Trước đó, ông Peskov đổ trách nhiệm lên Ukraine và Mỹ, nói rằng tiến trình đàm phán phụ thuộc vào quan điểm của Kyiv, độ hiệu quả của Washington trong vai trò trung gian và diễn biến trên chiến trường.

Một địa điểm ở miền nam Ukraine bị trúng UAV Nga ngày 28.6
ẢNH: REUTERS
“Những tuyên bố của Nga rằng Mỹ và Ukraine đang trì hoãn đối thoại hòa bình là vô căn cứ. Tổng thống (Donald) Trump đã kiên quyết và nhất quán về việc đạt tiến triển để chấm dứt chiến sự. Chúng tôi kêu gọi ngừng bắn ngay lập tức và đối thoại ba bên”, ông Kellogg viết trên mạng xã hội X. Vị quan chức Mỹ nhấn mạnh rằng “Nga không thể tiếp tục câu giờ trong khi tấn công các mục tiêu dân sự tại Ukraine”, điều mà Moscow lâu nay phủ nhận.
Trong khi Tổng thống Nga Vladimir Putin mới đây tuyên bố sẵn sàng cho vòng đàm phán thứ ba với Ukraine, quân đội Nga vẫn đẩy mạnh tấn công trên tiền tuyến lẫn không kích Ukraine. Không quân Ukraine cho biết Nga đã phóng 5.338 máy bay không người lái (UAV) cảm tử dạng Shahed sang Ukraine trong tháng 6, phá vỡ kỷ lục 4.198 chiếc trong tháng 3, theo trang The Kyiv Independent.
Nga giành được làng đầu tiên ở tỉnh Dnipropetrovsk, mở rộng diện tích kiểm soát
Trên thực địa, quân đội Nga thông báo đã giành được khu định cư đầu tiên tại tỉnh Dnipropetrovsk ở Ukraine. Bên cạnh đó, lãnh đạo tỉnh Luhansk do Nga bổ nhiệm Leonid Pasechnik đầu tuần này phát biểu trên truyền hình nhà nước rằng Moscow đã kiểm soát toàn bộ Luhansk. Bộ Quốc phòng Nga chưa bình luận về thông tin trên. Phía Ukraine hôm qua cho hay đã tấn công một trung tâm hậu cần và một kho dầu của Nga tại Luhansk bằng UAV vào hôm 30.6.