
Lính Nga khai hỏa pháo về phía lực lượng Ukraine (Ảnh: Sputnik).
Theo phân tích của hãng tin AFP về dữ liệu từ Viện Nghiên cứu Chiến tranh (ISW) có trụ sở tại Mỹ, vào tháng 6, quân đội Nga đã tăng tốc tiến công trong tháng thứ 3 liên tiếp và đạt được bước tiến lớn nhất kể từ tháng 11 năm ngoái.
Dữ liệu của ISW cho biết, quân đội Nga đã kiểm soát 588km2 lãnh thổ Ukraine vào tháng 6, tăng so với 507km2 vào tháng 5, 379km2 vào tháng 4 và 240km2 vào tháng 3.
Trước đó, tốc độ tiến công của quân đội Nga chậm lại vào mùa đông.
Ngoại trừ những tháng đầu của cuộc xung đột, bắt đầu khi Nga mở chiến dịch quân sự tại Ukraine vào tháng 2/2022, chỉ có tháng 10 (610km2) và tháng 11 (725km2) năm ngoái ghi nhận những bước tiến lớn hơn của Nga so với tháng 6 năm nay.
2/3 cuộc tiến công của Nga vào tháng trước tập trung ở khu vực Donetsk phía đông, nơi diễn ra các cuộc đụng độ chính giữa Nga và Ukraine trong 2 năm qua.
Moscow được cho là đang kiểm soát khoảng 2/3 tỉnh Donetsk, so với mức 61% vào cùng kỳ năm trước.
Quân đội Nga cũng đã đạt được những bước tiến chưa từng có trong một năm qua ở các khu vực khác, bao phủ gần 200km2.
Vào ngày 8/6, quân đội Nga tuyên bố tấn công vùng công nghiệp phía đông Dnipropetrovsk và tiến vào khu vực này lần đầu tiên trong 3 năm xung đột, mặc dù những bước tiến đạt được ở khu vực này hiện chỉ ở mức 8km2.
Quân đội Ukraine phủ nhận lực lượng Nga đã giành được bất kỳ chỗ đứng nào ở Dnipropetrovsk.
Quân đội Nga cũng đã tăng cường kiểm soát các khu vực ở tỉnh Sumy đông bắc Ukraine.
Sau khi vắng mặt ở khu vực này kể từ tháng 4/2022 do phải tái triển khai đến mặt trận phía đông, quân đội Nga đã trở lại Sumy vào mùa xuân năm nay, chiếm lại gần 320km2 kể từ đầu năm, bao gồm 130km2 trong tháng qua.

Bản đồ Ukraine (Ảnh: Bộ Quốc phòng Mỹ).
Khoảng thời gian 12 tháng qua đã ghi nhận bước tiến đáng kể của quân đội Nga tại Ukraine.
Từ tháng 7/2024 đến tháng 6/2025, quân đội Nga đã kiểm soát gần 5.500km2, so với 1.215km2 trong 12 tháng trước đó. Tính đến cuối tháng 6, Nga đã kiểm soát khoảng 19% lãnh thổ Ukraine.
Người đứng đầu chính quyền Lugansk do Nga bổ nhiệm, ông Leonid Pasechnik, ngày 30/6 tuyên bố quân đội Nga đã kiểm soát hoàn toàn tỉnh Lugansk ở miền Đông Ukraine.
Nga tuyên bố sáp nhập Lugansk và 3 vùng khác ở Ukraine là Donetsk, Kherson và Zaporizhia sau các cuộc trưng cầu dân ý vào tháng 9/2022 ngay cả khi Moscow chưa kiểm soát hoàn toàn các vùng lãnh thổ này. Năm 2014, Nga tuyên bố sáp nhập bán đảo Crimea.
Nga được cho là đang tìm cách kiểm soát hoàn toàn miền Đông Ukraine, mở rộng vùng đệm an ninh vào sâu lãnh thổ Ukraine.
Giới phân tích dự đoán, sau khi kiểm soát hoàn toàn Lugansk, Nga có thể sẽ thiết lập một vùng đệm sâu từ 70km đến 120km.
Moscow nhiều lần nêu rõ, một trong những điều kiện để chấm dứt xung đột là Ukraine phải công nhận các vùng trên thuộc chủ quyền của Nga. Tuy nhiên, Kiev khẳng định sẽ không bao giờ nhượng bộ lãnh thổ để đổi lấy hòa bình.