện như cầu Phước An, đường liên cảng kết nối hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải vào cao tốc Bến Lức – Long Thành, cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu, nối hệ thống cảng nước sâu Cái Mép và sân bay Long Thành đang hoàn thiện; tuyến ven biển Vũng Tàu – Long Hải – Bình Châu sẽ cơ bản hoàn thành trong năm 2026; tuyến cao tốc Hồ Tràm – sân bay quốc tế Long Thành chuẩn bị điều kiện khởi công trong năm 2025… là tiền đề, động lực cho sự phát triển trong thời gian tới”, ông Nguyễn Văn Thọ cho hay.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào- Ảnh 2.

Công nhân làm việc trong khu công nghiệp

Bốn trụ cột phát triển kinh tế của tỉnh về công nghiệp, cảng biển, du lịch và nông nghiệp công nghệ cao đều có bước phát triển, đạt được nhiều kết quả quan trọng, toàn diện.

Công nghiệp từ chỗ chỉ có các cơ sở sản xuất công nghiệp nhỏ lẻ, phân bổ rải rác, đến nay đã chuyển mình mạnh mẽ, chiếm tỷ trọng chủ yếu trong nền kinh tế của tỉnh với 15 khu công nghiệp, trong đó có nhiều ngành công nghiệp quan trọng như: điện, khí, luyện kim, cơ khí, đóng tàu, hóa chất, vật liệu xây dựng…

Cảng biển từ chỗ chỉ có một vài cảng chuyên dùng phục vụ cho ngành dầu khí và đánh bắt hải sản, đến nay đã vươn lên trở thành trụ cột kinh tế. Hệ thống cảng Cái Mép – Thị Vải đã được hiện đại hoá, phát huy vai trò cảng cửa ngõ của vùng, từng bước trở thành cảng trung chuyển tầm cỡ khu vực và quốc tế.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào- Ảnh 3.

Cao tốc Biên Hòa – Vũng Tàu

Hoạt động du lịch qua các giai đoạn đã có bước tăng trưởng mạnh mẽ, nhiều dự án du lịch chất lượng cao hình thành và hoạt động có hiệu quả, như: Vietsovpetro Resort, The Grand Hồ Tràm, Sixsenses Côn Đảo, Lan Rừng Resort Phước Hải… chất lượng các dịch vụ và môi trường du lịch được nâng cao, hằng năm đón trung bình khoảng 16-20 triệu lượt khách.

Khu vực nông nghiệp và nông thôn được quan tâm đầu tư, hệ thống hạ tầng phục vụ sản xuất nông nghiệp được hoàn thiện theo hướng hiện đại. Nhờ đó, nông nghiệp có bước phát triển nhanh theo hướng nông nghiệp sinh thái hữu cơ, ứng dụng công nghệ cao.

Quan tâm chính sách chăm lo phát triển con người

Cùng với thành tựu về kinh tế, trong 34 năm qua, chính sách chăm lo phát triển con người luôn được tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đặc biệt quan tâm với quan điểm người dân vừa là chủ thể vừa là mục tiêu của sự phát triển.

Chất lượng đời sống người dân được nâng lên rõ rệt sau hơn 3 thập niên về cả vật chất và tinh thần. Nếu những năm đầu thành lập tỉnh, tỷ lệ dân số thuộc diện đói và nghèo chiếm 25% dân số. Bằng sự tập trung triển khai các giải pháp giảm nghèo, đến năm 2022, tỉnh không còn hộ nghèo và cận nghèo đa chiều theo chuẩn quốc gia.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào- Ảnh 4.

Tàu vận chuyển giàn khai thác dầu khí ra biển

Đến hết quý 1 năm 2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã hoàn thành mục tiêu xóa hộ nghèo theo chuẩn đa chiều của tỉnh. Văn hóa, giáo dục, y tế được quan tâm và tập trung nguồn lực đầu tư, nhiều học sinh đạt các thứ hạng cao tại các kỳ thi quốc gia và quốc tế.

Tuổi thọ trung bình của người dân đạt 76,9 năm, cao hàng đầu cả nước và bằng với các nước phát triển. Nhiều chỉ số về phúc lợi xã hội nổi trội so với mặt bằng chung của cả nước đã được thực hiện như: Hỗ trợ thẻ bảo hiểm y tế cho người từ 65 tuổi trở lên thường trú tại tỉnh; miễn học phí cho học sinh các cấp. Các chính sách cho người có công, chính sách an sinh và mạng lưới bảo trợ xã hội ngày càng được hoàn thiện chăm lo cho tất cả người dân, không để ai bị bỏ lại phía sau.

Phát triển khoa học, công nghệ, đổi mới sáng tạo, chuyển đổi số và cải cách hành chính của tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đạt được kết quả quan trọng, hiệu quả quản lý nhà nước và chất lượng phục vụ nhân dân được nâng lên.

Bà Rịa - Vũng Tàu: Khép lại hành trình 34 năm đầy tự hào- Ảnh 5.

Cảng biển Bà Rịa – Vũng Tàu hiện đại

Năm 2024, chỉ số hài lòng của người dân đối với sự phục vụ của cơ quan hành chính nhà nước (SIPAS) xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số cải cách hành chính (PAR INDEX) xếp hạng 2/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số Hiệu quả quản trị và Hành chính công (PAPI) xếp hạng 7/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số đổi mới sáng tạo xếp hạng 4/63 tỉnh, thành phố; Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) xếp hạng 5/63 tỉnh, thành phố.

Chương trình xây dựng nông thôn mới được triển khai hiệu quả. Đến nay, toàn tỉnh có 40/40 xã đã đạt chuẩn nông thôn mới; 35/40 xã đạt chuẩn nông thôn mới nâng cao; 14/40 xã đạt chuẩn nông thôn mới kiểu mẫu; toàn tỉnh có 7/7 đơn vị cấp huyện đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ/đạt chuẩn nông thôn mới. Ngày 11.6.2025, tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu đã được Thủ tướng Chính phủ công nhận hoàn thành nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới năm 2024.