Tin tức giá xe: Mazda2 giá khởi điểm còn 403 triệu, rẻ như xe cỡ A

Tin tức giá xe: Mazda2 giá khởi điểm còn 403 triệu, rẻ như xe cỡ A

bởi

trong
Tin tức giá xe: Mazda2 giá khởi điểm còn 403 triệu, rẻ như xe cỡ A

Mazda2 phiên bản 1.5 AT đang giảm giá còn 403 triệu đồng – Ảnh: Đại lý Mazda

Mazda2 được giảm giá 15 triệu đồng

Mazda2 bản tiêu chuẩn 1.5 AT hiện được để giá 403 triệu đồng trên website chính hãng phần ưu đãi, giảm 15 triệu so với mức giá niêm yết là 418 triệu đồng. Một nhân viên tư vấn ở Hà Nội xác nhận mức giảm này, đồng thời cho biết toàn bộ xe trong chương trình khuyến mãi đều là sản phẩm sản xuất năm 2025.

Với mức giá thực tế kể trên, Mazda2 đang ngang ngửa nhóm xe hạng A như Toyota Wigo (405 triệu đồng), Hyundai Grand i10 1.2 AT bản tiêu chuẩn (405 triệu đồng), Grand i10 1.2 AT (435 triệu đồng) hay Kia Morning X-Line (424 triệu đồng).

Dù có giá tương đương, Mazda2 sở hữu lợi thế thuộc phân khúc B với không gian rộng rãi hơn. Ngoài ra, thiết kế sedan cũng mang lại khoang hành lý lớn hơn so với các mẫu hatchback hạng A cùng tầm giá.

Mazda2 có gì?

Dù không nằm trong nhóm xe có doanh số cao nhất phân khúc, Mazda2 vẫn duy trì mức tiêu thụ ổn định. Trong tháng 5-2025, mẫu xe hạng B này đạt doanh số 439 xe, xếp thứ ba sau Toyota Vios và Hyundai Accent.

Ở phiên bản tiêu chuẩn, Mazda2 vẫn trung thành với ngôn ngữ thiết kế KODO đặc trưng của hãng, mang đến ngoại hình gọn gàng, hiện đại.

Tuy nhiên, trang bị ngoại thất dừng ở mức cơ bản, với đèn chiếu sáng halogen không có tính năng tự động bật/tắt, đèn ban ngày cũng là halogen. 

Gương chiếu hậu chỉnh điện tích hợp báo rẽ nhưng không có chức năng gập điện tự động. Xe sử dụng bộ mâm hợp kim 15 inch thiết kế đơn giản.

Khoang cabin tiếp tục thể hiện tính thực dụng với ghế nỉ, ghế trước chỉnh cơ. 

Hệ thống giải trí trang bị màn hình nhỏ, âm thanh 4 loa, không hỗ trợ Apple CarPlay hay Android Auto. 

Vô lăng không bọc da và không có nút điều khiển chức năng. Gương chiếu hậu trong xe không tích hợp tính năng chống chói tự động.

Về an toàn, Mazda2 bản tiêu chuẩn vẫn có các trang bị cơ bản như chống bó cứng phanh (ABS), phân phối lực phanh điện tử (EBD), cân bằng điện tử (ESC) và hỗ trợ khởi hành ngang dốc (HLA). Tuy nhiên, xe chỉ có 2 túi khí và thiếu camera lùi cũng như cảm biến hỗ trợ đỗ xe.

Cung cấp sức mạnh cho xe là động cơ xăng SkyActiv 1.5L hút khí tự nhiên, cho công suất khoảng 110 mã lực, kết hợp hộp số tự động 6 cấp và hệ dẫn động cầu trước – đủ đáp ứng nhu cầu đi lại hằng ngày trong đô thị.