Hôm qua (30.6), Thứ trưởng Ngoại giao Iran Majid Takht-Ravanchi nêu lên điều kiện để nước này quay lại bàn đàm phán với Mỹ: Đó là Nhà Trắng phải đảm bảo sẽ không tiếp tục tấn công Iran trong lúc đàm phán diễn ra.

Ảnh chụp từ vệ tinh về cơ sở làm giàu hạt nhân Fordow gần Qom (Iran) ngày 29.6
Ảnh: Reuters
Trả lời phỏng vấn Đài BBC, ông Takht-Ravanchi cho biết chính quyền Tổng thống Mỹ Donald Trump thông qua những nhà trung gian đã nói với Iran rằng Washington muốn nối lại nỗ lực thương thuyết. Tuy nhiên, phía Mỹ lại không làm rõ quan điểm liên quan câu hỏi vô cùng quan trọng: liệu lãnh thổ Iran có thể một lần nữa bị Mỹ ném bom khi hai bên vẫn đang trong quá trình thảo luận hay không?
Cùng ngày, Tổng thống Trump bác bỏ thông tin cho rằng ông đang liên lạc với Iran, cũng như khẳng định không hề hứa hẹn bất cứ điều gì với chính quyền Tehran.
Iran nói 71 người chết trong nhà tù bị Israel không kích
Trong một diễn biến liên quan, ông Amir-Saeid Iravani, Đại sứ Iran tại LHQ, tuyên bố nước này sẽ không bao giờ ngừng chương trình làm giàu hạt nhân vì mục tiêu sở hữu năng lượng hòa bình là điều được phép theo Hiệp ước chống phổ biến vũ khí hạt nhân. “Làm giàu hạt nhân là quyền của chúng tôi, quyền không thể bị tước đoạt, và chúng tôi muốn thực hiện quyền đó”, Đài CBS News dẫn lời Đại sứ Iravani ngày 29.6.
Cùng ngày 30.6, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Iran Esmaeil Baghaei cho biết nước này không thể đảm bảo an toàn cho các thanh sát viên LHQ. Ngay sau đó, Anh, Đức, Pháp đã ra tuyên bố chung lên án thông điệp trên như sự đe dọa đối với Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cũng như các thanh sát viên của tổ chức. Các nước kêu gọi Tehran phải đảm bảo an toàn cho các thanh sát viên trên lãnh thổ nước này, Reuters đưa tin.