
Rác ken kín sông Tô Lịch, ghi nhận của Tuổi Trẻ Online trưa 3-7 – Ảnh: PHẠM TUẤN
Ngày 3-7, Tuổi Trẻ Online đăng tải bài viết “Rác nổi trắng sông Tô Lịch sau trận mưa lớn, trôi từ thượng nguồn về phía hạ nguồn”. sông Tô Lịch, theo dòng lũ lượt đổ về phía hạ nguồn.
Sau phản ánh, chiều cùng ngày, Công ty TNHH MTV thoát nước Hà Nội (HSDC) – đơn vị đảm nhiệm việc nạo vét, dọn rác trên sông Tô Lịch đã có những phản hồi về sự việc.

Công nhân Công ty thoát nước Hà Nội dọn rác trên sông Tô Lịch chiều 3-7 sau phản ánh – Ảnh: HSDC
Thông tin với Tuổi Trẻ Online, ông Bùi Ngọc Uyên – phó trưởng Phòng đối ngoại và truyền thông, HSDC – cho biết sau phản ánh, các công nhân của công ty đã có mặt trên các sông hồ tại sông Tô Lịch và các sông hồ khác ở Hà Nội để dọn rác trôi nổi trên mặt nước.
Theo vị này, tới chiều 3-7, lượng rác trên mặt sông Tô Lịch và các sông hồ ở Hà Nội đã được các công nhân của công ty cơ bản dọn dẹp sạch sẽ.

Sông Tô Lịch sạch rác sau khi được công dân vớt, dọn rác – Ảnh: HSDC
“Sau các trận mưa lớn, rác phế thải thường từ các cống dân sinh chảy xuống sông thông qua nước mưa. Đặc biệt các loại rác nhựa, theo dòng nước mưa chảy xuống cống và trôi ra sông nên có tình trạng rác nổi lềnh bềnh trên mặt sông.
Trong lúc trời mưa, công nhân đã ứng trực để dọn bớt rác, chống ắch tắc các cống. Sau mưa, lượng rác dồn ra sông, hồ thì chúng tôi cũng đã tổ chức dọn, đến nay rác đã cơ bản được xử lý” – vị này nói.

Công nhân vớt rác trên hồ Tây sau cơn mưa – Ảnh: HSDC
Cũng theo ông Uyên, tình trạng người dân vứt rác bừa bãi, không theo quy định dẫn tới rác dồn về các cống thoát nước rất lớn sau những trận mưa, gây ắc tắc đường ống, dẫn tới úng ngập.
“Mong người dân nâng cao ý thức thức, không xả rác ra đường xuống cống, sông hồ tùy tiện mà thực hiện đổ rác đúng quy định hiện nay của TP” – ông Uyên nói thêm.
Sông Tô Lịch có chiều dài hơn 14km, bắt nguồn từ phường Nghĩa Đô (quận Cầu Giấy), đổ ra sông Nhuệ – đoạn xã Hữu Hòa (huyện Thanh Trì).
Trung bình sông Tô Lịch phải tiếp nhận khoảng 160.000m³ nước thải sinh hoạt. Hầu hết lượng nước thải này không được xử lý hoặc xử lý chưa đạt quy chuẩn đã xả trực tiếp ra sông.
Hiện Hà Nội đang thực hiện đồng loạt nhiều giải pháp để “cứu” sông Tô Lịch, trước mắt đang tiến hành xây đập dâng và nạo vét lòng sông.
Việc nạo vét lòng sông do Công ty TNHH MTV Thoát nước Hà Nội – HSDC đảm nhiệm và dự kiến sẽ hoàn thành vào ngày 20-8.