Ngày 1/7, HĐND các xã, phường trên địa bàn tỉnh Phú Thọ tổ chức kỳ họp thứ nhất. Kỳ họp đặc biệt này diễn ra trong ngày đầu tiên thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp trên cả nước.
Ông Đặng Xuân Phong, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ, dự và phát biểu chỉ đạo tại kỳ họp của HĐND phường Việt Trì khóa I, nhiệm kỳ 2021-2026.

Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì (Ảnh: PhuTho.gov.vn).
Phường Việt Trì được thành lập trên cơ sở sáp nhập 4 phường và một xã của thành phố Việt Trì cũ (phường Tân Dân, Gia Cẩm, Minh Nông, Dữu Lâu và xã Trưng Vương). Sau sắp xếp, phường có diện tích trên 25,8km2 và dân số hơn 73.000 người.
Tại kỳ họp, HĐND phường Việt Trì (97 đại biểu) đã công bố các nghị quyết của Thường trực HĐND tỉnh Phú Thọ về chỉ định nhân sự giữ các chức vụ chủ tịch, phó chủ tịch HĐND, trưởng ban, phó trưởng ban của HĐND phường; chủ tịch, phó chủ tịch UBND phường…
Bí thư Tỉnh ủy Đặng Xuân Phong khẳng định việc sáp nhập ba tỉnh Phú Thọ, Vĩnh Phúc, Hòa Bình là bước đi chiến lược, mở ra nhiều cơ hội, tiềm năng và không gian mới cho phát triển kinh tế – xã hội.
Trong 148 đơn vị hành chính cấp xã mới, phường Việt Trì nằm ở vị trí trung tâm, có vai trò đóng góp lớn vào sự phát triển chung của tỉnh Phú Thọ.
Vì thế, ông Phong yêu cầu phường Việt Trì nhanh chóng ổn định tổ chức bộ máy, cán bộ, làm tốt công tác tư tưởng đối với cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn.
Phường Việt Trì cần đổi mới nhiệm vụ chính trị theo hướng xây dựng Nhà nước kiến tạo, phục vụ nhân dân, lấy sự hài lòng của người dân làm thước đo, mục tiêu cuối cùng quan trọng nhất.
Nhấn mạnh cuộc cách mạng tinh gọn bộ máy muốn thành công phải “dựa vào nhân dân”, Bí thư Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn tiếp tục nhận được sự đồng tình của các đại biểu HĐND – những người thể hiện tiếng nói của nhân dân, sự ủng hộ của nhân dân phường Việt Trì với sự nghiệp cách mạng tinh gọn bộ máy của Đảng, Nhà nước, của tỉnh Phú Thọ.

Một góc Việt Trì, Phú Thọ (Ảnh: Khánh Trang).
Tới thăm Trung tâm Phục vụ hành chính công phường Việt Trì, người đứng đầu Tỉnh ủy Phú Thọ mong muốn đội ngũ cán bộ ở đây nâng cao tinh thần trách nhiệm, trau dồi trình độ chuyên môn nghiệp vụ để làm tốt nhiệm vụ, giải quyết thông suốt các thủ tục hành chính cho người dân.
Trong khi đó, Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông dự và chỉ đạo tại kỳ họp thứ nhất của HĐND phường Vĩnh Phúc.
Ông Đông nói việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã, trong đó có phường Vĩnh Phúc, là chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước, có ý nghĩa chiến lược, lâu dài nhằm tinh gọn bộ máy, nâng cao hiệu năng, hiệu lực, hiệu quả quản lý Nhà nước.

Chủ tịch UBND tỉnh Phú Thọ Trần Duy Đông (Ảnh: PhuTho.gov.vn).
Ông đề nghị HĐND, UBND phường Vĩnh Phúc tập trung kiện toàn tổ chức bộ máy, sắp xếp cán bộ theo đúng quy định. Ngay sau kỳ họp, phường cần khẩn trương hoàn thiện các chức danh chủ chốt của HĐND, UBND, các phòng, ban chuyên môn và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội.
Việc sắp xếp tổ chức, cán bộ được ông Đông yêu cầu “phải thực hiện công tâm, khách quan, đúng người, đúng việc, phát huy tối đa năng lực, sở trường của cán bộ, công chức, viên chức”.
Các trường hợp dôi dư cần được bố trí, giải quyết chính sách phù hợp, kịp thời, bảo đảm không ai bị bỏ lại phía sau.
Cùng với đó, Chủ tịch tỉnh Phú Thọ chỉ đạo tăng cường công tác đào tạo, bồi dưỡng cán bộ, công chức; đẩy mạnh cải cách hành chính, ứng dụng công nghệ thông tin, khuyến khích người dân sử dụng dịch vụ công trực tuyến và tăng cường thông tin, tuyên truyền để tạo sự đồng thuận trong nhân dân.
Tỉnh Phú Thọ mới được hình thành trên cơ sở sáp nhập 3 tỉnh Vĩnh Phúc, Phú Thọ và Hòa Bình, có diện tích tự nhiên là 9.361,38km², dân số trên 4 triệu người.
Tỉnh mới có 148 xã, phường, giáp ranh với 7 tỉnh, thành phố: Lào Cai, Ninh Bình, Sơn La, Thái Nguyên, Thanh Hóa, Tuyên Quang và TP Hà Nội.