
NSND Lan Hương trẻ trung dù đã ngoài 60 tuổi
ẢNH: THẠCH ANH
NSND Lan Hương là khách mời trong hội thảo “Dấu ấn phim chiến tranh của Việt Nam từ sau ngày thống nhất đất nước”, thuộc khuôn khổ Liên hoan phim châu Á Đà Nẵng lần 3 diễn ra hôm 2.7. Tại sự kiện, nữ diễn viên có dịp ôn lại hành trình làm nghề, đặc biệt là vai diễn đình đám trong phim Em bé Hà Nội.
Chia sẻ về sức hút của dự án này, NSND Lan Hương cho rằng đó là một bộ phim về đề tài chiến tranh được thể hiện một cách sống động. Bà nói tính chân thật trong tác phẩm từng khiến nhiều người lầm tưởng rằng đây là một dự án phim tài liệu vì “nó như in ra cuộc sống của người Việt từ cuộc chiến tranh chứ không phải dựng lại, diễn lại. Tất cả chân thực đến thế”.
NSND Lan Hương chia sẻ thêm: “Bộ phim đã đi vào lịch sử ở chỗ gắn với sự kiện Hà Nội 12 ngày đêm và đó cũng là những ngày kết thúc chiến tranh ở phía bắc. Cho nên con người Hà Nội, con người miền Bắc hầu như trong gia đình ai cũng có mất mát trong cuộc chiến tranh bom đạn, mọi người rất nhớ. Bộ phim sống mãi đến bên giờ là vậy”.
Thực hiện Em bé Hà Nội khi còn khá nhỏ, trong khi đây là phim về đề tài chiến tranh, NSND Lan Hương thừa nhận đối diện với không ít khó khăn, nguy hiểm. Nữ diễn viên cho hay: “Đã là phim về chiến tranh thì có rất nhiều người bị thương. Ví dụ ở phim của tôi có đoạn cô Kim Xuân bế tôi xuống hầm. Lúc đó quả nổ nó nổ nhanh quá nên cũng chưa kịp che chắn gì. Thế là cô Kim Xuân mới thấy sợ quá và ôm lấy tôi nên bị bỏng. Về sau mọi người đã kinh nghiệm hơn”.
Hay ở cảnh quay khác, NSND Lan Hương được giao nhiệm vụ chạy song song với đoàn xe đơn vị. Khi đó, vì còn quá nhỏ và yêu thích đóng phim nên khi đoàn bấm máy, bà chạy một cách say mê, không nghĩ đến nguy hiểm. “Tôi cứ chạy sát đoàn xe. Khi ê kíp dặn chạy xa ra thì tôi vẫn cứ chạy sát như thế. Chú Thế Anh thấy sợ quá, vội vàng lao vào đẩy tôi ra”, NSND Lan Hương nhớ lại.

NSND Lan Hương vẫn mong muốn được đóng phim chiến tranh ở tuổi ngoài 60
ẢNH: THẠCH ANH
Thời điểm đó, nữ nghệ sĩ chỉ biết tập trung cho diễn xuất, còn chuyện cát sê, mẹ bà là người thỏa thuận với ban tổ chức. Thành công của Em bé Hà Nội là một kỷ niệm khó quên đối với bà. Bà kể thời gian đầu, bản thân đắm chìm trong hạnh phúc vì mình được nổi tiếng sau bộ phim. “Sau đó, tôi tự nhận thức được rằng mình không thể quanh quẩn trong vinh quang đó nữa, mình phải tìm cách hoạt động nghệ thuật như thế nào để mọi người nhớ đến không thì điều gì cũng sẽ chìm vào quên lãng”, bà chia sẻ về chiêm nghiệm của bản thân.
NSND Lan Hương sau khi nghỉ hưu
Nhìn lại hành trình đã qua, NSND Lan Hương cho biết bản thân đã cố gắng suốt cả nửa đời người làm nghề cho đến khi về hưu cách đây mấy năm. Nữ diễn viên chia sẻ: “Tôi rất nỗ lực trong các dự án truyền hình cho đến điện ảnh hay sân khấu, để mọi người nhớ đến một Lan Hương xứng đáng là diễn viên từng đóng vai Ngọc Hà trong Em bé Hà Nội”.
Về cuộc sống sau khi nghỉ hưu, NSND Lan Hương cho biết vì công việc không nhiều như trước nên bà chủ yếu dành thời gian cho gia đình. Bản thân nữ nghệ sĩ cũng muốn tham gia đóng phim, đặc biệt là tác phẩm về đề tài chiến tranh. Ngọc Hà của Em bé Hà Nội tâm sự: “Tôi còn nói vui là bây giờ phải mời mình đóng một bộ phim về chiến tranh để mình cảm nhận được là lúc 10 tuổi làm phim chiến tranh như thế nào, lúc gần 20 tuổi làm phim chiến tranh như thế nào và bây giờ khi đã hơn 60 tuổi thì làm phim chiến tranh như thế nào”.