
Tua bin với đường kính hơn 6 m và 21 cánh vừa được đưa khỏi nhà máy sản xuất
ẢNH CHỤP MÀN HÌNH SCMP
Tờ South China Morning Post ngày 3.7 đưa tin Trung Quốc đã sẵn sàng lắp đặt một tua bin thủy điện lớn tại Nhà máy Thủy điện Datang Zala ở Khu tự trị Tây Tạng, với công suất tối đa 500 MW và là công suất đơn lớn nhất thế giới.
Dự kiến 2 tua bin sẽ được lắp đặt tại nhà máy này. Tua bin nặng 80 tấn vừa được đưa khỏi Công ty Máy điện Cáp Nhĩ Tân ở đông bắc Trung Quốc hôm 2.7, sau 4 năm thiết kế và thử nghiệm.
Nhà máy Thủy điện Datang Zala nằm trên sông Vu Khúc, một phụ lưu của sông Nộ chảy từ tây nam Trung Quốc qua tỉnh Vân Nam đến miền đông Myanmar và đổ ra biển Andaman.
Tua bin được làm bằng thép mactenxit, một loại thép không gỉ nổi tiếng với độ bền, độ cứng cao và khả năng chống ăn mòn. Tua bin có 21 cánh và đường kính ngoài lên đến 6,23 m, được tờ Science and Technology Daily gọi là “trái tim” của tổ máy thủy điện.
Vào tháng 1, tờ báo trên đưa tin rằng tua bin mới có thể nâng cao hiệu suất phát điện tại nhà máy thủy điện, nơi có sự chênh lệch độ cao thẳng đứng 671 m giữa mực nước trong hồ chứa và tua bin.
Nhà máy điện sẽ có tổng công suất lắp đặt là 1 triệu KW và được thiết kế để sản xuất gần 4 tỉ KWh mỗi năm, theo Tập đoàn Đại Đường Trung Quốc, đơn vị đang xây dựng nhà máy.
Tập đoàn thuộc sở hữu nhà nước này cho biết trên mạng xã hội vào năm ngoái rằng lượng điện sản xuất được tương đương với việc đốt 1,3 triệu tấn than tiêu chuẩn mỗi năm, giúp giảm phát thải 3,4 triệu tấn khí CO2.
Khi khu vực chính của nhà máy thủy điện này được xây vào năm 2023, Tân Hoa xã đưa tin nhà máy dự kiến bắt đầu vận hành vào năm 2028.