Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới

bởi

trong
Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới

1/7 – ngày đầu tiên trên cả nước chính thức vận hành mô hình chính quyền địa phương 2 cấp. Cũng giống như nhiều địa phương khác, tỉnh Hải Dương và TP Hải Phòng đã chính thức hợp nhất, lấy tên là TP Hải Phòng, trụ sở làm việc đặt tại Thủy Nguyên, Hải Phòng.

Trong ảnh là trụ sở Trung tâm chính trị – hành chính của TP Hải Phòng, ở Thủy Nguyên (Hải Phòng).

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 2

Khi hợp nhất, vận hành chính quyền địa phương 2 cấp, nhiều cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương (cũ) sẽ di chuyển sang trụ sở tại Thủy Nguyên, Hải Phòng (mới) để làm việc.

Trước đó 2 địa phương Hải Dương và Hải Phòng từng bàn bạc, đưa ra nhiều giải pháp để tạo thuận lợi cho cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương (cũ) sang Hải Phòng làm việc được thuận lợi về đi lại, chỗ ăn ở,…

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 3

Theo ghi nhận, để việc vận hành công việc sau hợp nhất diễn ra thuận lợi, nhiều cán bộ công chức, viên chức của tỉnh Hải Dương (cũ) đã chủ động góp tiền cùng thuê chung xe hợp đồng đưa đón sáng đi tối về sang Hải Phòng (mới) làm việc.

Trong ảnh là nhóm cán bộ của Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) chờ xe hợp đồng đến đón sang Hải Phòng làm việc, vào lúc 5h30 ngày 1/7.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 4
Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 5

Ghi nhận lúc 5h45 ngày 1/7, tại trụ sở Sở Xây dựng Hải Dương (cũ), một nhóm cán bộ của đơn vị này đã lên xe hợp đồng tự thuê để phục vụ công việc đi lại của mình.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 6

Anh Tuấn, một cán bộ của Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) cho biết, các cán bộ công chức, viên chức của đơn vị sang Hải Phòng làm việc có nhiều hình thức đi lại khác nhau, có người đi xe riêng cá nhân theo nhóm, nhưng phần lớn là cùng thuê xe hợp đồng 16 chỗ cho tiết kiệm.

“Chúng tôi thuê xe hợp đồng 16 chỗ mỗi tháng phải đóng số tiền gần 2 triệu đồng/người. Quãng đường từ Sở Xây dựng Hải Dương cũ sang Hải Phòng khoảng 50km, di chuyển mất 1 tiếng 10 phút”, anh Tuấn cho biết.

Trong ảnh anh Tuấn chuẩn bị đồ ăn sáng trước khi lên xe sang Hải Phòng làm việc.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 7
Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 8

Cán bộ Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) vận chuyển tài liệu lên xe hợp đồng để sang Hải Phòng làm việc.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 9

Giờ làm việc buổi sáng bắt đầu từ 7h, do đó, nhóm anh Tuấn phải có mặt ở Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) trước 5h45, sau đó đúng 5h45 xe sẽ xuất phát.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 10

Sau khoảng một giờ di chuyển, nhóm cán bộ của Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) đã có mặt tại trụ sở Trung tâm chính trị – hành chính TP Hải Phòng trước 7h để bắt đầu ngày đầu tiên làm việc vận hành theo mô hình chính quyền 2 cấp.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 11

Ông Nguyễn Trọng Thế, Phó Trưởng phòng Kinh tế và Quản lý đầu tư xây dựng (Sở Xây dựng Hải Phòng), đại diện đoàn cán bộ Sở Xây dựng trước đây thuộc tỉnh Hải Dương, chia sẻ:

“Chúng tôi rất phấn khởi khi được tiếp tục công việc trong một mô hình tổ chức mới, sau khi Trung ương có chủ trương hợp nhất Hải Dương và Hải Phòng. Đây là quyết định đúng đắn, thể hiện tầm nhìn chiến lược trong tổ chức bộ máy, mở ra nhiều cơ hội phát triển toàn diện về kinh tế – xã hội, hạ tầng, đô thị vùng đồng bằng Bắc Bộ”, ông Thế chia sẻ.

Theo ông, dù bước đầu còn một số khó khăn về di chuyển khi nhiều cán bộ vẫn đang ở Hải Dương, nhưng tất cả đều nỗ lực khắc phục. Thuê xe là phương án tình thế trước mắt trong khi chờ thành phố bố trí xe buýt đưa đón và nhà ở công vụ.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 12

Sở Xây dựng là một trong những đơn vị sớm ổn định tổ chức, duy trì tiến độ công việc và phối hợp chặt chẽ giữa các cán bộ đến từ hai địa phương. Không khí làm việc trong ngày đầu diễn ra nghiêm túc, tích cực, phản ánh tinh thần ủng hộ cao đối với chủ trương lớn của Đảng và Nhà nước.

Trong ảnh là bộ phận Văn thư của Sở Xây dựng Hải Phòng làm việc sáng 1/7.

Vận hành chính quyền 2 cấp ở Hải Phòng: Thuê xe chung đến nơi làm việc mới - 13

Trụ sở Sở Xây dựng Hải Dương (cũ) sẽ được bảo lưu 3 tháng để quản lý, xử lý hồ sơ tài liệu. Sau 3 tháng, trụ sở này sẽ bàn giao lại cho nhà nước để sử dụng vào mục đích phù hợp.

Ngày 30/6, cùng với nhiều địa phương trên cả nước, tại TP Hải Phòng cũng diễn ra lễ công bố Nghị quyết, Quyết định về sáp nhập đơn vị hành chính cấp tỉnh: Hải Phòng – Hải Dương chính thức hợp nhất thành TP Hải Phòng.

Trung ương chỉ định ông Lê Tiến Châu, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Hải Phòng (cũ) giữ chức Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới) nhiệm kỳ 2020-2025.

Ông Lê Ngọc Châu, Phó Bí thư Thành ủy Hải Phòng (mới), nguyên Chủ tịch UBND tỉnh Hải Dương, giữ chức Chủ tịch UBND TP Hải Phòng (mới), nhiệm kỳ 2021-2026.