Chỉ thị mới của ông Trump “thực thi lệnh cấm theo luật định về hoạt động du lịch của Mỹ đối với Cuba và đảm bảo việc tuân thủ thông qua các cuộc kiểm toán thường xuyên và lưu giữ hồ sơ bắt buộc đối với tất cả các giao dịch liên quan đến việc đi lại trong ít nhất 5 năm”, theo Reuters dẫn thông báo từ Nhà Trắng.

Dù không thể đến Cuba để giải trí, nhưng người Mỹ được phép đến nước này cho các hoạt động liên quan giáo dục hoặc mang tính nhân đạo.
Chỉ thị mới ủng hộ lệnh cấm vận kinh tế đối với Cuba và phản đối những lời kêu gọi tại Liên Hiệp Quốc và các diễn đàn quốc tế khác về việc chấm dứt lệnh cấm vận này, theo thông báo từ Nhà Trắng.
Cũng theo chỉ thị hôm 30.6, ông Trump đã gia hạn lệnh cấm các giao dịch tài chính trực tiếp hoặc gián tiếp với các thực thể do quân đội Cuba kiểm soát, chẳng hạn như Grupo de Administracion Empresarial S.A. (GAESA) và các chi nhánh của doanh nghiệp này, ngoại trừ các giao dịch thúc đẩy những mục tiêu chính sách của Mỹ hoặc hỗ trợ người dân Cuba.
Khi còn làm tổng thống, ông Biden đã thu hồi lệnh năm 2017 của ông Trump hạn chế các giao dịch tài chính với một số thực thể Cuba có liên hệ với quân đội và chính phủ nước này.
Đáp lại, Ngoại trưởng Cuba Bruno Rodriguez ngày 30.6 viết trên mạng xã hội X rằng “Chỉ thị của tổng thống chống lại Cuba được chính phủ Mỹ công bố hôm nay củng cố sự xâm lược và sự phong tỏa kinh tế nhằm trừng phạt toàn thể người dân Cuba và là trở ngại chính đối với sự phát triển của chúng tôi”, theo Reuters.
“Đây là hành vi phạm tội và vi phạm nhân quyền của cả một quốc gia. Trở ngại chính đối với sự phát triển của chúng tôi”, ông Rodriguez viết.
Là một trong những hành động đầu tiên sau khi nhậm chức vào tháng 1, Tổng thống Trump đã hủy bỏ quyết định vào phút chót của chính quyền Mỹ thời cựu Tổng thống Biden về việc xóa Cuba khỏi danh sách các quốc gia tài trợ cho khủng bố của Mỹ. Ông Trump cũng đã hạn chế một phần việc nhập cảnh của những người từ Cuba, theo Reuters.