Tổng tư lệnh quân đội Ukraine ra lệnh cấm tập trung binh sĩ, khí tài ở các thao trường sau loạt vụ tập kích gây thiệt hại lớn.
“Yêu cầu không thể thương lượng của tôi là đảm bảo an toàn cho binh sĩ tại các trung tâm huấn luyện và thao trường địa phương”, tổng tư lệnh quân đội Ukraine Oleksandr Syrsky cho biết hôm 1/7, sau cuộc họp với các chỉ huy lực lượng vũ trang.
Ông Syrsky nêu loạt quy định mới, gồm nghiêm cấm tập trung số đông binh sĩ và thiết bị quân sự tại các thao trường, yêu cầu đơn vị huấn luyện ngừng sử dụng lều bạt làm nơi ở cho quân nhân. Các thao trường Ukraine cũng đang xây thêm hầm ngầm, công sự và hạ tầng kiên cố, cũng như triển khai biện pháp kỹ thuật để cải thiện khả năng bảo vệ tính mạng quân nhân.
Thao trường Ukraine bị tên lửa Iskander-M Nga tập kích ngày 22/6. Video: X/AMK Mapping
Quyết định được đưa ra sau hàng loạt vụ máy bay không người lái (UAV) trinh sát Nga theo dõi thao trường, chỉ điểm cho đòn tấn công bằng tên lửa đạn đạo Iskander-M và phi cơ tự sát, khiến quân đội Ukraine hứng chịu thiệt hại nặng về nhân lực và khí tài.
Vụ tập kích gần đây nhất xảy ra ngày 22/6, khi Nga theo dõi thao trường Davydov Brod ở tỉnh Kherson rồi phóng tên lửa Iskander-M vào địa điểm này.
Video do truyền thông Nga công bố cho thấy nhiều binh sĩ Ukraine vẫn tập trung ở nơi trống trải trong lúc UAV trinh sát quần thảo trên không. Tên lửa Iskander-M sau đó lao xuống mục tiêu, kích hoạt đầu đạn chùm và làm lượng lớn đầu đạn con trùm xuống khu vực.
Các trang tin quân sự có liên hệ với quân đội Nga cho biết sự việc khiến 75 binh sĩ Ukraine thương vong và phá hủy 11 phương tiện cơ giới. Giới chức Ukraine sau đó thừa nhận thao trường ở tỉnh Kherson trúng tên lửa Nga, song khẳng định chỉ có 3 binh sĩ thiệt mạng và 11 người bị thương, không đề cập đến thiệt hại vật chất.

Vị trí làng Davydov Brod gần thao trường của quân đội Ukraine ở tỉnh Kherson. Đồ họa: RYV
Một trong những sự việc gây thương vong nghiêm trọng nhất xảy ra đầu tháng 3, khi quân đội Nga tuyên bố phóng tên lửa đạn đạo Iskander-M vào thao trường Novomoskovsky ở tỉnh Dnipropetrovsk, nơi huấn luyện binh sĩ của Lữ đoàn Cơ giới số 157 Ukraine, khiến 150 người thiệt mạng, trong đó có khoảng 30 chuyên gia nước ngoài.
Hình ảnh được công bố cho thấy quân nhân Ukraine di chuyển theo nhóm đông người và tập trung trong các lán trại ở khu vực trống trải, trước khi tên lửa Iskander-M kích hoạt đầu đạn chùm bên trên mục tiêu.
Tướng Syrsky gọi đây là thảm kịch, cho biết đòn tấn công đã “làm một số người thiệt mạng và bị thương” nhưng không nêu con số cụ thể. Igor Mosiychuk, cựu nghị sĩ quốc hội Ukraine, nói rằng đòn tập kích đã đánh trúng vị trí Tiểu đoàn dự bị số 168, khiến 32 người thiệt mạng và 153 người bị thương, làm hư hỏng hai phương tiện của Lữ đoàn Cơ giới số 93.
Tư lệnh lục quân Ukraine Mykhailo Drapatyi đầu tháng 6 xin từ chức, nói rằng ông phải chịu trách nhiệm sau hàng loạt cuộc tấn công nhằm vào các cơ sở huấn luyện.
Nguyễn Tiến (Theo AFP, AP, New Voice Ukraine)