
Ảnh vệ tinh cho thấy hoạt động diễn ra tại và xung quanh các trục thông gió và các hố do cuộc không kích vào cơ sở hạt Fordow của Iran gây ra – Ảnh: CNN/MAXAR TECHNOLOGIES
Theo Đài CNN ngày 30-6, các hình ảnh vệ tinh do Maxar Technologies thu thập vào cuối tuần “cho thấy các hoạt động đang tiếp tục diễn ra tại và xung quanh các trục thông gió và các hố do các cuộc không kích vào tổ hợp làm giàu Fordow gây ra”.
Maxar cho biết các bức ảnh cho thấy một máy xúc và một số nhân viên được bố trí ngay cạnh trục thông gió phía bắc tại sườn núi phía trên tổ hợp ngầm. Một cần cẩu dường như đang hoạt động ở lối vào của lỗ thônng gió/hố.
Nhiều phương tiện khác cũng được nhìn thấy bên dưới sườn núi và đỗ dọc theo con đường được xây để tiếp cận khu vực này.
Đầu tháng này, máy bay ném bom B-2 của Mỹ đã thả hơn một chục quả bom xuyên boongke xuống các địa điểm hạt nhân Fordow và Natanz của Iran, trong khi tên lửa Tomahawk phóng từ tàu ngầm của Mỹ đã tấn công cơ sở hạt nhân Isfahan ở miền trung Iran.
Theo Chủ tịch Hội đồng Tham mưu trưởng Liên quân Dan Caine, những quả bom của Mỹ đã nhắm vào hai trục thông gió tại cơ sở hạt nhân Fordow.
Ông cho biết các quả bom “được thiết kế đi xuyên vào trục chính, di chuyển xuống khu phức hợp với tốc độ hơn 304m/s và phát nổ trong khu vực mục tiêu.

Hình ảnh cho thấy các phương tiện dưới sườn núi và dọc theo con đường được xây dẫn vào cơ sở hạt nhân Fordow của Iran – Ảnh: CNN/MAXAR TECHNOLOGIES
Ông David Albright, cựu thanh tra hạt nhân và hiện là lãnh đạo Viện Khoa học và An ninh quốc tế, cho biết ảnh vệ tinh từ Fordow cho thấy “người Iran đang tích cực làm việc tại hai vị trí bom đánh trúng các trục thông gió”.
Ông nhận định các hoạt động đó “có thể bao gồm việc lấp lại các hố bom, tiến hành đánh giá thiệt hại kỹ thuật và có khả năng thực hiện lấy mẫu phóng xạ”.
“Chúng tôi quan sát thấy người Iran đã nhanh chóng sửa chữa thiệt hại do bom trên con đường chính dẫn vào khu tổ hợp chỉ trong vài ngày qua. Tuy nhiên, vẫn chưa có dấu hiệu nào cho thấy họ cố gắng mở lại các lối vào đường hầm”, ông Albright đăng trên mạng xã hội X.
Hôm 29-6, Tổng giám đốc Cơ quan Năng lượng nguyên tử quốc tế (IAEA) Rafael Grossi cho biết các cuộc không kích của Mỹ vào Iran không gây ra thiệt hại toàn diện cho chương trình hạt nhân của nước này.
Ông cũng đánh giá Tehran có thể tái khởi động quá trình làm giàu uranium “trong vài tháng”, trái ngược với tuyên bố của Tổng thống Donald Trump rằng Mỹ đã khiến tham vọng hạt nhân của Iran bị đẩy lùi hàng thập kỷ.
Mặc dù đánh giá tình báo và quân sự cuối cùng vẫn chưa được đưa ra, ông Trump đã nhiều lần tuyên bố rằng đã “xóa sổ hoàn toàn và toàn diện” chương trình hạt nhân của Tehran.